Lại tiếp tục có kỷ lục mới: 163 ca nhiễm trong 24 giờ qua. NSW có thể nhờ quân đội trợ giúp ngăn chận vi khuẩn

Gần như mỗi ngày cư dân Sydney lại nhận thêm một tin xấu hơn. Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 163 ca nhiễm mới – một kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào giữa tháng 6.

Trong số 163 ca nhiễm mới có 87 ca phát xuất từ các ổ dịch đã biết – 62 ca lây từ người trong gia đình và 25 ca do tiếp xúc gần, và 76 ca lây từ trong cộng đồng không biết nguồn gốc.

Trong buổi họp báo sáng, Bộ Trưởng Y tế NSW Brad Hazzard thay mặt cho bà Thủ hiến Gladys Berejiklian thiết tha kêu gọi các thành viên trong cộng đồng đừng đến nhà thăm viếng những người thân trong gia đình. Ông cũng kêu gọi các tiểu bang khác hãy bỏ qua các vị biệt để giúp NSW đối đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay. Cuộc khủng hoảng này trầm trọng đến mức vào ngày hôm qua bà Gladys Berejiklian tuyên bố đây là biến cố thuộc tầm vóc “khẩn cấp quốc gia” (national emergency).

Trước tình trạng quá tệ hiện nay, sự phong tỏa thành phố Sydney gần như chắc chắn sẽ không thay đổi cho đến khi đa số cư dân được chích ngừa, đồng thời chính phủ NSW đang nghĩ đến biện pháp nhờ sự trợ giúp của quân đội để ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn Delta.

Theo nguồn tin của tờ Daily Telegraph cho biết quân đội có thể sẽ được trưng dụng để xây dựng một hàng rào chung quanh thành phố Sydney để bảo đảm vi khuẩn Delta không lan qua những vùng khác.

Trong 24 giờ qua, cảnh sát NSW đã ghi 246 tờ giấy phạt đối với những người không tuân thủ luật phong tỏa và con số này có thể sẽ còn cao hơn trong những ngày tới khi chính phủ NSW quyết tâm sẽ không nhân nhượng đối với những ai vi phạm luật phong tỏa.

Chính phủ tiểu bang NSW đang kêu gọi các tiểu bang khác nhường một phần Pfizer vaccine cho các vùng đang là điểm nóng của Sydney nhưng gần hết các tiểu bang đã từ chối. Hôm qua Victoria và Queensland đã từ chối và sáng nay Nam Úc cũng tuyên bố từ chối.

Trong lúc đó trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 12 ca nhiễm mới.

Related posts