Trung Quốc bênh vực Taliban, nói đây không phải là một nhóm khủng bố

Tổng biên tập của Thời báo Hoàn cầu, một tờ báo tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài bình luận hôm thứ Hai để bảo vệ tổ chức Taliban của Afghanistan, nhấn mạnh rằng đây không phải là một nhóm khủng bố và việc phản đối nhóm này “không có lợi gì cho Trung Quốc”.

Tổng biên tập Hồ Tích Tiến nhiều lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ không coi Taliban là một nhóm khủng bố, chỉ lưu ý rằng Taliban ở Pakistan, chứ không phải Taliban ở Afghanistan, xuất hiện trong danh sách các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định. Tuy vậy, ông Hồ đã bỏ qua dữ kiện rằng Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ liệt Taliban ở Afghanistan là một tổ chức khủng bố, mô tả nó là một đồng minh quan trọng của al-Qaeda, nhóm thánh chiến chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Taliban ở Afghanistan đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ trong năm 2020 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ký kết trong một thỏa thuận mà lẽ ra Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, chấm dứt hai thập kỷ Chiến tranh ở Afghanistan.

Tuy vậy, Tổng thống Joe Biden đã phá vỡ thỏa thuận, kéo dài thời hạn rút quân đến ngày 11/9, sau đó đến ngày 31/8. Taliban coi động thái của ông Biden là vi phạm thỏa thuận và bật đèn xanh cho việc không giữ lời hứa của chính mình, dẫn đến một chiến dịch chống lại chính phủ mà họ rằng là hợp pháp.

Các nhà quan sát quốc tế tin rằng Taliban hiện đang kiểm soát hầu hết Afghanistan và sau khi việc rút quân của Mỹ kết thúc, sẽ sớm lật đổ chính phủ Afghanistan.

Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang rất quan tâm đến việc biến Afghanistan thành một quốc gia “Vành đai và Con đường” và khiến đất nước này mắc nợ bằng các khoản vay không cần thiết, lãi suất cao cho các dự án cơ sở hạ tầng. Dự đoán về sự thống trị trở lại của Taliban trong thời gian tới, ĐCSTQ đã tham gia vào một số vòng đàm phán với Taliban và bênh vực tổ chức trên trường thế giới.

Ngược lại, Taliban đã không lên án Trung Quốc vì tội ác diệt chủng các dân tộc thiểu số Hồi giáo đang diễn ra ở vùng Tân Cương, mặc dù Taliban là một tổ chức Hồi giáo dòng Sunni.

Bài viết của Hồ Tích Tiến trên Thời Báo Hoàn Cầu xuất hiện nhằm mục đích xoa dịu các nhà quan sát đang lo ngại rằng sự hậu thuẫn của Trung Quốc sẽ thúc đẩy Taliban tham gia nhiều cuộc thánh chiến hơn, thay vì làm ăn sinh lợi với Bắc Kinh.

“Chính phủ Afghanistan và Taliban đều bày tỏ thái độ thân thiện với Trung Quốc. Điều này chắc chắn tốt cho Trung Quốc,” ông Hồ viết. “Tuy nhiên, tôi thấy một số người đã mô tả Taliban là kẻ thù của lợi ích quốc gia của Trung Quốc và kêu gọi sự đối kháng của Trung Quốc chống lại nhóm này. Theo tôi một tuyên bố như vậy là cảm tính, ngây thơ và vô cùng lạc lõng”.

“Một số cư dân mạng Trung Quốc không hiểu Afghanistan. Họ đã dán nhãn cho Taliban và thể hiện sự ghê tởm chống lại nó vì sự phá hủy tượng Phật Bamiyan và Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan (ETIM), vốn từng có các hoạt động trên lãnh thổ của Taliban,” ông Hồ tiếp tục.

ETIM là một nhóm thánh chiến người Duy Ngô Nhĩ không tồn tại mà Trung Quốc lấy làm cớ để khủng bố người Duy Ngô Nhĩ, đưa họ vào các trại tập trung để “cải tạo”. Chính phủ Hoa Kỳ đã xác nhận vào năm ngoái rằng không có bằng chứng nào cho thấy có một thành viên nào của ETIM tồn tại trong thời điểm hiện tại.

Hồ Tích Tiến tuyên bố trong bài viết của mình rằng ông ta có thể xác nhận rằng không có mối quan hệ nào tồn tại giữa nhóm ETIM bịa đặt và Taliban.

“Taliban có xu hướng cực đoan về các vấn đề tôn giáo và chia sẻ các giá trị với nhiều nhóm khủng bố,” Hồ cho biết thêm, nói rằng những giá trị này dẫn đến những hành vi thực tế ở mức độ nào thì cần phải có sự đánh giá khách quan.

Cơ quan tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc đã hai lần tuyên bố rằng Washington không coi Taliban là một tổ chức khủng bố và cảnh báo, “nếu Trung Quốc quay lại chống lại Taliban vào thời điểm này, sẽ giống như tự đào một cái bẫy ngoại giao” bởi vì ông Trump đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm.

“Tình hình xung quanh Afghanistan khá phức tạp, nhưng Trung Quốc biết rõ lợi ích quốc gia của mình là gì. Chúng ta không nên tạo ra kẻ thù cho chính mình vào thời điểm khủng hoảng này,” ông Hồ kết luận. “Đặc biệt, chúng ta không nên dễ dàng từ chối thiện chí từ Taliban, điều có ý nghĩa to lớn đối với việc chúng ta tăng cường ảnh hưởng ở Afghanistan và duy trì sự ổn định ở Tân Cương”.

“Thiện chí” mà ông Hồ mô tả là các mỹ từ ca ngợi Bắc Kinh của phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí hàng tuần của South China Morning Post vào tuần trước.

“Chúng tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần và chúng tôi có quan hệ tốt với họ,” ông Shaheen nói. “Trung Quốc là một quốc gia thân thiện mà chúng tôi hoan nghênh cho việc tái thiết và phát triển Afghanistan.”

Người phát ngôn của Taliban nói thêm rằng nhóm này mong chờ đầu tư của Trung Quốc vào Afghanistan “càng sớm càng tốt.”

Afghanistan sở hữu một trong những trữ lượng kim loại đất hiếm chưa được khai thác dồi dào nhất thế giới, không thể thiếu trong sự phát triển của công nghệ cao như pin cho điện thoại di động và các mặt hàng có khả năng kết nối Internet khác. Tiếp cận thị trường đó sẽ mang lại lợi ích cho ngành công nghệ đang phát triển của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lặp lại lời kêu gọi của ông Hồ về tình hữu nghị với Taliban vào hôm thứ Hai, nhấn mạnh sự khác biệt giữa các nhóm Taliban ở Afghanistan và Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày: “Taliban ở Afghanistan là một tổ chức quân sự và chính trị tự phong, công khai tuyên bố rằng họ nghiêm cấm bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ của Afghanistan để đe dọa các quốc gia khác”.

“Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để tăng cường hợp tác chống khủng bố và duy trì hòa bình và yên tĩnh thế giới,” ông Triệu kết luận.

Tiến Minh (theo Breitbart News)

Related posts