Sydney rất có thể sẽ bị giới hạn thêm

Phó Thủ hiến NSW, ông John Barilaro vừa tiết lộ cho biết những sự hạn chế mới đang sẵn sàng áp dụng cho một số vùng ở Sydney, ông nói trong chương trình Sky News sáng nay “Chúng ta đã mất kiểm soát” (we’ve lost control) con vi khuẩn.

Ông Barilaro nói thêm với tình hình hiện tại không thể hủy bỏ lệnh phong tỏa cho Thành phố Lớn Sydney vào thứ Sáu này và mặc dầu sẽ không có giới nghiêm nhưng một số vùng ở Sydney cần phải bị giới hạn di chuyển hơn nữa.

“Chúng ta rất có thể phải giới hạn hơn nữa đối với một số vùng. Điều đó có nghĩa là việc thăm viếng, đi shopping và đi đến các công trình xây dựng sẽ bị thêm hạn chế,” ông nói.

Mặc dầu không nói thẳng nhưng ai cũng hiểu những vùng mà ông Barilaro muốn nói đến là Fairfiled, Liverpool và Canterbury-Bankstown. Ba khu vực này đang bị xếp vào vùng “hot spot” của NSW.

Đồng thời vi khuẩn cũng đã lây lan đến các vùng ngoài thành phố Sydney. Một nhân viên xây dựng tại Goulbourn vừa được phát hiện bị dương tính Covid-19. Người này gần đây đã di chuyển từ miền nam của Sydney đến đây.

Hôm qua NSW ghi nhận 112 ca nhiễm mới, nâng tổng số bị nhiễm tại NSW lần này lên 678.

Thủ hiến NSW sẽ có cuộc họp báo vào lúc 11 giờ sáng nay, mọi người ở NSW đang chờ đợi, rất có thể sẽ nhận thêm những tin xấu mới.

Related posts