Hàng ngàn linh mục đã lạm dụng tình dục hơn 200,000 trẻ em trong Giáo hội Công giáo Pháp’

Theo kết quả của một cuộc điều tra lớn công bố ngày 5.10, các giáo sĩ Pháp đã lạm dụng tình dục hơn 200,000 trẻ em trong 70 năm qua. Nhóm điều tra cũng cáo buộc Giáo hội Công giáo Pháp đã làm ngơ trước vấn đề này.

Một nhà lãnh đạo Công giáo ở Pháp đã mô tả sự “xấu hổ” khi tiết lộ rằng những người làm việc cho nhà thờ đã lạm dụng hàng trăm nghìn trẻ em trong hơn bảy thập kỷ qua.

Các phát hiện của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Nhà thờ (CIASE) đã nêu chi tiết về tình trạng lạm dụng phổ biến kéo dài từ năm 1950.

Trình bày những phát hiện của ủy ban sau cuộc điều tra kéo dài hai năm rưỡi, chủ tịch CIASE Jean-Marc Sauvé hôm thứ Ba (5/10) cho biết có ít nhất 216,000 trẻ em đã bị các linh mục và các thành viên khác của giáo sĩ lạm dụng.

Khi tính đến việc lạm dụng của những giáo dân làm việc cho các cơ quan truyền giáo của Giáo hội, con số đó có thể lên đến khoảng 330,000 người.

Báo cáo dài 2.500 trang tiết lộ trong số khoảng 3.000 kẻ lạm dụng trẻ em, 2/3 trong số đó là linh mục, và khoảng 80% nạn nhân là nam giới, theo hãng tin AP.

Ông Sauvé nói rằng Giáo hội “có thể và nên làm bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục những gì đã bị tổn hại, và xây dựng lại những gì đã bị phá vỡ.”

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Éric de Moulins-Beaufort, mô tả những phát hiện của báo cáo là “không thể chấp nhận được.”

Ông Jean-Marc Sauve (trái), người đứng đầu ủy ban điều tra bê bối ấu dâm trong Giáo hội Pháp, công bố báo cáo ngày 5.10 (AFP)

“Chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói của các nạn nhân, chúng tôi đã nghe thấy con số về họ, chúng vượt quá những gì chúng tôi có thể tưởng tượng”, thông cáo cho biết, theo báo Le Monde.
“Thực sự là không thể chịu đựng được. Tôi bày tỏ sự xấu hổ, khiếp đảm và quyết tâm hành động”, ông nói và cho biết thêm rằng thông điệp của ông với các nạn nhân là “mong muốn của tôi vào ngày này là cầu xin sự tha thứ của các bạn.”

François Devaux, đồng sáng lập hiệp hội nạn nhân “The Liberated Word”, nói rằng còn có nhiều nạn nhân hơn nữa vì một số “không dám nói ra” và không tin tưởng vào ủy ban, AP đưa tin.

Trong phần mở đầu của tài liệu, ông Devaux đã nói rằng báo cáo điều tra “cuối cùng đã mang đến cho các nạn nhân sự thừa nhận về mặt thể chế đối với tất cả trách nhiệm của Giáo hội, điều mà các giám mục và Giáo hoàng cho đến nay vẫn chưa thể làm được.”

Vào năm 2020, linh mục Bernard Preynat hiện đã bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và bị kết án 5 năm tù.

Vụ này dẫn đến việc từ chức vào năm 2020 của cựu tổng giám mục của Lyon, Hồng y Philippe Barbarin, người bị cáo buộc đã không báo cáo các vụ lạm dụng khi ông phát hiện ra chúng vào những năm 2010.

Đầu năm nay, Giáo hoàng Francis đã tuyên bố rằng các linh mục và giáo dân giữ chức vụ nhà thờ có thể bị trừng phạt vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người lớn.

Christopher Lamb từ ấn phẩm The Tablet của Giáo hội Thiên chúa La Mã nói với BBC rằng các vụ bê bối lạm dụng tình dục đã đẩy Giáo hội vào “cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất… trong 500 năm”.

Related posts