Express: Khoản nợ khổng lồ là ‘bom hẹn giờ’ mà ĐCSTQ đang cố gắng che giấu

Ngọc Mai

Thành phố Du lịch Văn hóa Evergrande đang được xây dựng ở thành phố Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc vào ngày 17 tháng 9 năm 2021. (ảnh chụp màn hình: Epoch Times)

Bài báo trên tờ Express của Anh hôm Thứ Hai (ngày 25 tháng 10) cho biết, gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande đang đối mặt với tình trạng vỡ nợ.

Công ty hiện nợ 305 tỷ USD, chiếm 2% GDP của Trung Quốc. Hơn nữa, mặc dù Evergrande đã trả được khoản lãi trái phiếu coupon hôm thứ 6 tuần trước, thì công ty gần đây đã bỏ lỡ ba thời hạn trả nợ vào ngày 23 tháng 9, ngày 29 tháng 9 và ngày 11 tháng 10. Những khoản nợ này lên tới 193 triệu đô la, điều này khiến giá trị công ty giảm 80% trong năm nay.

Các nhà phân tích cho rằng, trong trường hợp Evergrande không trả được nợ cho các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng, điều này có thể gây ra sự hoảng loạn trong mạng lưới tài chính toàn cầu và khiến người cho vay mất niềm tin vào hệ thống tài chính. Đồng thời cũng gây ra tình trạng khủng hoảng tín dụng tương tự như năm 2008.

Tuy nhiên, Evergrande không phải là vấn đề lớn nhất, bởi nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo rằng tình hình tài chính của Trung Quốc có thể tồi tệ hơn mọi người nghĩ.

Kênh tin tức WION đã báo cáo rằng, khoản nợ khổng lồ của ĐCSTQ là một quả bom hẹn giờ mà chính quyền ĐCSTQ đang cố gắng che giấu .

Người dẫn chương trình Palki Sharma của đài WION cho biết: “Trung Quốc có bong bóng nợ nguy hiểm. Đây là một quả bom hẹn giờ mà các quan chức Trung Quốc đang cố gắng che giấu. Tổng nợ của Trung Quốc hiện ở mức hơn 270% GDP của nước này. Bạn nghe đúng rồi đấy, để tôi nhắc lại con số này, 270% GDP của Trung Quốc là nợ”.

Bà tiếp tục: “Các khoản nợ nước ngoài chưa thanh toán năm 2020 của Trung Quốc đạt mức 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ”. Bà lập luận rằng, điều khiến tình hình tồi tệ hơn là khoản nợ vô hình của Trung Quốc, chẳng hạn như nợ của chính quyền địa phương. Đây là khoản nợ mà người ta không biết vì nền kinh tế Trung Quốc rất mờ đục.

Bà nói: “Chính phủ [ĐCSTQ] là kẻ vay mượn lớn nhất ở Trung Quốc và các chính quyền địa phương của ĐCSTQ dựa vào các khoản vay ngoài sổ sách, có nghĩa là những khoản nợ này được giấu kín và không có trên sổ sách”.

Sau đó, bà giới thiệu rằng một báo cáo của Ngân hàng Standard & Poor’s vào năm 2018 ước tính rằng, khoản nợ vô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể vượt quá 4 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Bà nói: “Và đây là một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. ĐCSTQ đang cố gắng che giấu ngấm ngầm sự thật này”, nhưng việc Evergrande vi phạm hợp đồng đã phơi bày sự thật này.

Related posts