NSW nghi nhận 239 ca nhiễm mới, Thủ hiến khẩn thiết kêu gọi người dân chính ngừa

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết có một chút dấu hiệu lạc quan mặc dầu số ca nhiễm cao trong 24 giờ qua.

“Một tin vui, trong 24 giờ qua, chúng ta có đến 82,000 người đã đi chích ngừa chỉ trong một ngày tại NSW,” bà nói.

“Mặc dầu nói như thế, chúng tôi không muốn thấy vi khuẩn lây lan, chúng tôi không muốn nhìn thấy cả một gia đình bị lây nhiễm chỉ vì một người trong gia đình đã mang vi khuẩn về nhà,” bà nói.

“Hôm nay ngày 1 tháng 8, Một lần nữa tôi khẩn thiết kêu gọi mọi cư dân của Thành phố lớn Sydney nói riêng và NSW nói chung cố gắng đi chích ngừa càng sớm càng tốt. Đó là thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn gởi đến đến quý. 

“Để đạt được mục tiêu 70% chúng ta cần phải có 9.2 triệu người chích. Để đạt được mục tiêu 80% chúng ta cần phải có 10 triệu người chích.”

Tổng cộng tại NSW, có hơn 3.8 triệu liều vaccine đã được phân phối cho các chi nhánh của bộ Y tế và hơn 2.3 triệu cho các bác sĩ gia đình.

Hiện tại có 55 người đang được điều trị trong khu Intensive care( ICU), trong số này có 49 người chưa chích ngừa. Năm người còn lại có một người đã chính một liều Pfizer và 4 người kia đã chích liều AstraZeneca thứ nhất.

“Trong số 55 người trong ICU, có 7 người tuổi 20s, 5 người tuổi 30s, 2 người tuổi 40s, 6 người tuổi 50s, 14 người tuổi 60s và 10 tuổi 70s,” Dr Jeremy McAnultyhe, Bộ trưởng Y tế NSW cho biết.

“Điều đó cho thấy bệnh dịch này nguy hiểm không phải chỉ đối với người già mà cả người trẻ,

“Chúng ta đang quan ngại những người trẻ tuổi từ 18 đến 39 đang có khả năng lây lan rộng ra cộng động

“Chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng đáng kể trong nhóm người trẻ. Họ là thành phần năng động nhất trong xã hội và có mối quan hệ rộng với trẻ em, người trẻ, người già và những người lớn tuổi trong gia đình,” Bác sĩ Jeremy McAnultyhe nói.

Trong tổng số 239 ca nhiễm mới bao gồm:

– 115 ca xuất phát từ những ổ dịch đã biết trong đó bao gồm 92 ca lây từ trong gia đình và 23 ca từ những người thân . Còn lại 124 ca đang được điều tra.

– 80 ca bị cô lập hoàn toàn trong lúc bị nhiễm và 35 ca bị cô lập một phần trong lúc bị nhiễm.

– 26 ca bị nhiễm từ trong cộng đồng không biết nguồn gốc.

Trong 24 giờ qua cảnh sát đã ghi 12 giấy phạt cho những người đã tụ tập tại một khách sạn ở vùng Wolli Creek (gần Sydney CBD) và 8 giấy phạt cho những người đã tụ tập tại một căn nhà ở vùng Chipping Norton (tây nam Sydney).

Cuộc biểu tình dự tính tại trung tâm thành phố Sydney vào hôm qua (thứ Bảy 31/7) đã không xảy ra bởi vì hàng ngàn cảnh sát đã có mặt. Tất cả mọi phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố vào hôm qua đã bị ngăn chận và hầu hết những người có mặt đều bị chận hỏi lý do.

Cảnh sát tại trung tâm thành phố hôm thứ Bảy 31/7/2021 (ảnh ABC)

Kết quả cảnh sát đã bắt giữ 8 người và hơn 250 người đã bị phạt vì vi phạm luật “stay-at-home”.

Related posts