Các nhà hàng Rashays sẽ không mở cửa cho đến khi những người không chích ngừa được quyền vào ăn

Vietluan News

Chủ các nhà hàng Rashays Restaurant, ông Rami Ykmour, vừa có một quyết định tốn kém là sẽ không mở cửa cho đến khi này cả những người đã chích ngừa và không chích ngừa được quyền vào ăn.

Vào hôm thứ Hai, Thủ hiến Gladys Berejiklian công bố giai đoạn 3 cho NSW, khi mà tỉ lệ chích ngừa xong hai liều đạt đến mốc điểm 90%, theo ước tính sẽ xảy ra vào đầu tháng 12.

Ông Ykmour, đang làm chủ 23 nhà hàng ở NSW, nói rằng quyết định loạt trừ những người không chích ngừa theo ông cảm thấy không đúng (didn’t feel right).

“Đó là những gì mà tôi hãnh diện trong cách làm ăn – một thương vụ dành cho mọi người (inclusive business). Quyết định của chính phủ đã đi ngược lại nguyên tắc của chúng tôi,” ông nói với news.com.au.

“Chúng tôi chào đón tất cả mọi người. Đứng để hỏi từng người là họ đã chích ngừa xong chưa và chứng minh cho chúng tôi thông hành vaccine của bạn – đó không phải là những điều tôi muốn và đó không phải là văn hóa mà tôi khuyến khích.

“Chúng tôi có thể mất lợi tức tên đến $10 triệu trong bảy tuần nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ mang lại lợi ích về lâu về dài và để giúp đoàn kết quốc gia.”

Chủ nhân các nhà hàng Rashays Restaurant, ông Rami Ykmou, sẽ đóng cửa tiệm cho đến khi này cả hai người chích ngừa và không chích ngừa được vào ăn. Picture: Supplied

Tại những mốc điểm 70 và 80% dân số NSW chích ngừa xong, chỉ có những người đã chích xong hai liều mới có thể hưởng sự tự do như đi vào những chỗ ăn uống, có khách tại nhà và tham dự những sinh hoạt cộng đồng.

Sự giới hạn đối với những người chưa chích ngừa chỉ được bãi bỏ sớm nhất là ngày 1 tháng 12.

Người chủ 46 tuổi này cũng nói rằng ông quyết định tiếp tục đóng cửa các cửa tiệm của ông vì ông không muốn 2000 nhân viên trẻ của ông phải trải qua những va chạm tệ hại khi thi hành luật kiểm tra chích ngừa.

“Cộng đồng đang chia rẻ về vấn đề này và tôi không muốn góp phần làm cho nó tệ hơn,” ông nói.

Kể từ khi công bố quyết định của ông trên mạng xã hội, ông Ykmour nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người.

“Tôi nhận được ủng hộ ngoài dự đoán. Nhiều người nói rằng họ sẽ không đi ra ngoài và ăn uống ở nhà hàng cho đến khi nào ông mở cửa cho tất cả mọi người,” ông tiết lộ.

“Cuối cùng điều mà người Úc muốn là sự đoàn kết, ở một bức tranh lớn hơn điều đó sẽ góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

“Vào lúc này, đây là một quyết định tốn kém nhưng về lâu về dài tôi muốn con cái của tôi tự hào là cha của chúng tranh đấu cho sự đoàn kết chớ không phải làm thương mại chỉ vì tiền.”

Ông Ykmour hy vọng là chính phủ sẽ xem xét lại và sẽ cho phép các dịch vụ ăn uống mở cửa cho người không chịu chích ngừa trước này 1 tháng 12.

Trước khi bà Thủ hiến NSW công bố lộ trình mở cửa của NSW, nhiều thương vụ tuyên bố họ sẽ chào đón tất cả khách hàng không cần biết họ có chính ngừa hay không.

Trái ngược với quan điểm của ông Ykmour, một trong những chủ nhân của nhà hàng nổi tiếng ở Sydney, Aria, tuyên bố chỉ tiếp những người nào đã chích ngừa xong khi tiểu bang mở cửa lại.

Vấn đề này đang làm chia rẻ giới chủ nhân nhà hàng trên các diễn đàn xã hội. Một số cho rằng tiếp đón những người không chích ngừa là một “ý nghĩa điên khùng” (crazy thinking), một số khác thì hoan nghênh những chủ nhân “đứng ở phía đúng của lịch sự” (being on the right side of history).

Tỉ phú Solomon Lew kêu gọi cấm những người chích ngừa được vào các shopping centre. Picture: Aaron Francis/The Australian

Phó Thủ hiến NSW John Barilaro biện minh cho quyết định của chính phủ không cho những người không muốn chích ngừa được hưởng tự do cho đến tháng 12 trong chương trình Sunrise, ông nói rằng hiện đang có nhiều áp lực trong việc thúc đẩy người dân đi chích ngừa ở giai đoạn cuối.

“Sự thật là, những người đã chích ngừa sẽ được hưởng nhiều tự do trong hai tuần nữa, trong lúc đó những người không chích ngừa sẽ phải chờ thêm hai tháng sau,” ông nói.

“Tôi không biết những người này có thể chịu đựng đến 2 tháng khi không được hưởng bất cứ một tự do nào.”

Trong lúc đó bà Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nói rằng lý do chính yếu trong quyết định đó là vì chính phủ của bà không muốn để xảy ra tình trạng hệ thống y tế của tiểu bang bị quá tải.

Trái ngược với quan điểm của ông Rami Ykmour là tỉ phú Solomon Lew.

Mới đây ông Solomon Lew kêu gọi cấm tất cả những người không chích ngừa được vào các  shopping centres một khi tiểu bang mở cửa.

Chủ nhân của công ty Premier Investments, hiệu đang làm chủ nhiều thương hiệu nổi tiếng bao gồm Smiggle, Dotti, Just Jeans, Jay Jays, Portmans, Peter Alexander và Jacqui E, cảnh báo các bậc phụ huynh chỉ muốn yên tâm khi dẫn con cái vào các shopping centre để mua sắm.

Ông nói rằng nếu chính phủ không áp dụng điều đó có thể làm cho các phụ huynh lưỡng lự đi shop trong dịp Christmas sắp tới vì họ lo sợ có thể bị lây Covid-19 đặc biệt là những đứa trẻ chưa chính ngừa.

Giám đốc của Qantas, ông Alan Joyce cũng tuyên bố rằng hãng hàng không của Úc sẽ bắt buộc tất cả các hành khách đi ngoại quốc phải chích ngừa xong khi hãng mở lại các tuyến đường bay trước Christmas.

Related posts