TT Biden: Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh

Cathy He

Một phụ nữ đi ngang qua biểu tượng Bắc Kinh 2022 được nhìn thấy bên ngoài trụ sở của Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 ở Công viên Thủ Cương (Shougang), địa điểm của một nhà máy thép trước đây, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 10/11/2021. (Ảnh: Thomas Peter/Reuters) Mỹ – Trung

Hôm 18/11, Tổng thống (TT) Joe Biden cho biết Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vì vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc. Một hành động như vậy có nghĩa là chính phủ sẽ không cử các quan chức cao cấp đến Thế vận hội, nhưng các vận động viên Hoa Kỳ vẫn được phép thi đấu.

Trả lời các phóng viên khi tiếp đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Phòng Bầu dục, TT Biden cho biết việc ủng hộ tẩy chay Thế vận hội vào tháng Hai sắp tới là “điều mà chúng tôi đang cân nhắc”.

Các nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh các nhóm nhân quyền toàn cầu và một số nhà lập pháp đang tăng cường kêu gọi một cuộc tẩy chay mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ đối với các trận thi đấu ở Bắc Kinh do chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền trên diện rộng, từ việc đàn áp các dân tộc thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương cho đến cuộc trấn áp ở Hồng Kông.

Hoa Kỳ và các quốc gia khác thường cử các phái đoàn cao cấp tới mỗi kỳ Thế vận hội. Đệ nhất phu nhân Jill Biden dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội Mùa hè ở Tokyo năm nay, và quý ông thứ hai Doug Emhoff dẫn đầu một phái đoàn đến Thế vận hội Paralympic.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết không có mốc thời gian cho quyết định của tổng thống về việc thực hiện một cuộc tẩy chay hay không.

TT Biden đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trực tuyến vào hôm thứ Hai (15/11), nhưng vấn đề về Thế vận hội đã không được đề cập đến, theo Tòa Bạch Ốc.

Nếu có một cuộc tẩy chay ngoại giao xảy ra thì các vận động viên Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng một số người nói rằng điều này là chưa đủ.

Hôm thứ Năm (18/11), Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) đã kêu gọi chính phủ tẩy chay hoàn toàn các trận thi đấu này, có nghĩa là “không có các vận động viên, không có các quan chức chính phủ, không có các công ty tài trợ”.

Ông Cotton cho biết, hành động này là cần thiết để bảo vệ các vận động viên khỏi các mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc, bao gồm việc giám sát “khắp nơi”, thu thập DNA, và hành vi bắt con tin vì mục đích chính trị.

Ngoài ra, các trận thi đấu nên bị tẩy chay vì Trung Cộng gây ra “tội ác chống lại Hoa Kỳ, thế giới văn minh, và chính người dân của nước họ”, ông Cotton nói trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol.

Ông nói rằng, “Trung Quốc đang điều hành một nhà nước nô lệ toàn trị, trong đó họ bỏ tù hàng trăm ngàn người, nếu không muốn nói là hàng triệu người theo tôn giáo và dân tộc thiểu số và buộc họ làm việc cực khổ.”

“Họ thu hoạch nội tạng từ những người bất đồng chính kiến, và các dân tộc thiểu số và tôn giáo. Họ cũng thẳng tay đàn áp việc Hồng Kông, từ chối quyền tự quyết của người Hồng Kông vốn được bảo đảm theo các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc, Chưa kể đến sự kiện Trung Quốc đã gây ra một bệnh dịch trên thế giới khiến hàng triệu người thiệt mạng, làm gián đoạn cuộc sống của mọi người dân Hoa Kỳ.”

Các công ty Hoa Kỳ tài trợ cho các trận đấu này cũng đã bị giám sát kỹ lưỡng. Tuần trước, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, một nhóm vận động có trụ sở tại New York, đã kêu gọi các nhà tài trợ lớn cho Thế vận hội Bắc Kinh giải thích lý do tại sao họ vẫn im lặng trước những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc.

Nhóm nhân quyền này cho biết họ đã liên hệ với tất cả trừ một trong những nhà tài trợ được gọi là TOP của Ủy ban Olympic quốc tế — và chủ sở hữu quyền phát sóng hàng đầu NBC — trong một bức thư dài cách đây gần sáu tháng.

Câu trả lời duy nhất mới chỉ được viết vào tháng trước đến từ nhà tài trợ là ngân hàng Allianz.

“Chúng tôi ủng hộ Phong trào Olympic này và sự ủng hộ lâu dài của chúng tôi cho những lý tưởng của phong trào này sẽ không dao động,” Allianz cho biết.

Hôm 12/11, tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết các nhà tài trợ này có nguy cơ “dính líu tới một Thế vận hội đã bị sự kiểm duyệt và đàn áp làm bại hoại”.

Bà Cathy He là một phóng viên tại New York, bà tập trung đưa tin về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Trước đây bà từng là một luật sư chính phủ ở Úc. Bà bắt đầu làm việc với The Epoch Times hồi tháng 02/2018.

Bản tin có sự đóng góp của The Associated Press

Thanh Tâm biên dịch

Related posts