NSW tiếp tục lập kỷ lục mới: 681 ca nhiễm mới

Cuộc khủng hoảng y tế ở NSW càng lúc càng tệ hơn. Con đường đến tự do có vẻ như càng lúc càng xa hơn.

Hôm nay NSW ghi nhận 681 ca nhiễm mới, so với hôm qua 633. Một tử vong là một cụ ông tuổi 80s đã chích một liều vaccine.

Vì số ca nhiễm không có dấu hiệu giảm, cho nên bộ trưởng cảnh sát tiểu bang đã sẵn sàng áp dụng luật giới nghiêm giới giống như Melbourne.

Mặc dầu một số người đề nghị Sydney nên áp dụng giới nghiệm giống như Melbourne nhưng bà Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nhiều lần từ chối vì bà cho rằng luật giới hạn tại Sydney hiện nay là một trong những nơi nghiêm khắc nhất thế giới, bà không muốn tạo thêm áp lực và gánh nặng cho cư dân Sydney.

“Chúng ta đã áp luật lệ rõ ràng nhưng đáng tiếc một số người đã không làm đúng luật và đã làm cho vi khuẩn lây lan ra tệ như hiện nay,” bà nói.

Tuy nhiên lời phát biểu từ bộ cảnh sát sáng nay cho thấy là lực lượng cảnh sát của tiểu bang đã sẵn sàng áp thêm những luật mới.

Con số 633 hôm qua và 681 hôm nay quả thật là cao nhưng sự thật còn tệ hơn nhiều. Hiện tại tiểu bang NSW có gần 4000 ca nhiễm không biết nguồn gốc (unlinked mystery cases), điều đó rất có thể sẽ nâng số ca nhiễm lên hơn 2200 trong những tuần tới.

Hiện tại có 3803 ca nhiễm nằm trong dạng này – chiếm khoảng 40% tổng số ca nhiễm trong kỳ bùng phát này. Hầu hết những ca nhiễm này xảy ra trong 12 vùng nóng của Sydney.

Thủ hiến Gladys Berejiklian và Trưởng Y tế của NSW Dr Kerry Chant xác nhận là số ca nhiễm sẽ gia tăng, và con số 681 hôm nay chưa phải là đỉnh.

Trong số 681 ca nhiễm hôm nay có 135 ca bị cách ly hoàn toàn trong lúc bị nhiễm, 28 ca bị cách ly một phần, và 59 ca vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm và 459 ca đang được điều tra.

681 ca phát xuất từ các vùng dưới đây:

  • 291 ca từ vùng miền tây Sydney
  • 172 ca từ tây nam Sydney
  • 74 ca từ Nepean Blue Mountains
  • 63 ca từ Sydney
  • 29 ca từ đông nam Sydney
  • 25 ca từ miền tây của NSW
  • 14 ca từ Northern Sydney
  • Năm ca từ Hunter New England
  • Một ca từ Central Coast
  • Một Mid North Coast
  • Một ca từ Southern NSW
  • Năm ca chưa biết rõ đến từ đây

Có nghĩa là số ca nhiễm ở hai vùng miền tây và tây nam của Sydney vẫn còn chiếm đến 70% tổng số.

Phó cảnh sát của NSW, Gary Worboys, cho biết cảnh sát đã ghi 671 giấy phạt trong 24 giờ qua trên toàn NSW. Trong số đó có 393 trường hợp là những người rời nhà không có lý do chính đáng.

Một nhóm trẻ ở Smithfield tụ tập lại đá banh và một người đàn ông đi từ Bondi đến vùng tây nam của Sydney đến 4 lần và cuối cùng đã bị bắt.

Tại bệnh viện đang có 474 người đang được điều trị vì Covid, 82 người nằm ở Intensive care và 25 người cần máy trợ thở. Trong số 82 người nằm ở IC, có 71 chưa chích ngừa.

‘Mọi người phải tập sống với vi khuẩn Delta’

Bà Berejiklian cho biết NSW là một thí dụ cụ thể cho thấy đời sống sẽ như thế nào trong tương lai, và mục tiêu giảm ca nhiễm xuống còn zero là chuyện không tưởng. Mục tiêu chính của bà trong lúc này là dồn mọi nổ lực vào việc chích ngừa.

“Theo báo cáo của viện nghiên cứu Doherty cho biết, một khi chúng ta đạt đến mốc điểm 80% đã chích hai liều vaccine, lúc đó chúng ta có thể mở cửa từ từ, mọi người phải tập sống với vi khuẩn Delta. Ở NSW, chúng ta hiểu được điều này sớm hơn những nơi khác,” bà nói.

Bà Thủ hiến thông báo một tin vui là NSW lập kỷ lục có đến 110,000 người trên toàn NSW đã chích ngừa vào hôm qua.

“Cho đến hôm nay đã có đến 5.5 triệu liều vaccine đã được sử dụng trên toàn NSW, 52% dân số đã chích một liều và 28% đã chích xong 2 liều. Chúng ta muốn những con số này tăng thật nhanh,” bà nói.

Bà Thủ hiến cũng nêu ra những suburb có ca nhiễm gia tăng đáng lo ngại bao gồm: Merrylands, Guildford, Auburn, Granville, Lidcombe, Greenacre và Blacktown.

“Đó là những vùng có sự gia tăng cao nhất và tôi thiết tha kêu gọi cư dân các vùng nói trên hãy ở nhà. Một khi bước chân ra khỏi nhà bạn nên để ra một giây để tự hỏi có cần thiết không bởi vì bạn có thể mang vi khuẩn đến cho người khác hoặc cũng có thể mang vi khuẩn về nhà.”

Related posts