Tổng thống Nga xem thường ĐCSTQ, cảnh báo ‘trào lưu cánh tả’ đang hủy hoại nước Mỹ

Ngọc Mai

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Reuters)

Khi Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương sắp được tổ chức, ĐCSTQ đang rơi vào thế bị quốc tế cô lập chưa từng có. Không chỉ Mỹ coi Bắc Kinh là đối thủ số một, mà cả châu Âu cũng đang tăng cường chống lại ĐCSTQ. 

Bình luận viên, chuyên gia các vấn đề Trung Quốc Trình Tường phân tích, thái độ gần đây của Nga đối với ĐCSTQ đặc biệt đáng chú ý. Tổng thống Putin thậm chí đã có bài phát biểu “bom tấn” để cảnh báo, đằng sau “chủ nghĩa cấp tiến” của phương Tây và trào lưu tư tưởng cánh tả là những giáo điều Mác-Lênin mà Nga từ lâu đã vứt bỏ. Những trào lưu và tư tưởng này đang hủy hoại nước Mỹ. Ông Trình Tường miêu tả, bài phát biểu này của ông Putin có ý nghĩa quan trọng. 

Tổng thống Nga Putin phủ nhận liên minh quân sự với ĐCSTQ

Trên một chương trình trực tuyến, ông Trình Tường đã sử dụng thuật ngữ “sự cô lập chưa từng có” để mô tả tình hình quốc tế mà ĐCSTQ phải đối mặt.  

Ông nói, “Châu Âu và NATO bắt đầu cảm thấy mối đe dọa của ĐCSTQ đối với thế giới tự do này. Cả hai đều coi Đài Loan là đầu cầu quan trọng cần bảo vệ [trong cuộc chiến giữa] thế giới tự do và thế giới cộng sản… Nếu Đài Loan bị mất, toàn bộ thế giới tự do sẽ bị ĐCSTQ nuốt chửng”.

Ông Trình đề cập rằng, quan điểm gần đây của Nga về ĐCSTQ đặc biệt đáng chú ý. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã được các phóng viên hỏi rằng, liệu ông có thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc hay không, ông Putin trả lời với thái độ coi thường và nói chưa bao giờ nghĩ đến việc thành lập liên minh quân sự với ĐCSTQ. 

Về vấn đề này, quan chức Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Uông Văn Bân đã bình luận: Không liên minh tốt còn hơn là liên minh. Ông Trình Tường mô tả động thái này của ĐCSTQ là rất xấu xa, “hoàn toàn không biết xấu hổ”, và cũng nhấn mạnh rằng ĐCSTQ bị cô lập như thế nào.

Tư tưởng cánh tả đang xâm lấn phương Tây

Cách đây vài ngày, cuộc họp thường niên lần thứ 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai của Nga đã được tổ chức tại Sochi. Khi thảo luận về tình hình quốc tế, ông Putin đã có một bài phát biểu rất quan trọng: Ông cảnh báo Hoa Kỳ rằng xã hội dân chủ tự do ở phương Tây đang bị xói mòn bởi những tư tưởng cánh tả. Mấy thập niên trước, Nga đã đối mặt với những nguy cơ này vì biết được sự nguy hại của trào lưu tư tưởng này. Nhưng hôm nay, nó đã từng bước xuất hiện ở Hoa Kỳ. 

Ông Trình trích dẫn cụ thể hai đoạn phát biểu của tổng thống Putin. Ông Putin nói rằng cánh tả Mỹ ủng hộ cái gọi là “tiến bộ xã hội” và tin rằng nó có thể mang lại một sự thức tỉnh xã hội hoàn toàn mới cho nhân loại. Nói đến đây, ông Putin đã bật cười, “Loại tư tưởng cánh tả này có thể được coi là mới đối với nhiều người Mỹ và có thể đưa xã hội bước sang một trạng thái mới. Nhưng là người Nga, chúng tôi không cảm thấy lạ chút nào, bởi vì nước Nga đã [từng] học nó rồi”.

