Tất cả diễn ra tốt đẹp tại NSW: Mở cửa nhưng số ca nhiễm giảm nhiều

Số ca nhiễm tại NSW giảm nhiều chỉ một ngày sau khi tiểu bang mở cửa – cho thấy sự thành công của sự chích ngừa.

Trong 24 giờ qua chỉ có 360 ca nhiễm mới tại NSW – giảm từ 498 hôm qua và từ đỉnh 1500 ca vào tháng 9. Đáng tiếc là 24 giờ qua có 5 người chết vì Covid.

Giáo sư chuyên về vi trùng học Adrian Esterman dự đoán đúng là số ca nhiễm lên đỉnh vào tháng 9 và cho biết số ca nhiễm giảm nhờ chính phủ đẩy mạnh chương trình chích ngừa.

“Tôi tin tưởng rằng những gì chúng ta đang thấy là kết quả của việc chích ngừa bởi vì tất cả những cái khác đều không thay đổi,” ông nói.

Có 88,988 người đã đi xét nghiệm vào ngày hôm qua.

Số ca nhiễm tại NSW lên đỉnh vào tháng 9 và giảm nhiều trong mấy tuần qua (NSW Health Dep)

NSW sắp đạt được một mốc điểm mới

Tỉ lệ chích ngừa tại NSW cho thấy không giảm, có nghĩa là tiểu bang đang tiến gần đến mốc điểm 80% chích xong hai liều – khi đó các sân vận động và các nighclub sẽ được mở cửa lại trên toàn tiểu bang.

Khi đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều, cư dân NSW sẽ được hưởng thêm những tự do – theo đà hiện tại điều đó sẽ xảy ra trước thứ Hai tuần sau.

Theo dự tính chính phủ sẽ nởi lỏng đợt hai bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Mặc dầu NSW đạt đến mốc điểm 80% sớm hơn dự tính nhưng Thủ hiến Porrettel cho biết sẽ không thay đổi ngày đã định. Có nghĩa là cư dân NSW phải chờ thêm 2 tuần nữa để cuộc sống được trở lại gần bình thường hơn.

Một khi đạt đến mốc điểm 80%, cư dân NSW được có đến 20 người khách đến nhà và các sinh hoạt thể thao cộng động được mở cửa lại.

Cho đến hôm nay có đến 90.4% dân số NSW (trên 16 tuổi) đã chích xong một liều và 74% đã chích xong hai liều.

Thay đổi luật biên giới

Cư dân NSW đến ACT để làm việc, để trị bệnh hoặc đi theo người than đang trị bệnh, khi trở lại NSW không cần áp dụng luật “stay-at-home” như trước đây.

Những người khác khi đến NSW sau khi dừng lại ACT vẫn phải tiếp tục tuân thủ luật “stay-at-home”.

Những hỗ trợ cho cơ sở thương mại tại NSW

Chính phủ NSW sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở thương mại từ nhỏ đến trung bình qua chương trìn “Summer Holiday Stock Guarantee for Small and Medium Enterprises (SMEs)”.

Theo chương trình SMEs, những cơ sở thương mại có lợi tức từ $75,000 đến $50 triệu được quyền xin một khoảng trợ cấp lên đến $20,000 để bù lại những hàng dự trữ hư hại hay xin gói $10,000 vì bị ảnh hưởng bởi lockdown.

Thủ hiến Andrews lạc quan về tình  hình dịch bệnh của Victoria

Premier Daniel Andrews. Picture: NCA NewsWire / David Geraghty

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews cho biết mặc dầu số ca nhiễm tại tiểu bang vẫn còn cao nhưng ông lạc quan tình hình dịch bệnh của tiểu bang sẽ khả quan hơn sau khi tỉ lệ chích ngừa tại những vùng bị nhiễm nặng tăng vọt trong mấy ngày qua.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 1466 ca nhiễm mới, giảm so với hôm qua 1600 ca, có 8 người trong tiểu bang qua đời vì Covid.

Có thể đến năm 2022 Queenland mới mở cửa biên giới

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk. Picture: NCA NewsWire/Tertius Pickard

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk cho biết cho dù tiểu bang QLD đạt đến tỉ lệ 80% chích xong hai liều vẫn chưa đủ để tiểu bang mở cửa biên giới trở lại. Bà cho biết chỉ mở cửa khi nào tất cả mọi nơi của tiểu bang đạt đến mốc điểm này.

Theo tờ Courier Mail cho biết một số vùng của tiểu bang không thể đạt đến mốc điểm 80% cho đến năm 2022.

Theo dự đoán tiểu bang sẽ đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều vào cuối tháng 11, nhưng vì tiểu bang QLD là một tiểu bang lớn, thưa dân và có rất nhiều nơi hẻo lánh cách những thành phố lớn rất xa, cho nên để những vùng này đạt đến mốc điểm nói trên cần phải mất nhiều thời gian.

Cho đến hôm nay, tiểu bang QLD vẫn chưa đưa ra lộ trình mở cửa lại.

Dân Sydney vui mừng “ngày tự do”

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu nhất của tiểu bang vào ngày hôm qua, khi Sydney mở cửa lại sau 100 ngày lockdown.

Sydneysiders enjoy a drink at the Mercantile Hotel in The Rocks. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper
People have their cut at a salon. Picture: Steven Saphore / AFP
Diners eat and drink at an Italian restaurant. Picture: Steven Saphore / AFP
Cheers, Sydney. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper

Related posts