Cập nhật tin thế giới trưa thứ Hai: Úc chính thức rút hết quân khỏi Afghanistan

Vũ Dương

Hàng trăm nhân viên y tế Thái Lan mắc COVID dù đã tiêm vắc xin Sinovac của Trung Quốc

Bangkok Post – Hàng trăm nhân viên y tế Thái Lan mắc COVID-19 dù đã tiêm đầy đủ hai liều vaccine Sinovac của Trung Quốc, trong đó có 1 người đã tử vong và 1 người nguy kịch.

Theo đó, Bộ Y tế Thái Lan ngày 11.7 trong số 677.348 nhân viên y tế đã tiêm đủ 2 mũi của Sinovac của Trung Quốc, 618 người đã mắc COVID-19, số liệu này được cập nhật từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 10 tháng 7. Trong số đó có một điều dưỡng đã tử vong và một người khác trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Thái Lan đang cân nhắc tiêm liều vaccine thứ ba tăng cường cho các nhân viên y tế. 

Tiến sĩ Sopon, Phó tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 7 cho biết: “Đây sẽ là một vắc xin khác, có thể là của AstraZeneca hay một vắc xin ARN mà Thái Lan sẽ nhận được trong thời gian sắp tới”. Ông Sopon cũng cho biết khuyến cáo sẽ được xem xét vào ngày 12 tháng 7.

Thông tin được đưa ra sau khi Thái Lan ghi nhận tổng cộng 336.371 ca mắc COVID-19 và 2.711 ca tử vong kể từ đầu dịch, trong đó có kỷ lục 91 ca tử vong được ghi nhận vào ngày 10 tháng 7.

Thái Lan dự kiến sẽ nhận 1,5 triệu liều của Pfizer/BioNTech từ Mỹ trong tháng 7 và đã đặt 20 triệu liều sẽ nhận sau tháng 10. 

Cũng giống như Thái Lan – Indonesia, quốc gia dựa nhiều vào vắc xin  Sinovac của Trung Quốc, ngày 9/7 đã thông báo sẽ tiêm mũi thứ 3 vắc xin Mordena của Mỹ cho các nhân viên y tế để bảo vệ lực lượng này.

Dịch bệnh leo thang ở Campuchia, WHO lo ngại

Khmer Times – Trước bối cảnh sự gia tăng của số ca nhiễm và tử vong COVID-19 gần đây ở Campuchia, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Li Ailan nói rằng tình hình rất đáng lo ngại. kêu gọi sự tham gia nhiều hơn của cộng đồng để ngăn chặn sự lây nhiễm.

Trên mạng xã hội, bà Li nói rằng tình hình dịch bệnh tại Campuchia sẽ không được kiểm soát nếu không có những biện pháp can thiệp không cần dùng thuốc (như khẩu trang, rửa tay, giãn cách…).

Đại diện của WHO đưa ra bình luận khi Campuchia nhận được lô vắc-xin COVID-19 mới của Trung Quốc, cụ thể là Sinovac và Sinopharm, vào ngày 10 tháng 7, hiện tổng ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt mốc 60.000 ca. Dịch bệnh đến nay cũng đã cướp đi sinh mạng của  902 người Campuchia.

Ngoại trưởng Y tế, bà Yok Sambath cho biết đến nay Campuchia mua được hơn 16 triệu liều vắc xin từ Trung Quốc và cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo Khmer Times, Campuchia đã khai triển đợt tiêm chủng vào ngày 10 tháng 2 năm nay. Cho đến nay đã có 4,84 triệu người ở nước này, tương đương 48,46% trong số 10 triệu dân số trưởng thành đã được tiêm chủng.

Úc chính thức rút hết quân khỏi Afghanistan

The Australian – Hãng tin AFP ngày 11/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton /Pi-tơ đắt-từn/ xác nhận nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, qua đó kết thúc 20 năm khai triển lực lượng tại đây.

