Peter Dutton cảnh báo viễn cảnh một cuộc chiến với Trung Quốc

Samantha Maiden

Phạm Hoài Nam phỏng dịch

Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cảnh báo viễn cảnh một cuộc chiến với Trung Quốc (ảnh ABC)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cảnh báo viễn cảnh một cuộc chiến với Trung Quốc là điều không thể loại bỏ nhưng điều đó cuối cùng là “một câu hỏi dành cho người Trung Quốc”

Phát biểu trên chương trinh Sky News tại thủ đô Washington DC, ông Dutton cho biết vấn đề chủ quyền của Đài Loan có thể là điểm xuất phát.

Ông không che giấu mức độ khả dĩ của cuộc chiến mà nước Úc cần phải chuẩn bị và đó là một trong những lý do mà chính phủ của ông Morrison đã thắt chặt mối bang giao với Mỹ và Anh dưới một hiệp ước mới để chế tạo những tàu ngầm nguyên tử.

“Phát ngôn viên của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nói một cách rõ ràng về ý định của họ đối với Đài Loan, không ai muốn có chiến tranh nhưng đó thật sự và là một câu hỏi dành cho người Trung Quốc,” ông nói đài Sky News.

“Cũng giống như ở Hồng Kông, họ sẽ quyết định làm một cái gì đó đối với Đài Loan, và trong trường hợp này Hoa Kỳ sẽ có phản ứng, chúng tôi đương nhiên sẽ đứng về phía Hoa Kỳ, một liên minh đã tồn tại trong 70 năm qua – chúng ta cần phải thực tế về điều này.

“Chúng tôi là một nước có ít dân, chỉ có 25 triệu người, cho nên chúng tôi cần phải bảo đảm có những người bạn tốt nhất trên thế giới và chúng tôi đã làm điều đó.”

Cựu tổng tư lệnh của quân đội của vùng Thái Bình Dương, Đô Đốc Philip Davidson, đã nói với các chính trị gia Hoa Kỳ vào đầu năm nay rằng ông tin tưởng Trung Quốc sẽ xâm chiếm Đài Loan – một hải đảo mà họ coi là một phần của lãnh thổ Trung Quốc – trong vòng sáu năm tới.

Người kế nhiệm ông, Đô Đốc John Aquilino, cũng đồng ý với lời cảnh bảo đó.

“Vấn đề này sẽ xảy ra nhanh hơn chúng ta nghĩ, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ,” ông nói như thế với các thành viên của “US Senate Armed Services Committee”.

Thủ tướng Scott Morrison mặc dầu đồng ý với những lời phát biểu thẳng thắn của ông Dutton về một cuộc chiến với Trung Quốc nhưng với những lời lẽ ngoại giao hơn khi chương trình 7.30.

“Điều đó không có nghĩa là nó bắt buộc phải xảy ra nhưng bất cứ một Bộ trưởng Quốc phòng, bất cứ một Thủ Tướng nào của Úc không quan tâm đến vấn đề này, không chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất sẽ được coi là những người không chu toàn trách nhiệm.”

Ông Dutton nói rằng nước Úc phải thực tế về những hành động hiếu chiến của Trung Quốc: “Họ đang xây dựng những căn cứ quân sự trên khắp khu vực. Dĩ nhiên đây là thái độ mang một ý nghĩa quan trọng, cho thấy mức độ nguy hiểm về một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan.”

Khi được hỏi về viễn cảnh một cuộc xâm chiếm Đài Loan, ông Dutton trả lời: “Tôi nghĩ điều đó không nên coi nhẹ”.

Ông Dutton bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng một hiệp ước an ninh mới giữa Mỹ-Anh-Úc, AUKUS, sẽ làm tăng thêm sự nguy hiểm cho nước Úc từ Trung Quốc:

“Tôi nghĩ là chúng ta đã xác nhận điều nay từ 70 năm trước và 100 năm trước chúng ta luôn luôn là đồng minh của Hoa Kỳ và Anh Quốc trong những trận đại chiến của thế kỷ 20,” ông nói.

“Bước chân vào một thế kỷ 21, chúng ta có trách nhiệm phải cũng cố liên minh này bởi vì đó chính là nền tảng của an ninh quốc gia của chúng ta.

“Thật là ngu xuẩn khi nói rằng chúng ta đặt mua 100 chiếc tàu ngầm vào ngày mai để có thể cạnh tranh với một cường quốc giống như China”.

Vào hôm thứ Sáu, 17/9, Đại sứ của Trung Quốc tại Úc phản ứng đối với diễn biến mới tại Úc: “Đó là những lời cáo buộc vô căn cứ và những lời phát biểu sai lạc về những vần đề ở Biển Đông, Tân Cương, Hongkong, Đài Loan, và những vấn đề khác liên quan đến Trung Quốc.”

“Những hành động đó đã không tôn trọng những sự thật căn bản, vi phạm luật quốc tế, vi phạm những luật căn bản về mối bang giao quốc tế và trắng trợn can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc,”

“Những hành động nhỏ nhen đó để tạo áp lực đối với Trung Quốc sẽ không có hiệu quả mà chỉ là một trò hề.

“Chúng tôi kêu gọi người Úc hãy từ bỏ một lối suy nghĩ thắng thua của cuộc chiến tranh lạnh đã lỗi thời và một lối suy nghĩ thiển cận về địa chính trị, trái lại phải giữ mối bang giao với Trung Quốc trong tinh thấn độc lập hoàn toàn, ngưng những hành động gây thiệt hại đến mối quan hệ Trung Quốc-Úc, xây dựng lòng tin lẫn nhau và sự hợp tác thực dụng.”

Related posts