Tin thế giới trưa thứ Tư

Biển Đông: Mỹ-Nhật lần đầu tập trận có tàu ngầm

Phụng Nghi

Hình ảnh minh họa từ video của Weapon Detective.

Hoa Kỳ và Nhật Bản đã lần đầu tiên sử dụng tàu ngầm trong một cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông vào ngày 16/11, đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cùng ngày thông báo rằng hai tàu chiến gồm tàu ​​ngầm và hàng không mẫu hạm Kaga cùng máy bay tuần tra đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở Biển Đông với một tàu khu trục và máy bay tuần tra của Mỹ.

Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc tập trận hải quân lần này nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc, đồng thời thể hiện tình đoàn kết Mỹ-Nhật trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Anh Quốc: Người Anh sẽ cần 3 mũi chích để được coi là ‘chích ngừa đầy đủ’

Alexander Zhang

Thủ tướng Boris Johnson diễn thuyết trước giới truyền thông về tỷ lệ nhiễm COVID-19 của Anh Quốc và chiến dịch chích ngừa tại Phòng Họp báo Downing Street ở London, hôm 15/11/2021. (Ảnh: Leon Neal/WPA Pool/Getty Images)

Hôm thứ Hai (15/11), Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson cho biết, người dân [nước này] sẽ cần chích thêm mũi bổ sung của vaccine COVID-19 ngoài hai liều ban đầu để được coi là “đã chích ngừa đầy đủ” ở Anh Quốc.

Tại một cuộc họp báo ở Downing Street, ông Johnson cho biết cần điều chỉnh khái niệm về việc điều gì tương đương với “chích ngừa đầy đủ”.

Ông nói, “Về các mũi bổ sung, rất rõ ràng rằng việc chích ba mũi – việc chích mũi bổ sung của quý vị – sẽ trở thành một thực tế quan trọng và nó sẽ giúp cho cuộc sống của quý vị dễ dàng hơn theo mọi cách, và chúng tôi sẽ phải điều chỉnh quan niệm của mình về như thế nào là chích ngừa đầy đủ để tính đến điều đó.”

“Như chúng ta có thể thấy từ những gì đang diễn ra, đáng tiếc là hai mũi chích đang thực sự bắt đầu suy yếu, vì vậy chúng tôi phải có trách nhiệm và chúng tôi phải phản ánh thực tế đó vào trong cách chúng tôi đo lường như thế nào là chích ngừa đầy đủ.”

Ông Johnson cho biết chính phủ sẽ lên kế hoạch thêm mũi bổ sung vào giấy thông hành COVID-19 kỹ thuật số do Dịch vụ Y tế Quốc gia nước này cung cấp.

Thủ tướng kêu gọi người dân chích mũi bổ sung ngay khi họ đủ điều kiện. Ông nói: “Sẽ hoàn toàn là một thảm kịch nếu, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, những người đã làm điều đúng đắn bằng cách chích hai mũi vaccine lại bị ốm nặng hoặc thậm chí mất mạng vì họ để cho khả năng miễn dịch của mình suy yếu.”

Trước đó, hôm thứ Hai, chính phủ Anh Quốc đã chấp nhận lời khuyên từ Liên Ủy ban về Chích ngừa và Miễn dịch (JCVI) để mở rộng chương trình chích mũi bổ sung cho những người từ 40 đến 49 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết: “Chúng ta biết khả năng miễn dịch với COVID-19 bắt đầu giảm dần sau sáu tháng và dữ liệu mới được công bố hôm nay cho thấy khả năng bảo vệ của liều bổ sung thứ ba chống lại nhiễm trùng có triệu chứng lên hơn 90% – điều này cho thấy tầm quan trọng của việc ai có đủ điều kiện hãy đi chích mũi bổ sung sớm nhất có thể.”

Thủ tướng Johnson nói tại cuộc họp báo ở Downing Street rằng có “những đám mây đen” đang hội tụ phía trên các khu vực của Âu Châu với một “làn sóng mới” của virus Trung Cộng quét qua Trung Âu và hiện đang ảnh hưởng đến Tây Âu.

Ông nói, “Chúng ta vẫn chưa biết mức độ mà làn sóng mới này sẽ tàn phá bờ cõi của chúng ta nhưng lịch sử cho thấy rằng chúng ta không thể buông lơi.”

Nhưng ông Johnson cho biết dữ liệu không cho thấy nước này cần chuyển sang cái gọi là Phương án B, một chiến lược dự phòng bao gồm các biện pháp như giấy thông hành vaccine và lệnh đeo khẩu trang bắt buộc ở những nơi công cộng.

Minh Ngọc biên dịch

Ký giả Danny Fenster của Hoa Kỳ được trả tự do khỏi nhà tù Miến Điện

Lorenz Duchamps

Ký giả Danny Fenster trong một bức ảnh chụp tại Yangon, Miến Điện năm 2020. (Ảnh: Được sự cho phép của gia đình ông Fenster/AP) Hoa Kỳ

Ký giả Hoa Kỳ Danny Fenster, người từng phải đối mặt với bản án 11 năm lao động khổ sai trong nhà tù của Miến Điện – đất nước chịu sự cai trị trực tiếp của quân đội, được trả tự do hôm 15/11 sau gần sáu tháng giam giữ.

