Lộ trình của NSW được tiết lộ

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian vừa công bố lộ trình mở cửa của Sydney với nhiều sự nới lỏng nhưng chỉ dành cho những người đã chích ngừa xong.

Tổng trưởng Ngân khố Dominic Perrottet hứa hẹn một mùa hè tươi sáng (bright summer) khi người dân được hưởng lại nhiều tự do đã mất.

“Bạn bạn chưa chích ngừa, hãy làm ngay, nếu không bạn sẽ không được hưởng nhiều tự do giống như những người đã chích ngừa xong,” bà Berejiklian nói.

Bà Berejiklian cũng công bố một số vùng xa của NSW (Regional) sẽ không còn bị phong tỏa vào thứ Bảy này nếu không có ca nhiễm nào trong ít nhất 14 ngày.

Những tự do dành cho người đã chích ngừa xong

Những thay đổi sẽ áp dụng cho toàn NSW bao gồm 12 vùng nóng sau ngày 18 tháng 10.

Những thay đổi chính yếu bao gồm:

  • Năm người chích ngừa xong được đến nhà bạn
  • 20 người đã chích được tụ tập ngoài trời
  • Các dịch vụ ăn uống được mở cửa lại với điều kiện thỏa mản điều kiện 4 mét vuông/người
  • Những người khách được đứng uống ngoài trời
  • Các dịch vụ bán lẻ được mở cửa với sự giới hạn số người và những người chưa chích ngừa chỉ được mua những vận dụng thiết yếu
  • Gyms được mở cửa với điều kiện 4 mét vuông/người và các lớp giới hạn trong 20 người
  • Các cơ sở thể thao bao gồm hồ bơi được mở cửa lại
  • Các sân vận động và các cơ sở bên ngoài được phép dưới chứa tối đa 5,000 người theo điều kiện 4 mét vuông/người 
  • Tối đa 50 khách được tham dự lễ cưới và đám tang
  • Được phép đi lại trong tiểu bang, bao gồm vùng xa (regional NSW)

Những người chưa chích ngừa có giấy chứng nhận được miễn của bác sĩ được hưởng quyền tự do tương tự như người đã chích.

Thủ hiến cho biết khi đạt đến mốc điểm 80% chích xong, người dân NSW sẽ được hưởng thêm những tự do khác chẳng hạn như có thể đi ngoại quốc.

Những hạn chế vẫn còn giữ lại

Vẫn phải mang khẩu trang tại những nơi bên trong (indoor) chẳng hạn như supermarket và di chuyển công cộng.

Các chủ nhân phải tiếp tục cho phép nhân viên làm ở nhà nếu có thể.

Related posts