Cập nhật COVID-19 sáng thứ Bảy: Sài Gòn thêm 2.105 ca; Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vắc-xin Moderna

Hiểu Minh

Thêm 2.106 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 17/7 ghi nhận 2.106 ca dương tính COVID-19, gồm 2.105 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

2.106 ca mắc mới từ số 44187-46292. Trong đó 2.105 ca ghi nhận tại: TP.HCM (1.769), Bình Dương (124), Đồng Nai (43), Vĩnh Long (42), Đồng Tháp (41), Bến Tre (34), Khánh Hòa (22), Bình Phước (7), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (4), An Giang (3), Hà Nội (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Lâm Đồng (1), Đắk Nông (1), Gia Lai (1). Trong số này, 1.680 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 25.682, Bình Dương 2.299, Bắc Ninh 1.684, Đồng Tháp 1.080, Đồng Nai 618, Phú Yên 617, Hà Nội 572, Khánh Hòa 360, Vĩnh Long 300, Bến Tre 147, An Giang 108, Bình Phước 64, Cần Thơ 55, Sóc Trăng 41, Bình Định 25, Lâm Đồng 17, Gia Lai 9, Đăk Nông 6.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vắc-xin Moderna

NLD – Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua Liên minh Toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) thêm 3.000.060 liều vắc-xin Moderna, nâng tổng số vắc-xin hỗ trợ cho Việt Nam lên 5 triệu liều.

Vắc-xin Moderna, có tên khác là Spikevax, sử dụng công nghệ mRNA giống với Pfizer, được tổ chức WHO phê duyệt ngày 30/4/2021. Vaccine này có hiệu quả phòng bệnh 90%.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, vắc-xin Moderna có hiệu quả cao với biến thể Delta, nguồn gốc Ấn Độ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hai cán bộ công an dương tính COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Thanh Niên – Ngày 15/7, một lãnh đạo UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) xác nhận trên địa bàn có 2 cán bộ công an đang công tác tại Công an TX.Phú Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cả 2 trường hợp trên từng ra chốt kiểm tra khai báo y tế trên quốc lộ 51 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ, ghi thông tin những lái xe, người dân từ tỉnh, thành khác về TX.Phú Mỹ.

Riêng 1 cán bộ trước khi có kết quả dương tính đã cùng đoàn công tác do một phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm trưởng đoàn kiểm tra việc xả thải ở cống số 6, xã Tân Hải (TX.Phú Mỹ), các thành viên trong đoàn công tác trên cũng đã được cách ly y tế.

Số ca COVID-19 tử vong tăng trong những ngày qua, TP.HCM lên tiếng

Vietnamnet – Theo ông Nam, tính đến ngày 16/7, số ca mắc COVID-19 tử vong tại TP là 142 ca, chiếm 0,75% tổng số ca bệnh. Nguyên nhân số ca tử vong những ngày qua liên tục tăng vì khả năng biến chứng nặng của chủng Delta rất nhanh. Hơn nữa, các ca tử vong đa số là ngườ lớn tuổi, có bệnh lý nền. Có một vài trường hợp xuất hiện ở nhóm người ít tuổi hơn, xoay quanh nhóm 60 tuổi.

Bác sĩ Nam khẳng định, hiện ngành y tế TP đang cố gắng kéo giảm tỷ lệ này bằng cách thiết lập bệnh viện điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 4 tầng.

Sài Gòn gấp rút xây mới 2 bệnh viện dã chiến với 5.800 giường

Zing – Chính quyền thành phố này đang gấp rút xây hai bệnh viện dã chiến với khả năng đáp ứng 5.800 giường cho các bệnh nhân nhiễm virus corona.

Truyền thông trong nước cho biết, hai bệnh viện dã chiến này sẽ được xây mới tại huyện Bình Chánh và quận 7, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.

Đến tối ngày 16 tháng 7, theo các báo cáo, ngoài 15 bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, TP.HCM còn sẵn sàng đưa vào hoạt động và dự phòng thêm một số địa điểm khác, như: Bệnh viện dã chiến số 5 (Thuận Kiều Plaza), Bệnh viện dã chiến số 7, 8, 9, tại khu tái định cư Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Hà Nội phong tỏa hàng loạt địa điểm liên quan đến ca nhiễm

Zing – Tại thủ đô Hà Nội, tình hình dịch cũng đang diễn biến hết sức phức tạp khi lực lượng chức năng phong tỏa nhiều nhiều tòa nhà trên phố Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Lĩnh Nam  liên quan đến ca nhiễm.

Ngày 16/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin về nhân viên ngân hàng làm việc tại số 25 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), có kết quả dương tính với virus corona. Sau đó lực lượng chức năng lập tức phong tỏa tòa nhà, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên. Trao đổi với báo chí một lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã xác định được 21 trường hợp là F1.

Trong khi đó, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông báo tạm thời phong toả với chung cư Sunshine Palace (ngõ 13 đường Lĩnh Nam), là nơi ở của nữ nhân viên ngân hàng nói trên. Tòa nhà này gồm 26 tầng, có 260 căn hộ với hơn 920 nhân khẩu. Cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh để truy tìm người liên quan.

Cũng trong chiều 16/7, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, căng dây trước trụ sở Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) tại địa chỉ số 25 Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do có một cán bộ của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tiếp xúc với F0.

Trước đó, vào tối 15 tháng 7, nhà chức trách đã phong toả tiệm pizza, ở số 30 Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng khi một nhân viên ở đây dương tính với virus corona.

Theo số liệu của Bộ Y tế, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thủ đô Hà Nội ghi nhận 368 ca nhiễm, với 6 ca mắc được báo cáo trong ngày 16 tháng 7.

Related posts