Sài Gòn thiếu khoảng 60,000 lao động; Khuyến cáo cán bộ không đi massage, karaoke

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Thêm 7.106 ca COVID-19, cao nhất sau 32 ngày

Bộ Y tế tối 3/11 công bố 6.192 ca nhiễm mới, trong đó 6.175 ca ở 58 tỉnh thành, tăng 562 ca so với hôm qua, và 914 ca được Ninh Thuận bổ sung. Số ca bệnh nặng, số tử vong tăng trở lại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đăng ký bổ sung 914 ca về địa phương từ vùng dịch, đã được cách ly, lấy mẫu từ các ngày trước.

Như vậy, sau 32 ngày, Việt Nam quay lại con số hơn 6.000 ca nhiễm một ngày.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 434.736 ca, Bình Dương 235.293, Đồng Nai 68.199, Long An 35.182, Tiền Giang 17.216 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 739.463 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca.

Nữ công nhân tiêm đủ 2 mũi vắc-xin mắc COVID-19, phong tỏa 1 khu xưởng trong KCN

NLĐ – Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hải Phòng, địa phương vào chiều tối 2/11 đã ghi nhận 1 ca dương tính COVID-19 là chị H.T.H. (24 tuổi, hiện tạm trú tại thôn 6 xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Bệnh nhân này hiện đang làm việc tại Công ty LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, huyện An Dương).

Theo điều tra dịch tễ, nữ công nhân H.T.H. đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID -19.

Ngày 1 và ngày 2/11, thấy người mệt mỏi, sốt nên chị H. đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Dương. Tại đây, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính COVID-19.

Ban quản lý khu kinh tế TP. Hải Phòng đã phối hợp cùng lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các F1, F2. Thực hiện tạm dừng sản xuất, phong tỏa, khử khuẩn khu vực xưởng ở tầng 5 (khu vực có khoảng 160 công nhân làm việc). Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan.

TP.HCM thiếu khoảng 60.000 lao động trong Quý 1 năm 2022

Tuoitre – Đó là dự báo của Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM trong trường hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến theo chiều hướng tiêu cực trong thời gian tới.

Số lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM về quê chiếm 11% tổng số lao động. Hiện các doanh nghiệp đang tích cực kêu gọi, bố trí phương tiện đưa đón công nhân trở lại nhưng số đăng ký chưa nhiều.

Trong khi đó, đại diện Công ty Pouyuen (quận Bình Tân) chia sẻ doanh nghiệp ghi nhận 75 – 80% công nhân công ty đi làm bình thường sau 1 tháng TP.HCM nới lỏng giãn cách, sản xuất sẽ phục hồi hoàn toàn khi lao động từ Tiền Giang, Bến Tre… trở lại. Ngoài ra, công ty này cũng đang sắp xếp để đưa đón khoảng 11.000 công nhân hằng ngày đi làm từ Long An.  

Sở  Lao động – thương binh và xã hội cho biết trong quý 4-2021 và quý 1-2022, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chế biến thực phẩm, lắp ráp linh kiện điện tử có nhu cầu tuyển lao động từ 200 – 1.500 lao động phổ thông, không yêu cầu trình độ chuyên môn như Công ty Freetrend Industrial Việt Nam với 1.500 người, Công ty Yujin Vina là 1.000 người, Công ty Nidec Tosok Việt Nam và Công ty Nobland Việt Nam tuyển mỗi nơi 700 người, Công ty Sprinta Việt Nam tuyển 400 người…

Xe đưa đón học sinh không đóng cửa, 1 em rơi xuống đường tử vong

Dantri – Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Liều (SN 1972, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) hợp đồng với Trường THCS Ama Trang Lơng làm dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Khoảng 12 giờ 20 ngày 2/11, ông Liều điều khiển xe chở 30 học sinh tới Trường THCS Ama Trang Lơng.

Trong quá trình di chuyển, tài xế quên đóng cửa xe nên khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya) thì em Nguyễn Gia H. (học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng) đứng gần cửa, bị ngã xuống đường. Ngay khi đó, bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này cán qua người khiến em H. tử vong tại chỗ.

Đắk Nông khuyến cáo cán bộ không đi massage, karaoke

Dantri – Ngày 3/11, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đắk Nông – nhấn mạnh: Trước việc xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng từ ngày 31/10 tới nay, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu cán bộ, người lao động chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông khuyến cáo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị không tới các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cơ sở karaoke, massage và các dịch vụ không thiết yếu khác.

Như đã thông tin, từ chiều 31/10 tới nay, tỉnh Đắk Nông ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng có liên quan đến ổ dịch là các tụ điểm karaoke, giải trí, massage. Trong số các bệnh nhân ghi nhận, có cả cán bộ, công chức, viên chức từng tiếp xúc gần với các nhân viên karaoke.

Ăn lòng lợn, bé trai 10 tuổi gặp tai nạn suýt mất mạng

Dantri – Tai nạn xảy ra bất ngờ với bé trai 10 tuổi ở Cầu Giấy. Theo lời kể của gia đình, bữa cơm trưa nhà có món lòng lợn, tràng lợn. Khi cả nhà  đang ăn bỗng dưng thấy bé trai biểu hiện không thở được, sau đó người tím tái rồi bất tỉnh…  Gia đình hoảng hốt vội vàng đưa bé vào khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19/8. 

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa II Mạch Thọ Thái, Trưởng khoa Cấp cứu A9 cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, cả người tím đen vì thiếu oxy. Các y bác sĩ của khoa đã tiến hành cấp cứu, lấy dị vật trong khí quản của bé trai ra một miếng tràng lợn dài 2,5cm. Miếng tràng lợn đã lấp kín đường thở của bé. 

Sau đó cháu bé được làm các biện pháp cấp cứu, ít phút sau bệnh nhi dần hồi tỉnh và đưa cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tiếp. Hiện cháu đã được xuất viện.

Related posts