Sydney bị phong tỏa đến cuối tháng 7 sau khi hôm nay có thêm 97 ca nhiễm mới

Vào lúc 11 giờ sáng nay, Thủ hiến Gladys Berejiklian đã xác nhận thành phố Sydney sẽ bị phong tỏa thêm 2 tuần cho đến cuối tháng 7.

“Với tình hình hiện tại, chúng ta cần phải kéo dài luật phong tỏa thêm ít nhất 2 tuần, từ thứ Sáu 16/7 cho đến 20 tháng 7, luật mới bao gồm luôn các trường học,” bà nói

Bà Berejiklian cám ơn cư dân “cho những cố gắng mà quý vị đã làm”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ thêm cho các dịch vụ thương mại và các cá nhân để không bị căn thẳng, để bảo đảm y tế cộng đồng được an toàn, các cá nhân và dịch vụ thương mại sẽ được hỗ trợ thích đáng,” bà nói.

“Dĩ nhiên là chúng tôi muốn sự phong tỏa này chấm dứt đúng thời hạn nhưng bất kể là nó kéo dài bao lâu, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cá nhân và các cơ sở thương mại.”

Kéo dài thêm 2 tuần có nghĩa là cư dân Sydney phải chịu phong tỏa ít nhất là 5 tuần tổng cộng.

Trong 24 giờ qua, NSW có 97 ca nhiễm mới, trong đó 70 ca xuất phát từ Fairfield và 24 ca bị nhiễm trong lúc đi lại trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 864 và hơn 70 người đang điều trị tại bệnh viện.

“Với con số này, 24 là con số mà chúng ta cần phải làm giảm xuống gần zero,” bà Berejiklian nói.

Related posts