Ngày tồi tệ nhất của NSW: 239 ca nhiễm mới và 2 tử vong

NSW đang phải đối đầu với sự bùng phát dữ dội nhất khi số ca nhiễm vượt qua con số 200. Điều này xảy ra một ngày sau khi Thủ hiến Gladys Berejiklian công bố Thành Phố Lớn Sydney bị phong tỏa thêm một tháng, cho đến này 28 tháng 8.

Trong số 273 ca nhiễm mới có 88 người bị nhiễm trong lúc di chuyển trong cộng đồng không biết nguồn gốc. Hai tử vong là một bà cụ tuổi 90s và một ông cụ tuổi 80s.

Trước tình hình quá xấu này, Trong buổi họp báo sáng nay Thủ hiến Berejiklian đã đưa ra những luật mới sau đây:

1. Bắt buộc phải mang khẩu trang khi ra khỏi nhà

Cư dân các vùng đang là hotspot – bao gồm Fairfield, Canterbury-Bankstown, Liverpool, Cumberland, Blacktown, Parramatta, George’s River and Campbelltown – bắt buộc phải mang khẩu trang khi bước chân ra khỏi nhà. Tiền phạt đối với những người vi phạm sẽ tăng từ $200 lên $500.

2. Cảnh sát được trao quyền hành rộng hơn đối với những ai vi phạm luật y tế  

“Kể từ ngày mai, cảnh sát được quyền đóng cửa tại chỗ những trụ sở công cộng (public premises), cơ sở thương mại, hãng xưởng và nơi làm việc (workplace and work site), nếu những nơi này tiếp tục vi phạm luật y tế.

“Chúng tôi được biết là có nhiều cơ sở thương mại và nơi làm việc đã không thi hành đúng luật y tế. Trong những trường hợp này, cảnh sát được quyền đóng cửa những nơi đó,” bà Thủ hiến cho biết trong buổi họp báo sáng nay.

3. Cư dân vùng hotspot chỉ được đi lại trong phạm vi bán kính 5km

Bắt đầu từ 12 giờ đêm này mai, cư dân của 8 vùng (LGA) đang là hotspot chỉ được đi lại trong phạm vi bán kính 5 cây số từ căn nhà bạn đang sống.

Related posts