Các giá trị truyền thống và cội nguồn của nước Mỹ đang bị hủy hoại

Ông Putin tiếp tục nói rằng, sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, những người Bôn-sê-vik tin rằng họ có thể thay đổi thế giới, không chỉ về chính trị hay kinh tế, mà điều quan trọng nhất là thay đổi đạo đức và lòng người. Theo hệ tư tưởng mới này, “đối với giá trị truyền thống mang đến sự hủy diệt, đối với tôn giáo mang đến sự hủy diệt, đối với các mối quan hệ giữa người với người mang đến sự hủy diệt, bao gồm cả việc phủ nhận hoàn toàn gia đình, và thậm chí khuyến khích mọi người tố giác thân nhân, tất cả những cách làm không thể tưởng tượng nổi này đều là lấy danh nghĩa ‘tiến bộ’ để tiến hành”.   

Ông Putin cũng nói rằng người Nga rất ngạc nhiên khi thấy giáo điều Mác-Lê-nin mà họ đã từ bỏ cách đây hàng chục năm nay xuất hiện trở lại ở nhiều xã hội phương Tây. 

Ông Putin nói, “Cuộc đấu tranh nhân danh tự do và chống phân biệt đối xử đã phát triển thành một kiểu hung hãn, lộ ra chủ nghĩa giáo điều đang tiến gần đến sự phi lý… Các trường học và đại học thậm chí không thể dạy các kiệt tác của Shakespeare vì tư tưởng của họ bị coi là lạc hậu”.

Ông Trình Tường bình luận về những phát biểu của ông Putin và nói, nhiều phong trào phản truyền thống trong xã hội phương Tây, bao gồm chống phân biệt giới tính, khuyến khích đồng tính luyến ái, phong trào chuyển giới “nam sang nữ, nữ thành nam”, phá hủy tượng đài các nhà lập quốc v.v. đang hủy diệt gia đình, hoàn toàn vi phạm giá trị truyền thống. Cái gọi là “cấp tiến” đang phá hủy nền tảng của xã hội Mỹ. 

Tại sao những nhận xét của ông Putin lại quan trọng? Ông Trình nói rằng, Putin là một người lớn lên dưới chế độ Xô Viết. Sau khi chứng kiến ​​điều này xảy ra trong xã hội Mỹ, “ông ấy đã đưa ra một lời khuyên rất nghiêm túc dựa trên loại thảm họa mà nước Nga đã trải qua hàng thập kỷ trước… và đưa ra lời phê bình đối với xu hướng tư tưởng cánh tả của Mỹ”.

Ông Trình Tường nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa xoa dịu với ĐCSTQ tràn ngập trong xã hội Mỹ trên thực tế có liên quan mật thiết đến các trường học và đại học Mỹ. Nhiều giáo sư và hiệu trưởng chiếm giữ giảng đường của các trường đại học Mỹ ngày nay đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng chủ nghĩa cộng sản trong những năm 1960. Sau khi sinh viên của phong trào này trở thành giáo sư, giờ đây họ cũng quảng bá văn hóa cánh tả lệch sang chủ nghĩa cộng sản. Sự xoa dịu này sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc chống lại tham vọng gây hấn toàn cầu của ĐCSTQ. Nhiều trường hợp, khi quan hệ Trung-Mỹ căng thẳng, sẽ luôn có một số người đứng ra lên tiếng bênh vực ĐCSTQ.

Ông Trình Tường nói rằng, việc ông Putin đứng ra làm nhân chứng để thuyết phục công khai về tác hại của cánh tả Mỹ hiện nay là rất, rất hiếm. Toàn bộ bài phát biểu của ông Putin là để nhắc nhở người Mỹ: Nếu điều này tiếp tục, chủ nghĩa tư bản sẽ sụp đổ.

Related posts