Thủ hiến công bố kế hoạch một khi NSW đạt đến mốc điểm 80% chích ngừa

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 787 ca nhiễm mới và 12 tử vong.

Trong lúc đó Victoria ghi nhận 705 ca nhiễm mới và một tử vong.

Những tự do cho NSW khi đạt mốc điểm 80% chích ngừa

Hôm nay Thủ hiến Gladys Berejiklian vừa công bố những tự do cho cư dân NSW đã chích ngừa một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều.

Sau đây là những thay đổi sẽ được áp dụng dành cho người những người đã chích ngừa xong từ ngày thứ Hai đầu tiên một khi tiểu bang đạt được mốc điểm 80%:

• Cư dân được quyền đi lại tự do khắp nơi ở NSW

• Được quyền đứng uống ở Pub

• Được quyền có 10 người khách ở nhà

• Các trung tâm sinh hoạt thể thao cộng đồng được mở cửa lại

• Tất cả các dịch vụ thương mại được mở cửa hoạt động lại với điều kiện phải giữ khoảng cách 4 mét vuông/một người bên trong và 2 mét vuông/một người bên ngoài

• Không giới hạn khách trong lễ cưới và đám tang đối với những người đã chích ngừa

• Bỏ luật giới hạn khách cho những dịch vụ cá nhân như thợ cắt tóc

• Du lịch đi ngoại quốc đang được xem xét lại

Bà Berejiklian cho biết mở cửa giai đoạn 3 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12, khi mà những người chưa chích ngừa sẽ được phép hưởng thêm những quyền tự do.

Những thay đổi từ ngày 1 tháng 12:

• Khoảng cách an toàn giảm từ 4 mét vuông xuống còn 2 mét vuông/một người

• Không cần mang khẩu trang bên trong văn phòng

• Các hồ bơi bên trong và nightclubs có thể mở cửa

“Chúng tôi ước đoán là vào thời điểm đó (1 tháng 12) chúng ta sẽ có ít nhất 90% dân số đã chích ngừa xong,” bà Berejiklian nói.

Phong tỏa vô thời hạn đối với những người không chịu chích ngừa?

Chính phủ của bà Berejiklian đang bàn thảo khi nào những người không chịu chích ngừa được hưởng tự do gần giống như người chích ngừa.

Vào thời điểm này các bộ trưởng của NSW đáng nhắm đến mốc điểm 90%.

Hiện tại số người đã chích xong một liều tại NSW là 84.5%, cho nên không có gì bảo đảm là tỉ lệ chích ngừa xong hai liều tại NSW sẽ đạt đến mốc điểm 90%. Điều đó có nghĩa là những người không chịu chích ngừa có thể bị phong tỏa vĩnh viễn.

Queensland có thể áp dụng phong tỏa

Trong lúc đó tại Queensland chính quyền cảnh báo có thể áp dụng phong tỏa

Trong 24 giờ qua có 4 ca nhiễm mới tại QLD khiến cho chính quyền lo ngại.

Trưởng Y tế QLD, Dr Jeanette Young không loại trừ khả năng là Brisbane và vùng Moreton Bay có thể bị áp dụng luật phải ở nhà (stay-at-home) trong những ngày tới nếu như số ca nhiễm không giảm.

Đồng thời cư dân tại vùng Brisbane và Moreton Bay phải mang khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài đường. Luật này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài trong hai tuần.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, tất cả các tài xế xe truck tại QLD, không cần biết họ đến từ đâu, phải chích ngừa xong ít nhất một liều và trễ lắm là ngày 15 tháng 11 phải chích xong hai liều. Chính phủ sẽ sắp xếp chỗ chích dành riêng cho các tài xế này dọc theo các đường con đường lớn.

Related posts