Cảnh sát mở chiến dịch lớn tại vùng tây nam Sydney vào sáng thứ Sáu 9/7 để bảo đảm người dân tuân thủ luật Covid-19

Cảnh sát NSW vừa công bố sẽ mở một chiến dịch lớn tại vùng tây nam Sydney vào sáng mai (thứ Sáu 8/7).

Thêm 100 cảnh sát sẽ có mặt tại đó vào sáng mai để bảo đảm cư dân tuân thủ luật phong tỏa.

Từ 7 giờ sáng ngày mai, cảnh sát sẽ có mặt tại các vùng Fairfield, Liverpool và Cantebury-Bankstown.

Phụ tá cảnh sát trưởng NSW, ông Tony Cooke nói rằng cư dân các vùng nói trên cần phải hợp tác với cảnh sát để ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn.

“Điều đó phụ thuộc vào chúng ta cùng làm việc chung với nhau để thực thi luật lệ được ban hành… Một khi điều đó không mang lại kết quả thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng biện pháp mạnh.”

Ông Cooke cho biết cảnh sát sẽ đặc biệt chú trọng đến việc người dân đi shopping cho những vật dụng không thực sự cần thiết.

Một thí dụ mà ông Cooke dẫn chứng là đi shopping để mua đôi giày.

“Họ cần phải có những lý do chính đáng khi đi ra khỏi nhà và khi đó họ phải đặt câu hỏi: “Tôi có thật sự cần nó không?” và câu trả lời thường thường là không.”

Related posts