‘Liên thủ’ với Trung Quốc gây áp lực cho Nhật Bản, ý định thực sự của Nga là gì?

Phụng Minh

Ảnh: Youtube/SCMP.

Vào ngày 18, tổng cộng 10 tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã tập trận chung ở vùng biển gần Nhật Bản, các tàu chiến đã đi qua eo biển Tsugaru giữa Hokkaido và đảo Honshu. Mặc dù các tàu chiến của Trung Quốc và Nga không đi vào lãnh hải của Nhật Bản trong suốt hành trình, nhưng chúng vẫn khơi dậy tinh thần cảnh giác cao độ của Nhật Bản. Vậy ý định thực sự của Nga khi “liên thủ” với Trung Quốc gây áp lực cho Nhật là gì?

Nhà bình luận Đại Vũ tuyên bố trong chương trình bình luận riêng trên kênh cá nhân của ông rằng, các tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã đi về phía nam, sau khi băng qua eo biển Tsugaru và đi vào Biển Hoa Đông vào ngày 22. Mặc dù tàu chiến của Trung Quốc và Nga không đi vào lãnh hải của Nhật Bản trong toàn bộ quá trình mà họ đang ở trong vùng biển tự do hàng hải, nhưng những hành động như vậy rất hiếm khi xảy ra kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Về các cuộc tập trận chung giữa hải quân Trung Quốc và Nga, ông Đại cho rằng, điều này không thể hiện mức độ thân thiết của ĐCSTQ với Nga. Ông nói Nga chỉ là đang “cầm tiền mà phục vụ” mà thôi. Đừng quên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai trả lời các câu hỏi của các phóng viên vào ngày 22, nói rằng không có khối quân sự khép kín giữa hai nước, và không có ý tưởng thành lập một liên minh quân sự. Tương đương với việc công khai phủ nhận mối quan hệ liên minh giữa hai nước.

Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn đề cao “tinh thần AQ” khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân đã đáp lại bằng cách nói: “Trung Quốc và Nga không phải là đồng minh, mà còn tốt hơn cả đồng minh.” Ông Đại vũ cho rằng tốt hơn hết là đừng nói điều này, ngay cả lực lượng dư luận viên 50 xu cũng không thể bênh vực nổi ông ta. Cũng có những cư dân mạng đại lục thực sự mỉa mai, theo dòng suy nghĩ của ông Uông, họ nói câu tiếp theo rằng: “Nga không phải là đồng minh, mà là bố”. Xét cho cùng, cơ quan đầu não ban đầu của ĐCSTQ là Cộng sản Liên Xô, và ông chủ là “Stalin”. ĐCSTQ đã là một đảng chính trị nước ngoài kể từ khi thành lập, ông Đại Vũ nhận định.

Nhưng ông nhấn mạnh rằng sau tất cả, Liên Xô cũ đã tan rã, và chính phủ Nga không giống như Liên Xô cũ. Trước đây, truyền thông nước ngoài đưa tin rằng ĐCSTQ đang thiết lập một liên minh mới với Nga, Iran và Triều Tiên, có vẻ như điều đó đã bị ông Putin phủ nhận với tư cách cá nhân, ít nhất là liên minh này không bao gồm Nga.

Chuyên gia kinh tế Đài Loan Ngô Gia Long đã tuyên bố trong chương trình bình luận của mình rằng, Nga đang lợi dụng ĐCSTQ về mặt chiến thuật, nhưng về mặt chiến lược thì Nga lại đứng về phía Hoa Kỳ. Bởi vì Nga ủng hộ ĐCSTQ thì cũng không có lợi ích gì, mà ĐCSTQ cũng không dám đối đầu với Hoa Kỳ, nên Nga lợi dụng để cân bằng với Mỹ. Nga cũng lợi dụng ĐCSTQ ra quấy nhiễu Nhật Bản, thái độ chính trị là làm tổn thương Nhật Bản, vốn cũng đang có tranh chấp đảo với Nga. Nói cách khác, Nga đang cố gắng hết sức để lợi dụng ĐCSTQ nhằm đạt được những lợi ích tốt nhất cho riêng mình.

Ông Ngô nói rằng, trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay, Liên minh châu Âu, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã bày tỏ quan điểm của họ, vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Mỹ, các liên minh bao vây ĐCSTQ đã được hình thành. 

Related posts