NSW: 89 ca nhiễm mới, một tử vong

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 89 ca nhiễm mới, một người đàn ông tuổi 70s đã qua đời đêm qua.

Trưởng Y tế NSW, Dr Kerry Chant cho biết số người đi lại trong cộng đồng trong lúc đang bị nhiễm vẫn còn quá cao. Trong số 89 ca nhiễm mới hôm nay, có 21 người đã đi lại trong cộng đồng trong lúc đang bị nhiễm.

“Vẫn còn có người trong lúc bị nhiễm đã đi lại trong cộng đồng. Điều quan trọng nhất trong lúc này là chúng ta phải ở nhà và chỉ rời nhà khi có chuyện rất cần,” bà Chant nói.

Bà Thủ hiến Gladys Berejiklian nhắc lại là con số bị nhiễm phải xuống gần zero trước khi sự phong tỏa của Sydney có thể được nới lỏng.

Trong số các ca nhiễm mới hôm nay, có 64 ca từ vùng miền tây nam, 15 từ vùng đông nam, 5 từ nhân viên y tế và 3 từ vùng miền tây.

Trong số 89 ca này, có 55 ca đang bị cô lập hoàn toàn trong lúc bị nhiễm, 9 bị cô lập một phần trong lúc bị nhiễm và 21 ca đi lại tự do trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm, và 4 ca đang được điều tra.

Tổng số ca nhiễm tại NSW lên đến 767 trong đợt bùng phát lần này.

Related posts