Số ca nhiễm tại NSW tiếp tục gia tăng

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian vừa cho biết trong 24 giờ qua, tính đến 11 giờ sáng nay (thứ Tư 21/7) NSW ghi nhận 110 ca nhiễm mới, trong đó có 43 người bị nhiễm trong cộng đồng không biết nguồn gốc.

“Đây là con số cao nhưng con số này phản ảnh số người đi xét nghiệm. Tuy nhiên điều làm cho chúng tôi lo lắng là có đến 43 ngươi bị nhiễm trong lúc đi lại trong cộng đồng,” bà Berejiklian nói.

“Bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh rằng có thể bạn không có triệu chứng và bạn không biết mình đang bị con vi khuẩn tấn công nhưng bạn vẫn có thể bị nhiễm. 43 người không hẳn đã làm những điều sai.

“Điều này cho thấy là con vi khuẩn Delta có sức lây lan rất mạnh, cho nên mỗi khi bạn tiếp xúc với người khác là bạn có cơ hội bị lây hoặc bạn lây cho người khác.”

Một nhà vi trùng học vừa cảnh báo là Sydney có lẽ sẽ không bao giờ có được hiện tượng lý tưởng là không có ca nào trong cộng đồng bởi vì con vi khuẩn biến dạng Delta có sức lây lan rất mãnh liệt.

“Chúng tôi khó có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra trong những tuần, tháng tới… nhưng tôi nghĩ điều mà chúng ta hy vọng giảm số ca nhiễm xuống zero có lẽ rất khó xảy ra,” nhà vi trùng học của viện Kirby Institute, Giáo sư Greg Dore, đã nói trên đài 2GB.

“Đối với vi khuẩn biến dạng Delta thì lại khác… một khi nó đã nằm sâu trong cộng đồng thì rất khó để tiêu diệt nó.

“Thậm chí chúng ta bị phong tỏa gắt gao, thì con vi khuẩn này vẫn có thể truyền từ người này sang người khác.”

Sáng nay bà Berejiklian cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chích ngừa: “Tôi không biết tôi đã nói bao nhiêu lần về tầm quan trọng của việc chích ngừa. Cho nên tôi kêu gọi quý vị cố gắng chích càng sớm càng tốt.

“Nếu bạn trên 60, hãy chích AstraZeneca. Nếu bạn trên 40 hãy làm theo lời khuyên của bác sĩ gia đình hoặc các chuyên viên y tế.

“Chúng tôi không thể kiểm soát được số lượng đô (doce) chúng ta nhận được từ chính phủ Liên bang nhưng tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng một khi chúng tôi nhận được thì nó sẽ đến tay của các bạn trong thời gian sớm nhất.”

Tình hình ở Victoria cũng không sáng sủa hơn NSW – số ca nhiễm tiếp tục tăng.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 22 ca nhiễm mới. Cũng trong 24 giờ qua có đến 60,000 người đi xét nghiệm – đây là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Related posts