Bà Gladys cảnh báo các thương nghiệp và những người không chích ngừa: Sẽ bị phạt nặng nếu không làm đúng luật sau ngày tiểu bang mở cửa

NSW ghi nhận 863 ca nhiễm mới và 15 tử vong, đánh dấu một ngày có số tử vong vì Covid cao nhất từ trước đến nay.

Hiện tại có 1082 bệnh nhân Covid-19 đang chữa trị tại bệnh viện, với 212 người nằm trong Intensive Care Unit và 108 người cần máy trợ thở.

Trong số các tử vong, có hai người tuổi 40s, hai người tuổi 50s, bốn người tuổi 60s, ba người tuổi 70s, một người tuổi 80s và ba người tuổi 90s.

Gần 62% dân số NSW đã chích xong hai liều và trên 86% đã chích một liều.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết bà tự tin là tiểu bang sẽ đạt mốc điểm 90% chích xong một liều vào tuần tới.

“86.2% dân số tiểu bang đã chích xong một liều và 61.7% đã chích xong hai liều,” bà nói.

“Chúng ta đang tiến gần đến con số 70% chích xong hai liều và đối với những người trẻ tuổi từ 12 đến 15 – 44.5% đã chích liều đầu tiên – thật là một kết quả tuyệt vời khi chúng ta chỉ bắt đầu cho tuổi này vài tuần trước.”

Theo đà này, tiểu bang sẽ đạt đến mốc điểm 70% chích xong vào ngày 6 tháng 10.

Bà Berejiklian cũng công bố những hạn chế trong viện dưỡng lão sẽ sớm được nới lỏng.

Những người chích ngừa xong có thể thăm viếng người thân ở viện dưỡng lão từ thứ Hai, 11 tháng 10.

Hai người chích ngừa xong được thăm viếng người thân ở viện dưỡng lão một lần trong ngày.

Khi nào tiền trợ cấp $750 bị cắt

Tiền trợ cấp cho những người nghỉ việc tạm thời vì phong tỏa tại NSW và Victoria, $750/tuần cho người làm hơn 20 giờ/tuần và $450/tuần cho người làm dưới 20 giờ/tuần sẽ bị cắt một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 70% dân số chích ngừa xong hai liều.

Đó là lời tuyên bố hôm nay của Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg nhằm để ngăn ngừa các tiểu bang áp dụng luật phong tỏa một cách tùy tiện.

Sau khi tiểu bang đạt đến mốc điểm đó, những người Úc vẫn còn thấp nghiệp phải tự xin số tiền $750 và $450 mỗi tuần.

Ông Frydenberg nói rằng đây chỉ là trợ cấp tạm thời.

Bà Gladys cảnh báo các thương nghiệp và những người không chích ngừa phải làm đúng luật khi tiểu bang mở cửa

Thủ hiến cảnh báo các thương vụ và những người không chích ngừa phải làm đúng luật sau ngày tiểu bang mở cửa, 11 tháng 10.

“Đối với những người không chích ngừa, số tiền phạt là $1000 mỗi khi bạn vi phạm luật hạn chế. Đối với các thương nghiệp số tiền phạt từ $5000 đến $11,000 và đóng cửa một thời gian nếu quý vị vi phạm những luật an toàn về Covid chẳng hạn như không trưng bày QR code hay không làm những điều căn bản,” bà nói.

“Vì sự an toàn của cộng đồng, chúng tôi mong muốn tất cả quý vị phải làm đúng luật.”

Bà nói rằng trong lúc mỗi cá nhân có trách nhiễm phải làm đúng luật, chính phủ cũng đòi hỏi các thương nghiệp phải kiểm tra những người khách bước chân vào cửa tiệm của họ đã chích ngừa chưa.

“Nếu các ca nhiễm bùng phát từ cửa tiệm của quý vị, thì thương vụ của quý vị không những bị phạt mà còn tạm thời bị đóng cửa.

“Mục đích của chúng tôi, khi mở cửa, là làm sao để bảo đảm sự an toàn và liên tục, không thể để trình trạng thương vụ đóng cửa và mở lại xảy ra thường xuyên. Điều đó chỉ có thể làm được một khi mọi người tuân thủ đúng luật.”

Số ca nhiễm tại Victoria tiếp tục tăng

Tiểu bang Victoria ghi nhận 950 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và 7 tử vong.

Đây là ngày có số ca nhiễm trong ngày cao nhất của tiểu bang kể khi dịch bệnh bùng phát.

Related posts