Chỉ số Quyền lực Châu Á năm 2021

Chỉ số Quyền lực Châu Á năm 2021

Hoa Kỳ đã bất chấp đại dịch toàn cầu để đạt được quyền lực toàn diện hàng năm lần đầu tiên ở châu Á trong 4 năm, củng cố vị trí của mình ở vị trí hàng đầu, trong khi Trung Quốc đã mất vị thế và không có con đường rõ ràng để đạt được vị thế tối cao không thể tranh cãi trong khu vực.

Chỉ số Quyền lực Châu Á năm 2021 của Viện Lowy đã xếp hạng 26 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trên tám thước đo, bao gồm các nguồn lực kinh tế, chi tiêu quân sự và ảnh hưởng văn hóa và ngoại giao, sử dụng 131 chỉ số.

Mỹ dưới thời Joe Biden đã vượt qua Trung Quốc của Tập Cận Bình về một số chỉ số chính.

Nghiên cứu về sự chuyển dịch quyền lực trong khu vực cho thấy Mỹ đã vượt qua Trung Quốc ở hai thứ hạng quan trọng – ảnh hưởng ngoại giao và các nguồn lực và năng lực dự kiến trong tương lai – vươn lên dẫn trước Trung Quốc với tư cách là quốc gia hùng mạnh nhất ở châu Á.

Các cường quốc trung gian Úc, Việt Nam và Đài Loan là những quốc gia duy nhất giành được ảnh hưởng ở châu Á trong cuộc khủng hoảng coronavirus, trong khi Trung Quốc vẫn duy trì vị thế của mình và ảnh hưởng của Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản suy yếu.Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ lên nắm quyền kể từ khi Chỉ số Quyền lực Châu Á được công bố vào năm 2018, và diễn ra sau sự sụt giảm mạnh vào năm 2020 khi bị COVID-19 tàn phá.

Năm quốc gia hàng đầu không thay đổi so với năm trước với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga lọt vào danh sách.

Các chỉ số chính của Úc nhìn chung đã giảm nhưng nước này vẫn giữ vị trí là quốc gia mạnh thứ sáu trong khu vực.

Những cải tiến của Hoa Kỳ phần lớn là do Tổng thống Joe Biden đã có những bước tiến đáng kể trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do COVID-19 gây ra, cải thiện nền kinh tế và xây dựng liên minh quốc tế.

Nhưng lợi ích của Mỹ so với Trung Quốc qua bốn thước đo sức mạnh đã phần nào bị suy giảm bởi những tổn thất ở những nơi khác – đáng chú ý nhất là về khả năng quân sự và các mối quan hệ kinh tế ở châu Á.

Mặc dù Australia đã tạo ra một làn sóng trong năm nay với việc ký kết hiệp ước quốc phòng AUKUS với Mỹ và Anh, các chỉ số chính của Australia đã giảm nhẹ, đặc biệt là về năng lực quân sự và điểm số của họ trên các mạng lưới phòng thủ khu vực.

Nguồn: The Age 6/12/2021

Related posts