NSW thêm một kỷ lục mới: 50 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Phong tỏa sẽ kéo đến tháng 8

NSW ghi nhận có 50 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, tính đến 8 giờ tối qua.

Trong số 50 ca nhiễm mới có 26 ca lây lan trong cộng đồng trước khi xét nghiệm, 11 ca lây trong cộng đồng trong lúc đang bị nhiễm và 13 ca đang bị cách ly.

Và trong 50 ca nhiễm mới này co 29 ca xuất phát từ vùng tây nam và 16 ca từ vùng đông nam của Sydney.

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết số ca nhiễm hiện tại trong cộng đồng thật đáng lo ngại. “Một khi có đến 26 ca lây lan trong cộng động, chỉ có một kết luận duy nhất chúng ta có thể rút ra là tình hình đang trở nên xấu hơn trước khi trở nên tốt hơn,” bà nói.

Tờ The Australian cho biết các lãnh tụ của NSW đang chuẩn bị một tình trạng tệ hại sẽ xảy ra sau khi bà Berejiklian đưa ra những biện phát cứng rắn vào hôm qua.

Chính phủ NSW đang chuẩn bị cho sự phong tỏa có thể kéo dài đến tháng 8, một số đang kêu gọi bà Thủ hiến đưa một giải pháp lâu dài hơn là giải pháp ngắn hạn tuần-qua-tuần.

Trưởng Y tế NSW Dr Kerry Chant xác nhận vào hôm thứ Sáu có đến 14,000 trường hợp có quan hệ gần với  người bị nhiễm, tăng gấp đôi so với hôm thứ Năm 7000 trường hợp.

Ngoài những giới hạn mới mà bà Thủ hiến đưa ra hôm qua, hôm nay có thêm một luật mới là cư dân của Thành phố lớn Sydney (Greater Sydney) một khi đi ra ngoài tập thể dục phải mang theo giấy tờ ghi địa chỉ để chứng minh với cảnh sát khi bị chận hỏi.

Khi đi tập thể dục cư dân Sydney không được phép đi xa nhà hơn 10 km.

Trong 24 giờ qua, cảnh sát NSW đã ghi 167 giấy phạt cho những người vị phạm luật phong tỏa. Trong số này có 67 người bị phạt ở vùng tây nam của Sydney, và 76 người tại NSW bị phạt vì không mang khẩu trang.  

Related posts