Theo Bộ trưởng Dutton, 80 quân nhân cuối cùng của Australia đồn trú tại Afghanistan đã rời khỏi quốc gia này trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, ông Dutton lưu ý rằng nếu cần, Australia có thể sẽ tái triển khai các lực lượng đặc biệt của nước này tới Afghanistan để ngăn ngừa các mối đe dọa khủng bố, đồng thời bảo vệ lợi ích của Australia và các đồng minh, chẳng hạn như Mỹ. 

Kể từ năm 2001, Australia đã đưa hơn 39.000 binh sĩ đến Afghanistan, trong đó có 41 binh sĩ đã thiệt mạng. Tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ tiếp bước Mỹ để chấm dứt hiện diện quân sự tại Afghanistan.

Hiện tình hình ở Afghanistan đang hết sức rối ren khi quân Mỹ và đồng minh rút đi, các tay súng taliban không ngừng đánh chiếm thêm lãnh thổ, giới quan sát cho rằng, quốc gia này đang tiến sát đến bờ vực nội chiến.

Pakistan sẽ mua 36 máy bay chiến đấu J-10C từ Trung Quốc

VOA Chinese – Truyền thông Ấn Độ “Defense World” mới đây cho biết Pakistan sẽ mua 36 tiêm kích J-10 từ Trung Quốc. Nếu tin này là sự thật, đây sẽ là đơn hàng xuất khẩu đầu tiên đối với tiêm kích dòng J-10 của Trung Quốc. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa được hai quốc gia chính thức xác nhận.

Tờ “Defense World” dẫn nguồn tin từ “Viện Chiến lược và Các vấn đề Quốc tế Pakistan” (HSIA) cho biết, Pakistan sẽ mua 36 tiêm kích J-10C từ Trung Quốc vào cuối năm 2021.

Tiêm kích J-10C được đánh giá là có thể so sánh với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 3 trên thế giới về nhiều mặt, nó được trang bị hệ thống radar đường không mảng định pha chủ động tiên tiến và có thể mang tên lửa PL-15 với tầm bắn 200 km. 

Trung Quốc là đồng minh quan trọng của Pakistan. Pakistan cũng là một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn của Trung Quốc. Trung Quốc và Pakistan đã nhiều lần tổ chức huấn luyện chung, và Không quân Trung Quốc đã điều động các tiêm kích, trong đó có J-10C, do đó, Không quân Pakistan không lạ gì khả năng hoạt động của loại tiêm kích này. 

Các trang web của chính phủ Iran liên tục bị tin tặc tấn công

The Jerusalem Post – Nhiều kênh truyền thông tiếng Do Thái ngày 10/7 đưa tin, tin tặc đã tấn công trang web của Bộ Giao thông vận tải Iran.

Truyền hình nhà nước Iran gọi đây là “sự gián đoạn mạng”. Kênh truyền hình đưa tin, hệ thống máy tính của các nhân viên của Bộ Đường bộ và Phát triển Đô thị là đối tượng của cuộc tấn công khiến cổng thông tin của bộ và các trang cổng thông tin phụ không khả dụng.

Vụ việc đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp một trang web của chính phủ Iran bị tấn công. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, trang web của công ty đường sắt nhà nước đã bị tin tặc tấn công. Các dịch vụ tàu hỏa ở Iran đã bị gián đoạn. Các tin tặc đăng số điện thoại của nhà lãnh đạo tối cao của đất nước Ali Khamenei lên trang web để người dân liên lạc.

Trong khi đó, các chuyến tàu ở nước này đã bị hoãn hoặc hủy hoàn toàn kể từ thứ Sáu, do các phòng vé và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã bị gián đoạn.

Tin tặc đã đăng các thông báo trì hoãn giả mạo trên các bảng thông tin nhà ga, nhưng công ty đường sắt do chính phủ điều hành cho biết các chuyến tàu vẫn chạy bình thường.

Iran cho biết họ đang ở trong tình trạng cảnh giác cao đối với các cuộc tấn công mạng, trước đây Tehran đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Israel về các vụ tấn công mạng. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây khác đã cáo buộc Iran cố gắng gây rối và đột nhập vào mạng lưới của họ.

