Số ca nhiễm ở NSW gia tăng trở lại

Đúng như bà Gladys Berejiklian đã dự đoán, số ca nhiễm tại NSW ghi nhận một sự gia tăng đáng kể, có đến 97 ca nhiễm được xác nhận hôm nay.

Một lần nữa bà Thủ hiến bày tỏ sự quan tâm của bà về số người bị nhiễm bệnh vẫn đi lại trong cộng đồng, có đến 29 trường hợp như thế này đã xảy ra trong 24 giờ qua.

“Số người đang bị nhiễm trong cộng đồng tiếp tục gia tăng. Một lần nữa tôi nhấn mạnh với mọi người – hãy ở trong nhà, tuân thủ đúng luật lệ,” bà Berejiklian nói.

Trong số 97 ca nhiễm mới, có 46 người đang bị cách ly toàn diện, 17 người bị cách ly một phần và 29 người bị nhiễm nhưng vẫn đi lại trong cộng đồng trước khi được phát hiện. Năm trường hợp bị cách ly và đang được điều tra.

“Đáng tiếc là khu vực Fairfield vẫn còn là điểm nóng, vùng này chiếm đến ba phần tư số ca nhiễm mới, đồng thời chúng ta cũng chứng kiến sự gia tăng ở các vùng lân cận,” bà Thủ hiến nói.

Vào ngày hôm qua, nội các của bà Berejiklian có buổi họp khẩn cấp với Bộ Y tế để xem xét có cần thiết phải gia tăng sự giới hạn ở Sydney hay không. Theo nguồn tin của báo chí cho biết là trong những ngày tới nếu số ca nhiễm không giảm thì rất có thể bà Berejiklian sẽ quyết định tăng mức độ giới hạn ở NSW từ cấp 3 lên cấp 4 giống như Victoria trước đây.

Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm sự di chuyển trong thành phố lớn Sydney.

“Số người di chuyển cần phải giảm nữa, đó là những gì chúng ta cần làm. Rõ ràng đó là điều quan trọng nhất trong lúc này chúng ta phải nghĩ đến,” bà nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên Victoria bắt đầu bị phong tỏa 5 ngày, số ca nhiễm hôm nay tăng vọt lên từ 6 ca hôm qua lên 24 ca hôm nay.

Tay vợt tennis số một của Úc, Alex de Minaur vừa được xác nhận dương tính Covid-19.

Alex de Minaur dự tính sẽ đại diện cho Úc để chơi tại Thế Vận Hội Tokyo bắt đầu vào thứ Sáu tuần tới, nhưng với tai nạn bắt buộc anh phải rút khỏi danh sách tham dự.

Mặc dầu trong hiện tại vẫn còn có những nơi dịch bệnh bùng phát trầm trọng hơn Sydney nhiều như Việt Nam, Nam Dương, Ấn Độ, Nam Mỹ, Nam Phi… nhưng thành phố hiện đang được xem là thành phố bị phong tỏa khắt khe nhất thế giới dựa vào sự giảm thiểu số người đi lại trong thành phố. Xem sự khác biệt giữa Sydney với các thành phố khác trên thế giới trong bản so sánh dưới đây:

Related posts