Không có chiến lược “Omicron zero”

Không có chiến lược “Omicron zero”

NSW và Victoria cho biết họ sẽ không thay đổi kế hoạch nâng cao hơn nữa các hạn chế COVID-19 và sẽ không theo đuổi chiến lược “Omicron zero” để cố gắng loại bỏ biến thể mới của virus khỏi cộng đồng.

NSW đã ghi nhận 286 trường hợp nhiễm COVID-19 vào Chủ nhật, bao gồm hai trường hợp mới của biến thể Omicron, nâng tổng số trường hợp nhiễm chủng này ở Sydney lên 15 trường hợp.

Các cơ quan y tế dự kiến sẽ xác định thêm các trường hợp Omicron ở tây nam Sydney, với 5 trường hợp của biến thể này đã được liên kết với một cụm kéo dài từ Trường Cơ đốc Regents Park, Phòng tập thể dục leo núi trong nhà Sydney Villawood và Trường tiểu học Công giáo St Peter Chanel ở Công viên Regents.

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet và người đồng cấp Victoria Dan Andrews đã thảo luận về biến thể mới qua tin nhắn vào thứ Bảy. Ông Andrews hôm Chủ nhật cho biết nhà nước của ông sẽ không theo đuổi chiến lược “Omicron zero” và ông và ông Perrottet đã nhất trí về quan điểm đó.

Ông cho biết NSW sẽ không thay đổi bản đồ đường hiện có của mình, điều này sẽ giảm bớt các hạn chế hơn nữa vào ngày 15 tháng 12 bao gồm việc chấm dứt khẩu trang, xác minh tiêm chủng và quét mã QR trong các cơ sở bán lẻ và nhà hàng cũng như giới hạn mật độ.

Ông Perrottet nói: “Chúng tôi cũng biết rằng biến thể này sẽ không phải là biến thể cuối cùng. “Đó là lý do tại sao vắc-xin vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất của chúng ta. COVID-19 sẽ không sớm đi đến bất cứ đâu vì vậy chúng ta phải học cách sống chung với nó. Đi vào khóa hoặc đóng cửa biên giới không phải là giải pháp; nhận được jab là.

Ông Andrews cho biết ông và ông Perrottet sẽ tìm cách giữ nguyên các quy định về biên giới của các bang của họ và cho phép di chuyển giữa các bang vào dịp Giáng Sinh.

Nguồn: the Age 6/12/2021

Related posts