Mượn danh tập trận quân sự có giúp ĐCSTQ thôn tính được Đài Loan? Học giả Mỹ công bố ‘kết quả cuối cùng’

Vũ Dương

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ thường xuyên đe dọa quân đội Đài Loan. Về điều này, ông Michael Beckley, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tufts, Hoa Kỳ, người theo dõi sức mạnh quân sự của Trung Quốc, cảnh báo rằng ĐCSTQ có thể bất ngờ tấn công Đài Loan bằng cách mượn danh nghĩa diễn tập quân sự, tuy nhiên, ông tin rằng cuộc tấn công của ĐCSTQ vào Đài Loan gần như chắc chắn sẽ thất bại.

Theo báo cáo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 13/7, trong một cuộc phỏng vấn, ông Michael Beckley nói rằng chính quyền Bắc Kinh thực sự đang cân nhắc việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, vì họ đã mất hy vọng với việc thống nhất phi vũ lực, hơn nữa mối quan hệ Mỹ-Đài không ngừng tăng cường, nên việc thống nhất Đài Loan thông qua hình thức phi vũ lực trên thực tế ngày càng mỏng manh hơn.

Ông Beckley tin rằng quân đội ĐCSTQ có thể sẽ làm suy yếu sự cảnh giác của chính quyền Đài Loan thông qua các cuộc tập trận thường xuyên, sau đó mượn danh nghĩa tập quân sự bất ngờ tấn công Đài Loan, khiến Đài Loan và Hoa Kỳ đều trở tay không kịp.

Ông Beckley nói rằng dù ĐCSTQ thực sự mượn danh nghĩa tập trận quân sự để tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ có thể không ngăn được họ xâm lược Đài Loan ngay từ đầu, nhưng hành động này gần như chắc chắn sẽ thất bại. Bản thân việc đi qua eo biển Đài Loan vốn dĩ đã có nhiều rủi ro, chứ chưa nói đến việc đổ bộ lên Đài Loan. Hơn nữa, bản thân Đài Loan chính là một pháo đài tự nhiên, bờ biển phía đông là bãi lầy, phía tây không có nhiều nơi quân đội có thể đổ bộ, và bản thân Đài Loan từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho một số bãi biển có thể đổ bộ.

Theo ông Beckley, điều này không giống như cuộc phản công của quân Đồng minh đổ bộ vào lục địa châu Âu trong Thế chiến thứ 2. Vào thời điểm đó, quân Đức đối mặt với quân Đồng minh chỉ có vũ khí hạng nhẹ, còn Đài Loan hiện tại đã có bom dẫn đường chính xác có thể khiến quân xâm lược ĐCSTQ chịu tổn thất lớn về quân lực.

Ông Beckley nói thẳng rằng: “Cuộc xâm lược Đài Loan là hoạt động quân sự khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử”.

Về cách Hoa Kỳ chống lại cuộc xâm lược Đài Loan của Bắc Kinh, ông Beckley tin rằng ngoài việc triển khai một số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái trên đảo chính của Đài Loan và các vùng biển xung quanh Đài Loan, biến khu vực xung quanh Đài Loan thành một “trận địa bom mìn công nghệ cao”, nếu ĐCSTQ muốn tấn công và chiếm lĩnh Đài Loan, thì cần phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, thời gian và tài nguyên. Mặt khác, Hoa Kỳ chỉ cần áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc là đủ để làm tê liệt Trung Quốc, không nhất thiết phải trực tiếp dùng đến các cuộc tấn công quân sự để ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc.

Đối với việc chính phủ Hoa Kỳ có sẵn sàng bảo vệ Đài Loan hay không, ông Beckley thừa nhận rằng “điều này có cả lạc quan lẫn  bi quan”. Sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cuộc khủng hoảng tài chính, người Mỹ tập trung hơn vào các cuộc xung đột quân sự trong nước hơn là tham gia vào các cuộc xung đột quân sự ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Beckley cũng nói rằng thái độ này đang thay đổi và mấu chốt nằm ở chính Trung Quốc. “Chính sách ngoại giao sói chiến tranh” và hành vi che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ khiến dịch bệnh lây lan toàn cầu, nhưng ĐCSTQ lại ngang nhiên vu oan giá họa cho các nước khác về nguồn gốc dịch bệnh đã khiến thế giới phản cảm đối với ĐCSTQ. Đối với Lưỡng cả Hoa Kỳ hiện nay mà nói, “đối phó ĐCSTQ đã trở thành một sự đồng thuận hiếm có”.

Trên thực tế, ngoài việc ĐCSTQ thường xuyên đe dọa quân sự đối với Đài Loan, hải quân của họ cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận đường dài ở Hoàng Hải, Biển Hoa Đông, Biển Đông và Biển Philippines.

Theo báo cáo của trang “Thời báo Tự do”, trong bài phân tích gần đây có tiêu đề “Quan sát việc huấn luyện quân sự gần đây của ĐCSTQ” của Viện Quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Đài Loan, đã chỉ ra rằng ĐCSTQ nhìn nhận để giành chiến thắng trong các hoạt động quân sự chống lại Đài Loan trong tương lai, nó phải có khả năng tiến hành các hoạt động phản công chống lại quân đội Mỹ để ngăn chặn quân đội Mỹ can thiệp vào các cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh cho rằng quân đội Mỹ khó có thể trực tiếp đưa quân tham gia các cuộc tác chiến trên bộ trước sự đe dọa của các loại hỏa lực tấn công tầm xa từ quân đội ĐCSTQ. Trên danh nghĩa đảm bảo quyền tự do và an toàn của hàng hải quốc tế, quân đội Hoa Kỳ sẽ kiểm soát eo biển Miyako và eo biển Ba Sĩ với ưu thế trên biển và trên không, ngăn chặn máy bay và tàu chiến của ĐCSTQ đi vào Tây Thái Bình Dương để thực hiện các hoạt động chống can thiệp chống lại quân đội Hoa Kỳ, và để giảm bớt các hoạt động quân sự của quân đội ĐCSTQ chống lại Đài Loan đến các bãi biển phía tây của Đài Loan.

Do đó, chìa khóa thành công hay thất bại của các hoạt động quân sự của ĐCSTQ đối với Đài Loan sẽ là cuộc chiến giữa quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc để giành quyền kiểm soát eo biển Miyako và eo biển Ba Sĩ.

Báo cáo kết luận rằng mối đe dọa quân sự của ĐCSTQ đối với Đài Loan ở giai đoạn này chủ yếu dựa trên chiến tranh nhận thức, điều này khiến nội bộ Đài Loan sản sinh tâm lý lo sợ về việc ĐCSTQ có thể sử dụng vũ lực để xâm phạm Đài Loan, người dân Đài Loan phải hiểu các quy trình chiến tranh nhận thức của ĐCSTQ, có vậy họ mới không bị nhầm lẫn.

Related posts