NSW lập kỷ lục mới: 136 ca nhiễm mới khiến cho tình tình hết sức nghiêm trọng

Số ca nhiễm Covid tại NSW không những không giảm mà trái lại còn tăng theo mỗi ngày. Và hôm nay NSW lập một kỷ lục mới về số ca nhiễm kể từ  khi dịch bệnh bùng phát lần này.

Theo nguồn tin của tờ The Australian, một nguồn tin của chính phủ NSW cho biết trong những ngày tới vùng tây-nam của Sydney sẽ bị giới hạn nghiêm khắc hơn nữa, trái lại những vùng ít bị ảnh hưởng của Covid-19 sẽ được nới lỏng. Nguồn tin này sẽ được bà Thủ hiến Gladys Berejiklian thông báo vào tuần tới.

Trong số 136 ca nhiễm mới gồm có 77 ca liên quan đến các ổ dịch đã biết trong đó có 65 ca lây từ trong người thân trong gia đình, 12 ca do tiếp xúc gần – và 59 ca còn lại đang được điều tra.

53 ca đang bị cách ly trong lúc bị nhiễm và 17 ca bị cách ly một phần trong lúc bi nhiễm.

53 ca bị nhiễm trong lúc di chuyển trong cộng đồng không biết nguồn gốc và đang được điều tra. Đây là con số gây lo ngại nhất đối với chính phủ của bà Gladys Berejiklian. Mục đích phong tỏa của bà là để giảm con số này xuống zero xem ra rất khó đạt được vào deadline cuối tháng này.

Trong số 136 ca mới có 62 ca từ miền tây nam của Sydney, 29 từ vùng miền tây, 29 từ Sydney, 14 từ vùng đông nam và 2 từ vùng North Sydney và 1 từ Nepean Blue Mountain.

Bà Gladys Berejiklian gọi tình hình tại NSW hiện nay đặc biệt là các vùng tây nam và miền tây của Sydney là “National Emergency” (Tình hình Khẩn cấp Quốc gia).

Cho nên bà kêu gọi chính phủ Liên bang khẩn cấp cung cấp thêm thuốc chủng ngừa Covid, đặc biệt là loại Pfizer để cư dân ở miền tây và tây nam Sydney bao gồm những người trẻ teenager được tiêm ít nhất một liều trong những ngày tới.

Trong buổi họp báo sáng nay bà Berejiklian cũng cho biết thêm là công nhân sống trong hai khu vực Cumberland và Blacktown LGA (Local Government Area) sẽ không được rời khỏi nhà đi làm giống như đang áp dụng tại Fairfield, Canterbury-Bankstown và Liverpool.

Bắt đầu từ 12 giờ đêm tối nay, tất cả nhân viên y tế và nhân viên làm việc chăm sóc người già (aged care workers) đang sống trong vùng Canterbury Bankstown LGA phải đi xét nghiệm mỗi 72 giờ giống như đã được áp dụng tại vùng Fairfiled.

Một số tin trên nước Úc liên quan đến Covid-19:

  • Victoria ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua
  • Bộ Y tế Úc chấp thuận tiêm chủng Pfizer cho tuổi vị thành niên (teenagers)
  • Nội Các Quốc Gia Liên Bang đang họp để bàn về việc chủng ngừa và phương án cách ly
  • Nam Úc đang báo động khi số ca nhiễm đột biến gia tăng tại một số nơi
  • Một tiếp viên hàng không ở Queensland bị dương tính sau khi làm việc trên hai chuyến bay

Related posts