NSW ghi nhận 1022 ca nhiễm mới và 10 tử vong

Trong 24 giờ qua NSW có thêm 1022 ca nhiễm mới và 10 tử vong.

Hiện tại có 1266 người bị nhiễm Covid đang điều trị tại bệnh viện và 244 nằm trong khu Intensive Care, trong số này có 118 người cần máy trợ thở.

Trong số 244 người nằm trong khu ICU, 181 người chưa chích ngừa, 54 người đã chích một liều và 9 người đã chích xong hai liều.

Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard ca ngợi cộng đồng nhiệt tình đi chích ngừa với hơn 82% đã chính xong một liều và 53% (trên 16 tuổi) đã chích xong hai liều.

Những suburbs đáng lo ngại

Phó trưởng y tế NSW, Dr Marianne Gale kêu gọi những cư dân sống tại các suburb dưới đây đi xét nghiệm hay nếu thấy có triệu chứng: Greenacre, Guildford, Bankstown, Revesby, Merrylands, Fairfield, Liverpool, Condell Park, Auburn và Blacktown.

Các tiểu bang cần phải mở cửa

Thủ tướng Scott Morrison đang công du Hoa Kỳ, quyền Thủ tướng Barnaby Joyce kêu gọi các tiểu bang mở cửa một khi tỉ lệ chích ngừa cao.

Phát biểu tại Tamworth, ông Joyce nói rằng ý nghĩ cần phải đóng cửa để người dân an toàn “có kết quả trong lúc đầu”.

“Nhưng nó không còn hiệu quả nhiều một khi tỉ lệ chích ngừa xong lên đến 70 và 80%. Đã đến lúc người Úc cần phải đi lại khắp nước Úc để làm ăn, để đi du lịch, để thăm gia đình, bạn bè…

“Tây Úc, Queensland là hai tiểu bang, không phải là quốc gia. Đến một thời điểm nào đó họ cần phải gia nhập với phần còn của nước Úc và gia nhập với thế giới.

“Thật nghịch lý khi bạn đi London, Paris… dễ hơn đi Perth. Đó không phải cách vận hành của một quốc gia.”

Ngày tệ nhất của Victoria

Tính đến tối qua, Victoria ghi nhận 603 ca nhiễm trong 24 giờ, đó là kỷ lục cao nhất trong một ngày của tiểu bang trong năm 2021.

Related posts