Ông Pompeo cảnh báo về ‘thế giới khác’ nếu ĐCSTQ kỷ niệm 200 năm

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 11/7, Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng người Mỹ sẽ sống trong một “thế giới rất khác” nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kỷ niệm 200 năm thành lập. Ông cho rằng ĐCSTQ là ‘mối đe dọa lớn nhất duy nhất’ đối với Mỹ

Ông Pompeo bày tỏ, “Nói về các thế lực bên ngoài, ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất… Chúng ta cần xây dựng một chiến dịch nghiêm túc và bền vững để đẩy lùi chế độ này. Điều này có thể làm được”.

Cựu ngoại trưởng tiếp tục, “Chúng ta không muốn sống trong một thế giới do ĐCSTQ thống trị. Và khi mọi người nghe Tập Cận Bình đưa ra những lời đe dọa như vậy, những lời đe dọa đối với người dân Đài Loan, điều này đòi hỏi sự quyết tâm, sức mạnh, sự răn đe của Mỹ và sự lãnh đạo của Mỹ phải ở đó. Tôi hy vọng Tổng thống Biden sẽ thực hiện điều này”.

Ông Pompeo nhấn mạnh, chính quyền cần phải làm nhiều hơn là chỉ ứng phó với tội ác diệt chủng mà chính quyền tiền nhiệm đã tuyên bố. Ông nói: “Họ cần phải bắt đầu đối đầu với ĐCSTQ một cách nghiêm túc và bắt ĐCSTQ phải thực sự trả giá. Họ vừa kỷ niệm 100 năm thành lập. Và nếu họ có thể kỷ niệm 200 năm thành lập, chúng ta sẽ sống trong một thế giới rất, rất khác”.

Mỹ dỡ bỏ hàng rào an ninh quanh Tòa nhà Quốc hội

Reuters – Hàng rào xung quanh tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 11/7 được dỡ bỏ, hơn 6 tháng sau vụ người biểu tình xâm nhập vào Điện Capitol.

Theo Reuters, các công nhân bắt đầu phá dỡ những phần cuối cùng của hàng rào cao 2,4 m quây quanh tòa nhà quốc hội Mỹ từ hôm 9/7. Quyết định trên được đưa ra dựa vào đánh giá mức độ đe dọa của môi trường an ninh hiện tại cũng như những cải tiến gần đây đối với khả năng ứng phó của cảnh sát.

Quyền cảnh sát trưởng quốc hội Mỹ Yogananda Pittman cho biết trong một thông báo: “Chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng tăng cường thế trận an ninh của mình khi có nhu cầu”.

Trước đó, vào ngày 6/1, người biểu tình quá khích mang cờ ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ trong lúc Thượng viện đang họp chứng nhận kết quả bầu cử, vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, Đảng Dân chủ mô tả đây là một cuộc bạo loạn và thúc đẩy một cuộc điều tra. Sau sự kiện này các công ty công nghệ lớn ở Mỹ như Facebook, Twitter và hàng loạt các mạng xã hội khác đã bịt miệng Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông kích động bạo loạn.

Ông Trump sau đó bị Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội với cáo buộc kích động bạo loạn tuy nhiên Thượng viện tuyên bố ông vô tội.

Các nghi phạm Haiti nói rằng họ muốn bắt giữ chứ không phải giết tổng thống 

Reuters – Tờ Miami Herald cho biết hôm Chủ nhật rằng một nhóm người Colombia và người Mỹ gốc Haiti bị tình nghi ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise nói với các nhà điều tra rằng họ đến đó để bắt chứ không phải sát hại tổng thống Haiti.

Tờ Miami Herald trích dẫn thông tin từ những người đã thẩm vấn một số trong 19 nghi phạm bị giam giữ, cho biết, nhóm đang bị coi là sát thủ nói rằng nhiệm vụ của họ là bắt giữ ông Moise và đưa ông về dinh tổng thống.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết hai người Mỹ gốc Haiti, là James Solages và Joseph Vincent, nói với các nhà điều tra rằng họ là người phiên dịch cho đơn vị biệt kích Colombia. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện tổng thống đã chết.

