Vì sao số ca nhiễm tại NSW vẫn không giảm!

Thủ hiến Gladys Berejiklian không che giấu được nỗi lo lắng của bà trong buổi họp báo sáng nay (ảnh ABC)

NSW ghi nhận 233 ca nhiễm mới trong 24 giờ (tính đến 8 giờ tối hôm qua) trong số đó có 47 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc đã bị nhiễm.

Thêm 174 địa điểm được cộng vào danh sách những nơi đang phát tán vi khuẩn tại NSW trong đó bao gồm nhiều Woothworths, Coles, Bunning…

Điều làm cho Thủ hiến Gladys Berejiklian quan ngại là vẫn có ít nhất 47 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm.

“Đây là con số mà chúng ta mong muốn giảm xuống thấp nhất,” bà Berejiklian nói.

Trưởng Y tế NSW, Dr Kerry Chant không che giấu nỗi thất vọng của bà khi số ca nhiễm tiếp tục không suy giảm.

Một lần nữa bà thiết tha kêu gọi mọi người hiểu sự nghiêm trọng của tình hình hiện nay và chỉ đi ra đường khi thật sự cần thiết.

“Tôi nghĩ thông điệp quan trọng nhất, cho tôi được nhấn mạnh một lần nữa, là chúng ta đang đối phó với một thử thách lớn mà nước Úc đang trải qua,” bà nói.

“Tôi kêu gọi mọi người nên làm phần nhiệm vụ của mình. Đây không phải lúc để đi đến 5 hay 6 shop.”

Trong buổi họp báo sáng nay, bà Thủ hiến nhìn nhận là sự phong tỏa hiện nay đã không mang lại kết quả như mong đợi.

“Chúng ta cần phải đảo ngược tình thế hiện nay trong thời gian sớm nhất,” bà nói.

Hiện tại có 286 người bị nhiễm Covid đang được điều trị tại bệnh viện, 53 người đang ở trong Intensive care and 23 người cần máy trợ thở.

Bà Berejiklian cho biết hiện tại bà có 3 điều lo lắng nhất: Vi khuẩn đang lan đến vùng Newcastle và Hunter, vi khuẩn đang phát tán tại các chung cư (apartment buildings) và cần tất cả mọi người đi chích ngừa.

Bộ trưởng Y tế NSW, Brad Hazzard, một lần nữa kêu gọi người trẻ phải đi chích ngừa ngay, không được chần chờ.

“Thật buồn, trong số 2 tử vong trong 24 giờ qua, có một người trẻ tuổi 20s và hai phần ba số ca nhiễm hiện nay là người trẻ tuổi dưới 40s,” ông nói.

Trong số hai tử vong  có một người thanh nhiên trẻ tuổi 20s và một cụ già tuổi 80s ở vùng Inner West.

Cả hai người này đều chưa chích ngừa.

Related posts