Quyết định trả tự do cho ông Fenster được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa chính quyền quân sự cầm quyền của quốc gia này và cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ Bill Richardson hiện đang có chuyến thăm nhân đạo tới quốc gia Đông Nam Á còn được gọi là Myanmar này.

“Việc thả ông Danny đã được bảo đảm sau chuyến thăm riêng tư với sứ mệnh nhân đạo tới Myanmar của Thống đốc Richardson và các cuộc đàm phán trực tiếp với Tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh của Myanmar,” theo Trung tâm Richardson, một tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ cựu thống đốc tiểu bang New Mexico, cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Tuyên bố này cho biết nhóm của ông Fenster và ông Richardson sẽ bay trở lại Hoa Kỳ thông qua hãng Qatar trong một ngày rưỡi tới. Tổ chức này cũng đã đăng một bức ảnh trên Twitter cho thấy cả hai cùng nhau chuẩn bị lên một chiếc phi cơ.

“Đây là ngày mà bạn hy vọng sẽ đến khi bạn làm công việc này,” ông Richardson nói. “Chúng tôi rất vui mừng vì Danny cuối cùng sẽ có thể đoàn tụ với những người thân yêu của ông ấy, những người đã luôn ủng hộ ông ấy suốt thời gian này, bất chấp những khó khăn chồng chất.”

Ông Fenster, biên tập viên quản lý [nội dung] của tạp chí trực tuyến Frontier Myanmar, đã bị kết tội hôm 12/11 vì phát tán thông tin được cho là sai sự thật hoặc có tính chất kích động, liên lạc với các tổ chức bất hợp pháp và vi phạm các quy định về thị thực. Ông là một trong hơn 100 ký giả, quan chức truyền thông, hoặc nhà xuất bản đã bị giam giữ kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ đắc cử của bà Aung San Suu Kyi – người từng đoạt giải Nobel – hồi tháng Hai; bản án của ông là bản án hà khắc nhất.

Trước đó ông đã bị từ chối bảo lãnh và bị giam giữ kể từ khi bị bắt tại Phi trường Quốc tế Yangon ở Mingaladon vào cuối tháng Năm, trong khi ông đang cố gắng rời khỏi đất nước này để thăm gia đình ở Hoa Kỳ.

Ông Danny Fenster (bên phải) và các thành viên gia đình là ông Buddy và bà Rose Fenster ở Huntington Woods, Michigan, vào năm 2014. (Ảnh: Được sự cho phép của gia đình/AP)

Mặc dù vẫn chưa thấy được bằng chứng chính xác về những gì mà ông Fenster được cho là đã thực hiện, nhưng phần lớn vụ kiện của cơ quan công tố này dường như chỉ xoay quanh việc chứng minh rằng ông ấy đã làm việc cho một trang web tin tức trực tuyến khác mà đã bị yêu cầu đóng cửa vào năm nay trong một cuộc đàn áp truyền thông sau khi quân đội của nước này lên nắm quyền. Ông Fenster trước đây từng làm việc cho trang web này nhưng đã bỏ công việc đó vào năm ngoái.

Việc trả tự do cho ông Fenster đã được ca ngợi trong một tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người đã nói rằng nhà báo này đã “bị giam giữ một cách sai trái trong gần sáu tháng”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken diễn thuyết trong một cuộc họp báo bế mạc với Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OECD lần thứ 60 ở Paris, hôm 06/10/2021. (Ảnh: Ian Langston/POOL/AFP/Getty Images)
Cựu Thống đốc tiểu bang New Mexico Bill Richardson trả lời phỏng vấn tại Yangon, Miến Điện, hôm 24/01/2018. (Ảnh: Thet Htoo/AP Photo)

Ông Blinken nói, “Tôi khen ngợi Đại sứ Tom Vajda cũng như đội ngữ của ông ấy tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thành phố Rangoon, Đặc phái viên của Tổng thống Chuyên về Vấn đề Con tin Roger Carstens, chuyên gia về Lãnh sự và các đối tác trung thành, bao gồm Thống đốc Bill Richardson, người đã giúp tạo điều kiện cho ông Danny được thả. Chúng tôi rất vui vì ông Danny sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho những người khác cũng đang bị tống giam một cách phi lý ở Miến Điện.”

Theo Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 126 ký giả, quan chức truyền thông, hoặc nhà xuất bản đã bị quân đội này giam giữ kể từ khi tiếp quản đất nước. Mặc dù 47 người vẫn đang bị giam giữ, nhưng không phải tất cả những người đó đều bị buộc tội.

Trong số bảy ký giả được biết là đã bị kết án, thì có sáu người mang quốc tịch Miến Điện và bốn người đã được thả trong một cuộc ân xá quy mô lớn hồi tháng Mười.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts