Bài phát biểu ‘lạnh sống lưng’ của chủ tịch Tập đoàn Trung Quốc thu thập dữ liệu phụ nữ mang thai

Phụng Minh

Sau khi Reuters đưa tin Tập đoàn Gene Hoa Đại hay BGI của Trung Quốc thu thập dữ liệu di truyền của phụ nữ mang thai trên khắp thế giới, tin tức đã gây sốc và thu hút sự chú ý của nhiều người. Mới đây một bài phát biểu của Uông Kiến, chủ tịch BGI, nổi tiếng trở lại trên mạng xã hội vì những lời lẽ lạnh sống lưng.

BGI, một gã khổng lồ trong lĩnh vực nghiên cứu gen ở Trung Quốc, lại một lần nữa rơi vào vòng tranh cãi. Reuters tiết lộ, BGI đã thu thập dữ liệu di truyền của hàng triệu phụ nữ mang thai ở nước ngoài bằng cách sử dụng công nghệ được phát triển với sự hợp tác của quân đội Trung Quốc.

Theo báo cáo từ Reuters, tập đoàn BGI đã bán sản phẩm “xét nghiệm trước khi sinh” ở nước ngoài từ năm 2013, sản phẩm này thu thập mẫu máu của phụ nữ mang thai để phát hiện thai nhi có mắc bệnh hay không.

Hơn 8 triệu phụ nữ mang thai ở 52 quốc gia bao gồm Châu Âu, Canada và Úc đã sử dụng sản phẩm này và dữ liệu sẽ được chuyển về lưu trữ tại “Ngân hàng gen quốc gia Trung Quốc” do Hoa Đại quản lý.

Bộ sưu tập DNA của phụ nữ mang thai toàn cầu của BGI đã gây chấn động thế giới. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo tin rằng đây là hoạt động thu thập dữ liệu của ĐCSTQ cho quyền bá chủ toàn cầu.

Trước khi sự việc này được đưa ra ánh sáng, BGI đã bị cộng đồng tình báo Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia do thu thập dữ liệu di truyền.

Khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh tại Hoa Kỳ, BGI đã đề xuất thành lập các phòng thí nghiệm thử nghiệm COVID-19 tại ít nhất năm tiểu bang của Hoa Kỳ. Đồng thời, BGI có quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Theo khảo sát của Reuters, BGI đã hợp tác với quân đội để nghiên cứu bộ gen của thai nhi từ năm 2010. “Bệnh viện Đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân” và “Bệnh viện 307” là những đối tác quan trọng của BGI. Từ quan điểm của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, BGI được kiểm soát bởi ĐCSTQ, có thể coi như một “Huawei” của cộng đồng công nghệ sinh học.

Ngoài ra, vào tháng 7 năm ngoái, một công ty con của BGI đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt vì thu thập thông tin di truyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Sau nhiều lần tranh cãi bị phanh phui, Uông Kiến, chủ tịch BGI, bắt đầu được nhiều người chú ý hơn. Uông Kiến, sinh năm 1954, đã có 6 năm kinh nghiệm ở Mỹ, rất ngưỡng mộ Mao Trạch Đông, từng uống rượu với bạn bè ở Mỹ và xúc động nói: “Chúng tôi đã trở nên quá nổi tiếng”.

Gần đây, một số cư dân mạng đã tìm ra bài phát biểu của Uông Kiến tại Hội nghị Doanh nghiệp Thâm Quyến năm 2017. Cư dân mạng cho rằng nghe bài phát biểu của anh khiến người ta “lạnh sống lưng”.

Ông nói: “Chúng tôi có thể tạo ra một loại vi khuẩn trong hai ngày, một loại vi khuẩn tốt, hoặc một loại vi khuẩn (đáng sợ). Trong năm đến mười năm tới, chúng tôi có thể tổng hợp hóa học bất kỳ sự sống nào”.

Một số học giả đã cảnh báo rằng ĐCSTQ muốn sử dụng BGI để chỉnh sửa các đặc điểm di truyền nhằm tạo ra một “siêu chiến binh”. Loại phỏng đoán này dường như đã được tiết lộ trong bài phát biểu của Uông Kiến năm đó.

Ông này nói: “Loài người chắc chắn sẽ chuyển từ vũ khí lạnh sang vũ khí nóng, rồi đến bom nguyên tử, và nhất định sẽ chuyển tiếp đến loại vũ khí sống. Điều đó rất đáng sợ”.

Vào cuối năm ngoái, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe nói rằng thông tin tình báo cho thấy ĐCSTQ đang sử dụng “chỉnh sửa gen” để tăng cường sức mạnh cho quân đội của họ trong nỗ lực thống trị thế giới. Ông cảnh báo rằng nếu ĐCSTQ thành công, nhân loại sẽ gặp nguy hiểm.

Related posts