Trung Quốc thành lập ‘Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Kinh tế Tập Cận Bình’

Triệu Hằng

Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình (ảnh: Youtube/明镜新闻台).

Vision Times – Chưa đầy một năm sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc thành lập “Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình”, thì vào ngày 5/7 Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã thành lập “Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Kinh tế Tập Cận Bình”. Những tin tức liên quan đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

Theo CCTV, Lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Kinh tế của Tập Cận Bình và cuộc họp toàn thể đầu tiên của hội đồng quản trị đã được tổ chức vào ngày 5/7. Hội nghị đã chỉ ra rằng “Tư tưởng kinh tế của Tập Cận Bình là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng của Tập về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, là nền tảng cơ bản và chỉ dẫn khoa học để làm kinh tế trong thời kỳ mới. Sự thành lập của Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Kinh tế Tập Cận Bình có ý nghĩa to lớn và là sứ mệnh vẻ vang”…

Theo Xinhuanet, cuộc họp tập trung vào chính trị, nhấn mạnh rằng chính trị phải là yêu cầu đầu tiên, và cần phải liên tục nâng cao khả năng phán đoán chính trị, hiểu biết chính trị và thực thi chính trị để bảo đảm rằng mọi công việc đều đi “đúng hướng”. Ngoài ra, không thấy đề cập đến nội dung cụ thể của “Tư tưởng Kinh tế Tập Cận Bình”.

Sau khi tin tức liên quan được đưa ra, nó đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Cư dân mạng để lại các bình luận: 

“Mỗi thời đại nghiên cứu ý thức hệ đều chứa đầy những lời giáo huấn về nhân cách và đấu tranh chính trị, và nó đều kết thúc trong hỗn loạn”. 

“Ngoại giao chiến lang được tạo ra bởi Vương Nghị, đã gây ra thảm họa và Bộ Ngoại giao thành lập ngay Viện Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình. Đó là điều quá hiển nhiên!”.

“Tóm tắt tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình: Xâm chiếm biển Đông, xúc phạm đồng minh truyền thống, chiếm phạm vi ảnh hưởng của Ấn Độ, chèn ép khiến ASEAN tức giận; khiêu khích châu Âu và Hoa Kỳ; kích động chủ nghĩa dân tộc: hạ thấp Hàn Quốc, chống lại Nhật Bản; đem tiền để mua tội lỗi và khiêu khích về vấn đề biên giới…”.

Khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức thành lập “Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao Tập Cận Bình” và tháng 7/200 Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã ca ngợi Tập Cận Bình có “tầm nhìn của một chiến lược gia vĩ đại”. 

Bộ trưởng Ngoại giao DDCSTQ Vương Nghị cũng nói rằng tư tưởng ngoại giao của Tập là một thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong việc xây dựng học thuyết ngoại giao của Trung Quốc mới, và rằng mặt trận ngoại giao của Trung Quốc nên coi việc học tập tư tưởng ngoại giao của Tập Cận Bình là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Vào thời điểm đó, một số người phàn nàn rằng tư tưởng ngoại giao của ông Tập có thể tóm gọn bằng 1 câu ngắn gọn, đó là “ném tiền và chơi trò côn đồ”; một số cư dân bức xúc nói: “Hành vi như vậy chỉ có thể làm nổi bật bản chất xã hội đen của ĐCSTQ”.

Related posts