Số ca nhiễm ở NSW tiếp tục giảm và NSW sẽ có thủ hiến mới vào ngày mai

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 623 ca nhiễm mới và 6 tử vong.

Các tử vong bao gồm một người tuổi 40s, ba người tuổi 60s, một người tuổi 70s và một người tuổi 90s. Trong số này có 4 người chưa chích ngừa, một người chích một liều và một người chích hai liều. Người đã chích xong hai liều là một bà cụ tuổi 90s.

1377 ca nhiễm và bốn tử vong tại Victoria

Trong lúc số ca nhiễm tại NSW giảm nhiều trong một tuần nay thì tình hình ở Victoria không mấy sáng sủa. Trong 24 giờ qua tiểu bang ghi nhận 1377 ca nhiễm mới và bốn tử vong.

Thủ hiến Victoria công bố ngày mở cửa mặc dầu số ca nhiễm vẫn còn cao

Sự phong tỏa tại Melbourne sẽ chấm dứt vào cuối tháng này. Thủ hiến Andrews quyết định chọn ngày 26 tháng 10 sẽ là ngày người dân Victoria được hưởng thêm nhiều quyền tự do.

Hiện tại khoảng 52% người dân Victoria trên 16 tuổi đã chích xong hai liều và dự đoán đã đạt đến mốc điểm 70% vào khoảng 26 tháng 10 hoặc sớm hơn vài ngày.

Những tự do thêm cho người Melbourne sau ngày 26/10 bao gồm được tụ tập ngoài trời một nhóm 10 người, các pub và club được mở cửa lại, số người tham dự lễ cưới, đám tang được tăng và các tiệm hớt tóc và làm đẹp được mở cửa lại.

People out and about on the St Kilda Foreshore enjoying the sun. Picture: NCA NewsWire/Paul Jeffers

Tại các vùng xa của Victoria (regional Victoria), các sinh hoạt thể thao được bắt đầu trở lại, các nơi ăn uống bên trong được chứa 30 người đã chích ngừa xong, các lễ cưới và lễ tang được có 30 người chích ngừa xong cho bên trong và 100 cho bên ngoài.

Số ca nhiễm trong tuần nay ở Victoria vượt qua NSW xa. Số ca nhiễm hôm qua là 1448.

Phó Thủ hiến John Barilaro từ chức

Sáng nay Thủ lãnh của đảng Quốc Gia, John Barilaro tuyên bố từ chức phó thủ hiến NSW, cho biết đây là đúng thời điểm để ông lùi về phía sau.

“Chúng ta sắp ra khỏi phong tỏa, chúng ta phải xem thời gian này như một sự bắt đầu mới cho Tiểu bang và cần có một khuôn mặt mới,” ông nói trong thông báo báo chí.

Hai ứng cử viên cho ghế thủ hiến NSW

Cho đến sáng hôm nay, có hai bộ trưởng trong nội các của bà Gladys Berejiklian tuyên bố sẽ tranh ghế thủ hiến, đó là Dominic Perrottet hiện đang là Bộ trưởng Ngân khố và Rod Stokes đang là Bộ trưởng Kế hoạch.

Đảng Tự Do NSW sẽ có buổi họp vào ngày mai để bỏ phiếu chọn người thay thế bà Gladys Berejiklian.

Ông Dominic Perrottet có nhiều cơ hội đắc cử hơn ông Stokes.

Trong buổi họp báo hôm Chủ Nhật ông Perrottet từ chối xác nhận ông sẽ giữ lộ trình mở cửa của bà Gladys Berejiklian hay không nếu đắc cử. Tuy nhiên cho biết nhiệm vụ của ông nếu đắc cử là làm sao cho người dân an toàn, giữ công việc làm, mở cửa các thương vụ và các trường học sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất.

Ngược lại ông Rod Stokes cho biết nếu đắc cử ông sẽ giữ đúng lộ trình mở cửa của người tiền nhiệm. Có nghĩa là sẽ mở cửa lại tiểu bang vào ngày 11 tháng 10 và nhiều tự do cho người dân khi đạt đến mốc điểm 80%.

Những người không chích ngừa sẽ phải chịu phong tỏa cho đến ngày 1 tháng 12.

Related posts