NSW tiến đến ngày mở cửa một cách suông sẻ

NSW ghi nhận 961 ca nhiễm, giảm so với hôm qua 1007 ca.

Số tử vong hôm nay là 9 so với hôm qua là 11.

Trong số 9 tử vong có một người chích một liều và tám người kia chưa chích.

Tính đến nay có 297 người chết vì Covid ở NSW kể từ ngày 16 tháng 6 và 353 tổng cộng kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Hiện tại có 1146 ca nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, với 222 người nằm ở ICU, 117 người cần máy trợ thở.

Tính đến 8 giờ tối hôm qua có 106,451 người đi xét nghiệm, so với một ngày trước đó là 108,105.”

Gần 60% dân số NSW đã chích xong hai liều

Trong buổi họp báo hôm nay, Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết 59.2% dân số NSW đã chích xong hai liều.

“Không còn lâu nữa NSW sẽ đạt mốc điểm 70% và tôi kêu gọi mọi người ráng kiên nhẫn thêm một chút nữa,” bà nói.

“Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng trong lúc này để khi chúng ta mở cửa tại mốc điểm 70% chúng ta có thể làm một cách an toàn.”

Luật mới dành cho người không muốn chích ngừa

Những người không muốn chích ngừa có thể sẽ không được tham dự các sinh hoạt thể thao, không được vào pub, nhà hàng và các sinh hoạt giải trí cho đến khi đại đa số dân số đã chích ngừa xong.

Chính phủ tiểu bang NSW đang hoàn tất lộ trình cho tiểu bang khi một đạt đến mốc điểm 80% chích ngừa xong.

Theo một nguồn tin của đài số 9 cho biết có sự bất đồng trong chính phủ của bà Gladys về quyền tự do dành cho những người không muốn chích ngừa – một số bộ trưởng yêu cầu chính phủ không nên hạn áp dụng sự hạn chế đối với người không chịu chích một khi tiểu bang đạt đến tỉ lệ 90%.

Bộ trưởng Dịch vụ Khách hàng (Customer Service), Victor Dominello nói với phóng viên rằng ông sẽ vận động chính phủ ngưng sử dụng QR codes và thông hành vaccine chỉ khi nào tỉ lệ chích ngừa đạt đến “mức bảo hòa” khoảng 90 đến 95%.

Thủ tướng cảnh báo các thủ hiến

Thủ tướng Scott Morrison cảnh báo các thủ hiến về tỉ lệ chích ngừa đang gia tăng.

Cả hai thủ hiến Queensland và Tây Úc không muốn mở cửa biên giới trong một tương lai gần.

Tuy nhiên Thủ tương kêu gọi họ hãy giữ lời hứa trong thỏa thuận trước đây và làm đúng theo lời hướng dẫn của quốc gia.

“Đã đến lúc quý vị phải thực hiện lời hứa với người dân Úc,” ông phát biểu trong chương trình Weekend Sunrise.

Không cần phải chích xong mới được đi hồ bơi

Những người muốn đến hồ bơi ở NSW không cần phải chích ngừaSwimmers in NSW won’t have to be vaccinated to head to their local public pool.

“Chính phủ NSW không đòi hỏi các nhân viên và người đi bơi phải chích ngừa xong mới được vào hồ bơi. Khi vào hồ bơi bạn chỉ cần dùng QR code và Service NSW app để check-in, bộ Y tế NSW cho biết.

“Vui lòng giữ khoảng cách an toàn 1.5m. Bạn có đi chung trong một nhóm 5 đã chính ngừa xong và hai người nếu không chích ngừa.”

Số ca nhiễm tăng nhiều ở Victoria

Tính đến 8 giờ tối hôm qua, Victoria ghi nhận 779 ca nhiễm mới và hai tử vong.

Cho đến nay 77% dân số Victoria đã chích xong một liều và 47% đã chích xong hai liều.

Related posts