Nghi ngờ hiệu quả vắc-xin Sinovac, Thái Lan lựa chọn liều tăng cường AstraZeneca

Gia Huy

Thái Lan hiện đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19, lên đến mức cao kỷ lục 9.418 người vào ngày 11/7. Số ca tử vong vào ngày 10/7 là 91 người, cũng là một mức cao lịch sử. Do số ca nhiễm gia tăng đột ngột, chính phủ Thái Lan đã thay đổi chính sách vắc-xin của mình, bắt đầu tiêm vắc-xin AstraZeneca (AZ) cho những người đã được tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc để tăng cường khả năng bảo vệ.

Hôm 11/7, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan công bố, trong số 677.348 nhân viên y tế nước này đã được tiêm chủng đầy đủ bằng vắc-xin Sinovac, 618 người đã bị nhiễm virus corona. Một y tá đã tử vong và một nhân viên y tế đang trong tình trạng nguy kịch.

Do lo ngại về hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc, ngày 12/7, chính phủ Thái Lan thông báo, những người đã được tiêm liều đầu tiên bằng vắc-xin Sinovac của Trung Quốc sẽ được tiêm liều thứ hai bằng vắc-xin AstraZeneca sau khoảng thời gian ba đến bốn tuần.

Những nhân viên y tế đã được tiêm chủng đầy đủ bằng vắc-xin Sinovac sẽ được tiêm liều tăng cường thứ ba bằng vắc-xin của một nhà sản xuất khác. Liều tiêm tăng cường có thể là vắc-xin AstraZeneca hoặc loại vắc-xin mRNA khác, chẳng hạn như vắc-xin Pfizer.

Thái Lan hiện đang tăng cường các biện pháp kiểm soát virus corona, đồng thời cấm việc đi lại không cần thiết cũng như việc tụ tập quá 5 người. Thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận đã áp đặt lệnh giới nghiêm.

Tiến sĩ Thiravat Hemachudha, lãnh đạo Trung tâm Khoa học Sức khỏe Các bệnh truyền nhiễm mới nổi của Hội chữ thập đỏ Thái Lan, cho biết vắc-xin Sinovac của Trung Quốc kém hiệu quả đối với biến chủng Delta của virus corona. Theo một nghiên cứu mà ông giúp đỡ thực hiện, một liều tiêm tăng cường của vắc-xin AstraZeneca sẽ làm tăng hiệu quả của nó.

Thái Lan chủ yếu dựa vào vắc-xin Sinovac để chống lại virus corona. Nước này đã nhận các lô hàng vắc-xin Sinovac từ Trung Quốc và đã bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên y tế của mình từ tháng 2. Vắc-xin AstraZeneca đã đến muộn hơn vào tháng 6.

1,5 triệu liều vắc-xin Pfizer do Hoa Kỳ tài trợ dự kiến sẽ đến Thái Lan vào cuối tháng 7. Thái Lan đã mua thêm 20 triệu liều vắc-xin Pfizer dự kiến sẽ đến sau tháng 10.

Thái Lan là quốc gia mới nhất nghi ngờ về hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc này và quyết định tiêm liều thứ hai bằng loại vắc-xin khác.

Hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc hiện đang bị nghi vấn rất nhiều.

Indonesia cũng phụ thuộc lớn vào vắc-xin Sinovac của Trung Quốc. Chính phủ nước này đã thông báo hôm 9/7, họ sẽ cung cấp cho nhân viên y tế một liều tiêm tăng cường bằng vắc-xin Moderna.

Kể từ tháng 6, ít nhất 131 nhân viên y tế Indonesia đã chết, nhiều người trong số đó đã được tiêm vắc-xin Sinovac.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Related posts