Tin tức này được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin rằng một số người Colombia đã nói rằng họ đã đi làm nhân viên an ninh ở Haiti, bao gồm cả cho chính ông Moise. Câu chuyện này phù hợp với thông tin của em gái của Capador đã đưa tin ở trên.

Người dân Haiti tại các khu vực của thủ đô Port-au-Prince đang lên kế hoạch biểu tình trong tuần này chống lại thủ tướng lâm thời và quyền nguyên thủ quốc gia Claude Joseph.

Ấn Độ rút các nhà ngoại giao khỏi thành phố lớn thứ hai Afghanistan

RT – Ấn Độ đã tạm thời rút nhân viên khỏi lãnh sự quán ở Kandahar khi Taliban tiếp tục củng cố quyền kiểm soát đối với lãnh thổ xung quanh thành phố miền nam Afghanistan. 

Một máy bay đặc biệt của Không quân Ấn Độ đã được điều động vào hôm thứ Bảy để đưa khoảng 50 nhà ngoại giao và lực lượng an ninh khỏi thành phố lớn thứ hai của Afghanistan. 

Hôm thứ Sáu, lực lượng Taliban đã tiến vào ngoại ô thành phố Kandahar, thủ phủ của tỉnh cùng tên, chiếm giữ các ngôi nhà và tòa nhà khi họ chiến đấu với quân đội Afghanistan. Nhóm nổi dậy đã chiếm được các quận xung quanh thành phố như một phần của cuộc tấn công quy mô lớn được phát động khi quân đội Mỹ bắt đầu tăng tốc rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 5. 

Chính phủ Afghanistan đã triển khai các đơn vị lực lượng đặc biệt, cũng như lực lượng không quân của nước này, nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Taliban. 

Các chiến binh hiện tuyên bố kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan, một con số mà Kabul bác bỏ là tuyên truyền. Đầu tuần này, các tay súng Taliban đã đánh chiếm hai cửa khẩu biên giới lớn với các nước láng giềng Iran và Turkmenistan. Moscow đã phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ Tajikistan trong trường hợp Taliban xâm nhập vào nước này. 

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ quyết định của chính quyền của ông về việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, hứa rằng Hoa Kỳ sẽ không “bỏ đi” khỏi Kabul khi nước này cố gắng ngăn chặn Taliban.

Ông Trump tự tin vào vị thế dẫn đầu cuộc đua vào vị trí tổng thống năm 2024

Breitbart – Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói trong chương trình “Sunday Morning Futures” của Kênh Fox News vào tuần này rằng “chúng tôi sẽ làm rất tốt và mọi người sẽ rất vui mừng” với quyết định tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.

Trong chương trình ông Trump đã nói: “Các cuộc thăm dò ngày hôm nay cho thấy tôi đang dẫn trước tất cả mọi người, không chỉ đảng Cộng hòa, mà là với bất kỳ đảng viên Dân chủ nào”.

Sau đó người dẫn chương trình Bartiroma nói: “Vậy câu hỏi đặt ra là ông sẽ chạy đua một lần nữa chứ? Ông nói rằng ông biết câu trả lời của mình, nhưng ông vẫn chưa tiết lộ nó. Ông đã sẵn sàng trở lại võ đài đó và tranh cử Tổng thống lần nữa chưa, thưa ông?”

Cựu tổng thống trả lời: “Vâng, tôi biết câu trả lời của mình, nhưng tôi chưa thể tiết lộ nó, và – bởi vì điều đó liên quan đến tài trợ chiến dịch và mọi thứ khác. Ông biết đấy, vì vậy, tôi chưa thể tiết lộ. Nhưng tôi hoàn toàn biết câu trả lời của mình. Và chúng tôi sẽ làm rất tốt. Và mọi người sẽ rất hạnh phúc”.

Ông Trump nói tiếp sang chủ đề truyền thông: “Xem này, tôi nhìn vào xếp hạng truyền hình cáp. Tôi nhìn vào xếp hạng của CNN. Chúng đã giảm 79%, MSDNC giảm 64%. Ý tôi là, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nghĩ họ phải bước ra và tán thành tôi. Tôi nghĩ họ sẽ sớm tán thành Donald Trump thôi”.

Related posts