Thay vì thống trị thị trường, Huawei vật lộn để tồn tại

Minh Dũng

Huawei và 5G được chiếu sáng được trưng bày trong Diễn đàn băng thông rộng di động toàn cầu lần thứ 10 do gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tổ chức tại Zurich vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. (Ảnh của STEFAN WERMUTH / AFP qua Getty Images)

Huawei đã từng kiểm soát 31% thị trường cơ sở hạ tầng viễn thông toàn cầu vào năm 2020. Tập đoàn này có nhiều hợp đồng lắp đặt mạng 5G hơn bất kỳ công ty nào khác, theo tin từ BL.

Tuy nhiên, Huawei đang vướng vào một cuộc phản công toàn cầu chống lại hành vi hiếu chiến của Trung Quốc. Đồng thời, họ cũng bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch ngoại giao và trừng phạt của Hoa Kỳ. Ngoài ra, vào tháng 6 năm ngoái, sau khi quân đội Trung Quốc đụng độ với Ấn Độ trên dãy Himalaya, chính phủ Ấn Độ đã cấm Huawei tham gia vào mạng 5G.

Vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump, Huawei bị cấm hợp tác kinh doanh với Google, Facebook và các công ty Mỹ khác trong việc cung cấp phần mềm quan trọng cho điện thoại di động của mình. Quan trọng hơn, Washington đã cắt nguồn cung cấp chip bán dẫn tiên tiến mà các sản phẩm của Huawei phụ thuộc vào.

Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh sự nguy hiểm khi hợp tác với Huawei. Nước này cũng thiết lập một hệ thống viễn thông “sạch” vốn hứa hẹn loại trừ những nhà mạng có rủi ro cao, và thu hút nhiều người tham gia hơn vào năm ngoái. Năm nay, dưới sự lãnh đạo của ông Biden, chính sách của Hoa Kỳ thân thiện hơn với các đồng minh so với trước đây và đã giành được nhiều sự ủng hộ của quốc tế hơn.

Ngoài ra, Hoa Kỳ đã cấm các công ty trên thế giới cung cấp chất bán dẫn hoặc công nghệ bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc. Ví dụ, Hoa Kỳ không sản xuất thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhất trên toàn cầu, nhưng công ty ASML của Hà Lan thì có.

Washington đã sử dụng ảnh hưởng của mình, ngăn ASML xuất khẩu thiết bị sản xuất chip chuyên dụng sang Trung Quốc và ngăn cản các nhà sản xuất chip nước ngoài như các công ty sản xuất Đài Loan bán các sản phẩm hàng đầu của họ cho Huawei.

Bất chấp những khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc, nước này vẫn không thể tự mình thiết kế và sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến nhất.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã buộc phải thừa nhận “Thực tế là công nghệ cốt lõi bị người khác kiểm soát, đây là mối nguy tiềm tàng lớn nhất của chúng tôi”.

Chính quyền Biden cũng hạn chế khả năng huy động vốn của Huawei tại Hoa Kỳ và tăng cường các biện pháp trừng phạt theo những cách khác.

Doanh số bán thiết bị mạng của Huawei đã giảm 14,2% từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2021. Kết quả là tổng doanh thu của tập đoàn đã giảm khoảng 29%. Thu nhập ròng tư thị trường Trung Đông và châu Mỹ giảm sút, theo tin từ Secret China.

Người sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi tuyên bố rằng “không có sự hỗn loạn trong công ty,” nhưng những con số trên tương phản những gì ông nói.

Related posts