Chùm ảnh: Hàn Quốc giới thiệu ‘taxi bay’, giải pháp cho tình trạng tắc nghẽn giao thông

Ảnh chụp taxi bay Volocopter 2X đang cất cánh trên bầu trời trong sự kiện triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Ngày 11/11, Seoul, Hàn Quốc đã tổ chức buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM). Dự kiến mẫu taxi bay Volocopter 2X mới ra mắt này sẽ rút ngắn 2/3 thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Seoul đến phi trường trong tương lai.

Năm ngoái, Hàn Quốc đã công bố tuyến đường bay của những chiếc UAM tại các thành phố thương mại vào năm 2025. Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc ước tính có thể cắt giảm thời gian di chuyển từ 1 giờ bằng xe hơi cho khoảng cách 30-50km xuống còn 20 phút bằng taxi bay.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc Noh Hyeong-ouk cho biết, vì UAM được kỳ vọng sẽ trở thành một phương tiện di chuyển phổ biến trong đời sống hàng ngày, nên rất cần thử nghiệm nó trong nhiều môi trường khác nhau.

Dưới đây là những ảnh chụp mẫu taxi hàng không Volocopter 2X hai chỗ ngồi đậu ở phi trường. Sau khi phi công Demian Hischier bay trình diễn Volocopter 2X, anh đã được giới truyền thông phỏng vấn.

Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, dự kiến vào năm tới Hàn Quốc sẽ thử nghiệm một nguyên mẫu cỡ lớn nhằm phát triển một phiên bản UAM năm chỗ ngồi.

Ảnh chụp taxi bay Volocopter 2X trưng bày trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp taxi bay Volocopter 2X trưng bày trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp taxi bay Volocopter 2X trưng bày trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp taxi bay Volocopter 2X đang cất cánh trên bầu trời trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp phi công Demian Hischier đang ngồi trong buồng lái của taxi bay Volocopter 2X trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp phi công Demian Hischier đang rời khỏi buồng lái của taxi bay Volocopter 2X trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp phi công Demian Hischier đang rời khỏi buồng lái của taxi bay Volocopter 2X trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp phi công Demian Hischier đang trả lời phỏng vấn sau khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm trên chiếc Volocopter 2X tại buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Ảnh chụp các nhân viên đang kiểm tra taxi bay Volocopter 2X trong buổi triển lãm mô hình giao thông hàng không đô thị (UAM) tại Seoul vào ngày 11/11 vừa qua. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Tôn Vân, Lâm Tử Dung
Minh Phương biên dịch

Related posts