Chính phủ Úc được kêu gọi ngừng cho Trung Quốc thuê cảng Darwin

Thanh Hải

Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông Peter Jennings (ảnh: Từ video của ABC)

Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông Peter Jennings, đã kêu gọi Canberra ngừng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm, nói rằng, cảng này sẽ có giá trị chiến lược trong trường hợp Bắc Kinh xâm lược Đài Loan, theo Taiwannews.

Trong bài viết cho trang The Strategist, ông Peter Jennings, đã mô tả cảng Darwin ở phía bắc nước Úc là một “tài sản chiến lược quan trọng” mà Úc phải sở hữu.

Ông Jennings viết: “Không có việc nào quan trọng hơn mà chính phủ Morrison có thể thực hiện, ngoài việc chấm dứt hợp đồng cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin 99 năm.”

Ông cho rằng biên giới phía bắc của Úc là “thành lũy phía nam thiết yếu của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Ông lưu ý, một khi Trung Quốc tấn công Đài Loan, họ sẽ phong tỏa các vùng biển và bầu trời xung quanh hòn đảo để ngăn lực lượng Mỹ và đồng minh tiếp cận vùng chiến sự, bằng cách cấm tàu thuyền qua lại, vô hiệu hoá vệ tinh, đóng cửa lưới điện bằng các cuộc tấn công mạng và các biện pháp đánh phủ đầu khác.

Vì vậy, ông Jennings nhận định, cảng Darwin và các khu vực xung quanh sẽ rất cần thiết cho việc đóng quân của máy bay Mỹ trong trường hợp này.

Để đạt được mục tiêu đó, ông nói rằng cảng này nên được cải tạo, và sau đó được tân trang lại, với các cơ sở và căn cứ hàng không mới trong khu vực.

Ông cũng khuyến nghị Canberra mời các lực lượng quân sự từ Anh, Nhật Bản và Ấn Độ, thiết lập sự hiện diện ở miền bắc Úc, tham gia cùng với Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Ông Jennings kết luận: Chỉ thông qua sự thể hiện sức mạnh đoàn kết, Úc và các đối tác an ninh của họ, mới có thể thuyết phục Trung Quốc rằng việc đơn phương tấn công Đài Loan là quá rủi ro.

Related posts