NSW ghi nhận 1220 ca nhiễm mới và các pub sẽ được mở cửa lại trong vài tuần nữa

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 1220 ca nhiễm mới, giảm một ít so với hôm qua (1281) nhưng số tử vong tăng.

Thủ hiến Gladys Berejiklian thông báo một tin vui là tỉ lệ trung bình chích liều đầu tiên ở NSW lên đến 74% và tại một số vùng nóng tỉ lệ cao hơn con số đó.

“Blacktown có hơn 85% đã chích liều thứ nhất, Camden hơn 82%, Parramatta hơn 81%, Canterbury-Bankstown hơn 76% và Dubbo hơn 77%.

“Chúng tôi rất vui mừng với những kết quả trên và chúng tôi kêu gọi mọi người cố gắng chích xong hai liều càng sớm càng tốt, đừng để trễ. Chúng ta thấy tại một số vùng tỉ lệ đạt hơn 80% và một số vùng khác là 74%. Điều đó cho thấy chưa có sự đồng đều giữa các vùng.”

Trong 24 giờ có 8 tử vong, tuổi từ 50s đến 90s. Trong số này có 6 người chưa chích ngừa bao gồm người đàn ông trung nhiên 50s, một người đã chích xong 2 liều tuổi 90s và một người đàn ông tuổi 60s đã chích một liều.

Các pubs sẽ được mở cửa lại tại một số vùng

NSW sẽ mở cửa lại trong vài tuần tới, và khi đó các pub cũng sẽ được phép hoạt động trở lại.

Theo 9 News, không phải tất cả các pub tại Sydney sẽ được mở cửa lại cùng một lúc mà các suburbs có tỉ lệ nhiễm thấp sẽ được cửa trước.

Những suburb này có thể sẽ là Mosman, North Sydney, Hunters Hill, Roseville, St Ives, Wahroonga, Pymble, Lindfield và Turramurra.

NSW có thể đạt tỉ lệ 90% chích ngừa

Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant cho biết bà tin tưởng là tiểu bang có thể đạt tỉ lệ 90% chích ngừa.

“Có thể tôi quá lạc quan, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể,” bà nói.

“Đó là ước vọng mà tôi mong cộng đồng chia sẻ với chúng tôi. Tôi thật vui khi chúng đã đạt được mốc điểm 80% vào đầu tuần tới và tôi mong muốn tỉ lệ đó lên càng cao càng tốt.

“Chúng ta sẽ được bảo vệ bởi vaccine. Chúng ta có cần liều trợ lực không? Yes. Sẽ có thêm vi khuẩn biến thể mới? Yes. Nhưng chúng ta có hệ thống điều hành vaccine tuyệt vời và điều đó sẽ giúp cho chúng ta đề phòng được những bệnh truyền nhiễm trong tương lai.”

Khi nào NSW được tự do

Trong buổi họp báo sáng nay, phóng viên muốn bà Berejiklian xác nhận lại điều bà nói trước đây là tiểu bang sẽ mở cửa lại một khi tỉ lệ chích ngừa lên đến 70%.

Bà nói rằng ngày tự do (freedom day) sẽ đến trong tháng 10.

“Khi tôi làm việc xong với nội các và bộ y tế, lúc đó chúng ta sẽ trình bày cho công chúng biết lộ trình của tiểu bang trong thời gian tới,” bà nói.

“Chúng tôi đang chờ đợi mốc điểm 70% cư dân chích xong hai liều vào tháng 10. Tôi muốn nhắn lại mọi người là đừng để trễ hẹn, phải chích ngừa càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi đang làm việc ráo riết để hoàn thành tất cả mọi chi tiết, xin quý vị ghi nhận là chúng ta đã làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho mốc điểm quan trọng đó.”

Tình hình ở Victoria

Victoria ghi nhận 246 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày tệ nhất của tiểu bang trong năm 2021.

Victoria đang có chiều hướng tăng nhanh trong những ngày tới, theo Jeroen Weimar, Trưởng Covid-19 của Victoria (Victoria’s COVID-19 commander) lý do chính yếu là vì người dân Melbourne đã quá mệt mỏi (fatigue) với sự phong tỏa kéo dài quá lâu khiến cho người dân không còn tuân thủ luật giống như trước đây, một thí dụ điễn hình là vào cuối tuần rồi người dân Melbourne đã kéo ra phơi nắng ở bãi biển bất chấp lệnh giới hạn của chính phủ.

Người Úc sẽ được tự xét nghiệm trong tương lai gần

Bộ trưởng Y tế Liên bang, Greg Hunt vừa cho biết sẽ có một thay đổi lớn trong vấn đề xét nghiệm trong vài tuần tới.

Theo sự thay đổi này người Úc không phải đến các trung tâm để xét nghiệm mà có thể tự xét nghiệm ở nhà và có kết quả ngay lập tức.

Ông Hunt cho biết chính phủ đã chấp thuận 28 loại thiết bị tự xét nghiệm – Rapid-antigent tests và bây giờ chỉ còn chờ sự chấp thuận cuối cùng của Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm của Úc (Therapeutic Goods Association) (TGA)) và điều này sẽ xảy ra trong vài tuần tới.

Related posts