Trung Quốc lại hăm dọa Úc: “Trừng phạt không thương hại”

Vietluan News

Zhao Lijian, phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc (Reuteurs)

Sau khi Úc ký hiệp ước an ninh AUKUS với Hoa Kỳ và Anh Quốc vào sáng thứ Năm vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã cảnh cáo Canberra rằng sẽ có nhiều lính Úc bỏ mạng nếu như nước Úc tiếp tục theo đuổi chính sách hiện nay.

Trong bài xã luận của tờ Thời báo Toàn cầu, cơ quan ngôn luận của đảng CSTQ, vào hôm thứ Năm vừa qua đã có nhiều lời lẽ mang tính cách hăm dọa Úc: “Nước Úc đã được cảnh cáo nếu họ tiếp tục khiêu khích Trung Quốc giống như một “con chó chạy theo Mỹ (US’s running dog), Bắc Kinh sẽ không lưỡng lự để làm gương cho nước khác bằng sinh mạng của binh sĩ Úc.

“Nước Úc đã tự biến thành thù địch của Trung Quốc qua việc chế tạo tàu ngầm nguyên tử với sự trợ giúp của Mỹ đã làm tình hình thêm căng thẳng.

“Nếu họ hành xử với sự đe doạ để bày tỏ lòng trung thành với Hoa Kỳ và để đứng ở vị thế quan trọng trong chiến lược chống lại Trung Quốc của Hoa Kỳ, thì Canberra sẽ trở thành mục tiêu phản công của Bắc Kinh để gởi lời cảnh cáo đến những kẻ khác,” tờ báo viết.

“Lính Úc rất có thể trở thành những người lính đầu tiên của Tây Phương phí sinh mạng ở Biển Đông.

“Nếu Úc dám khiêu khích Trung Quốc một cách trắng trợn như thế, Trung Quốc sẽ sẵn sàng trừng phạt một cách không thương tiếc (punish it with no mercy).”

Bài xã luận hiếu chiến này cảnh cáo rằng nếu hải quân của Úc tiếp tục hiện diện ở Biển Đông thì lực lượng quân sự của Úc sẽ trở thành các mục tiêu của hỏa tiễn Trung Quốc và nhấn mạnh là Canberra nên chuẩn bị cho những điều tệ hại nhất.

Lời cảnh cáo này muốn nhắm tới thái độ cương quyết của chính phủ Úc sẽ tiếp tục hiện diện ở Biển Đông để bảo đảm quyền tự do hàng hải, chính điều này làm cho Bắc Kinh tức giận và tình hình càng thêm căng thẳng khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Peter Dutton đã nhắc lại lời cam kết này vào tuần rồi.

Chủ bút của tờ Toàn Cầu Thời Báo, HuXijin, cho rằng một nước nhỏ như nước Úc không nên có tàu ngầm nguyên tử: “Tôi muốn khuyên nước Úc đừng nên nghĩ rằng một khi có tàm ngầm nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa là có đủ sức mạnh để đe dọa Trung Quốc.”

Phản ứng của chính quyền Trung Quốc trước biến cố quan trọng của Úc

Mặc dầu thái độ của Zhao Lijian – phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc – không hung hãn như tờ Toàn Cầu Thời Báo, nhưng đã gọi việc xây dựng tàu ngầm nguyên tử của Úc là một hành động “vô cùng vô trách nhiệm” (extremely irresponsible).

Ông nói rằng hiệp ước giữa ba quốc gia sẽ làm “tổn hại nghiêm trọng đến nền hòa bình và ổn định của khu vực” “nếu họ không từ bỏ lối suy nghĩ của thời chiến tranh lạnh thì cuối cùng chính họ sẽ giết họ.”

Một chuyên viên quân sự cao cấp của Trung Quốc không nêu tên đã nói với tờ Toàn Cầu Thời Báo vào hôm thứ Năm rằng ông không tin là sẽ dễ cho nước Úc có vũ khí nguyên tử trong bước kế tiếp.

Thủ tướng Morrison phủ nhận một cách dứt khoát đó không phải ý định của nước Úc nhưng các chuyên viên quân sự của Trung Quốc không tin như thế.

Ông Morrison nói rằng điều đó sẽ biến nước Úc trở thành mục tiêu tấn công của vũ khí nguyên tử và ông không muốn điều đó xảy ra.

Related posts