Cựu Tổng thống Trump tiết lộ: Có đủ chứng cớ cho thấy vi khuẩn Covid phát xuất từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Phạm Hoài Nam tổng hợp

Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời trong trên đài Sky News của Úc.

Ý nghĩ cho rằng vi khuẩn Corona phát xuất từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán có một lúc bị cộng đồng thế giới phủ nhận, cho rằng đó chỉ là thuyết âm mưu hoang tưởng.

Nhưng ngày nay có nhiều người trong cuộc và các nhà chuyên môn (expert) tin rằng họ có đủ bằng chứng để biết vi khuẩn xuất phát từ đâu và bằng cách nào nó đã phát tán đi khắp thế giới – trong số những người này có cựu Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu với ký giả Sharri Markson của đài Sky News trong phóng sự “Những gì đã thật sự xảy ra tại Vũ Hán” (What Really Happened in Wuhan), ông Trump chia sẻ những chứng cớ mà ông được biết trong lúc còn tại chức cho thấy vi khuẩn Covid phát xuất từ Viện Vi Trùng Vũ Hán.

Ông Trump nói rằng một trong những chứng cớ đầu tiên của thảm họa này mà ông được báo cáo cho biết là có nhiều túi đựng xác chết bên ngoài phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ý kiến của ông Trump được hỗ trợ bởi một số viên chức cao nhất trong nội các của ông.

Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia (Diriector of National Intelligence), ông John Ratcliffe nói rằng nếu vi khuẩn lây từ dơi qua người từ chợ động vật ở Vũ Hán, một giả thuyết được nhiều người chấp nhận, thì không có lý do gì chính quyền Trung Quốc lại phản ứng như cách họ đã làm vài tuần, vài tháng trước khi đại dịch bùng phát.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với ký giả Markson rằng có “nhiều bằng chứng cho thấy Viện Virus Vũ Hán là điểm xuất phát của vi khuẩn Covid.”

“Đảng Cộng Sản Trung Quốc không cần phải đóng cửa Viện Vũ Hán, họ cũng không cần phải bịt miệng các bác sĩ, các khoa học gia, các nhà báo và cũng không cần phải thủ tiêu vài người trong số đó.

“Cộng đồng tình báo biết chuyện vi khuẩn này vào cuối tháng 2019,” ông Pompeo nói.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong trên đài Sky News của Úc. Picture: Supplied

Tình báo Hoa Kỳ sau đó tiết lộ rằng ba khoa học gia của Viện Virus Vũ Hán đã có triệu chứng của vi khuẩn Covid vào tháng 9 năm 2019 – ba tháng trước khi ca nhiễm đầu tiên được công bố vào cuối tháng 12.

David Asher, một nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng là cựu chuyên viên điều tra nguồn gốc Covid-19, đồng ý với ý kiến của ông Pompeo và cho biết ông rất ngạc nhiên là thế giới không biết trước chuyện này.

“Đáng lý ra chúng ta phải biết những gì xảy ra bên trong viện nghiên cứu Vũ Hán từ tháng 11/2019 để có phản ứng kịp thời.

“Cả thế giới có thể sẽ khác đi… giống như có thể ngăn ngừa được biến cố 11 tháng 9 trước khi nó xảy ra.”

Ba khoa học gia làm việc trong viện Vũ Hán có thể là những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Không ai biết được số phận của họ hiện nay ra sao, cũng giống như số phận của Huang Yanling – một nhà nghiên cứu ở Viện Vũ Hán – tất cả những gì liên quan đến người này đều bị xóa bỏ trên các trang web từ đầu năm 2020, ngay cả mạng xã hội cá nhân cũng không còn, khiến cho nhiều người tin rằng bà đã bị nhiễm Covid trước khi biến mất.

Chia sẻ với ký giả Sharri Markson của đài Sky News về nguồn gốc của Covid-19, ông Trump nói tiếp:

“Những tin tức tình báo cho biết như thế, nhưng đồng thời “commonsense” cũng cho thấy là rất có thể (most likely) – khi tôi nói rất có thể, có nghĩa là khoảng 95% – nó đến từ các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán,”

“Tôi không biết đó là do một sự bất cẩn hay vì không đủ khả năng, nhưng bằng cách này hay cách khác, nói xuất phát từ Vũ Hán, từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.”

Ngoài chi tiết về các bao đựng xác người chất đống bên ngoài viện nghiên cứu ở Vũ Hán, một chi tiết khác được chuyển đến cho Trump là một nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm Vũ Hán đi ăn trưa với cô bạn gái và đã lây cho người phụ nữ này.

“Tôi nghĩ nó rò rỉ từ phòng thí nghiệm là do không đủ trình độ (incompetence),” ông Trump kết luận.

Xóa bỏ tài liệu phòng thí nghiệm trước khi bùng phát

Ký giả người Úc, Sharri Markson, của đài Sky News, làm phóng sự tài liệu “What Really Happened In Wuhan”. Picture: Supplied

Những lời phát biểu trong phóng sự này trùng hợp với chi tiết được kể trong quyển sách của ký giả Sharri Markson sắp được phát hành với cùng một tên “What Really Happened in Wuhan”.

Quyển sách kể lại chi tiết từ những tài liệu truy tìm lại được trên các trang web, cho biết Viện Vi Trùng Vũ Hán đã chi hàng trăm ngàn đô la để mua các thiết bị y khoa để đối phó vài tháng trước khi Bắc Kinh công bố các ca nhiễm đầu tiên.

Những thiết bị này gồm có máy xét nghiệm vi khuẩn corona (coronavirus PCR testing machine), hệ thống thông gió mới, máy trợ thở và lò đốt vật dụng y khoa phế thải.

Khoảng tiền này bắt đầu chi vào tháng 9, trùng hợp với các tài liệu về vi khuẩn trong database được xóa bỏ, theo tờ The Australia cho biết.

Trung Quốc kịch liệt phủ nhận những cáo buộc cho rằng vi khuẩn phát xuất từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Thậm chí bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tố cáo ngược lại rằng vi khuẩn này phát xuất từ Hoa Kỳ và các nước Âu Châu sau đó lây cho người Trung Quốc.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) bị chỉ trích trong lúc đầu vì quá mềm yếu với Trung Quốc, nhưng bất ngờ, Tổng Giám Đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đặt nghi vấn về kết quả của phái đoàn quốc tế được gởi tới Vũ Hán để điều tra vào đầu năm nay và ông kêu gọi phải làm sáng tỏa hơn bằng cách thành lập một phái đoàn hoàn toàn mới để điều tra về giả thuyết vi khuẩn rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Related posts