Trung Quốc: Thâm Quyến hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 58 năm

Kha Đạt

Hình minh họa hạn hán Trung Quốc (ảnh: Từ video của TRACK NEWS)

Vào ngày 7/12, Văn phòng của Nhóm Bảo tồn Nước Thâm Quyến đã ban hành “Đề xuất Bảo tồn Nước”, kêu gọi tất cả người dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, tiết kiệm nước, theo NTD.

Vào ngày 8/12, Cục Nước Thâm Quyến đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố rằng hơn 90% lượng nước của Thâm Quyến dựa vào nguồn nước của sông Đông Giang. Tuy nhiên, lượng mưa giảm nên lưu vực Đông Giang đang phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ Năm 1963. Lượng nước của các hồ chứa Tân Phong Cương, Fengshuba và Baipenzhu ít hơn tới 55% so với những năm trước.

Theo Cục Nước Thâm Quyến, chênh lệch mức tiêu thụ nước giữa mùa đông năm nay và mùa xuân năm tới ở Thâm Quyến vào khoảng 1 triệu mét khối mỗi ngày và chính phủ chỉ có thể giải quyết khoảng 500.000 mét khối mỗi ngày.

Kể từ ngày mùng 8/12, Thâm Quyến bắt đầu giảm lượng nước cấp cho đô thị, và những người ở trên tầng cao của các ngôi nhà có thể gặp vấn đề với việc sử dụng nước.

Vào ngày 9/12, chủ đề “Thâm Quyến bị thiếu nước nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập” đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet.

Một số cư dân mạng cho biết: Năm nay, Quảng Đông có lượng mưa thấp nghiêm trọng, lượng nước của các hồ chứa thậm chí đã chạm đáy. Cư dân mạng này cho biết thêm rằng, mặc dù tình trạng hạn hán khá nghiêm trọng nhưng hiếm khi thông tin loại này được đề cập trong các bản tin của truyền thông nhà nước.

Theo các bản tin của truyền thông Trung Quốc, từ ngày 17 tháng 11, Thâm Quyến đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với hạn hán. Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã phát lệnh động viên chống hạn hán nghiêm trọng và kéo dài. Sở Tài nguyên nước của tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để cứu trợ hạn hán vào ngày 1 tháng 11, và giảm 10% lượng nước tiêu thụ ở các thành phố dọc theo sông Đông Giang.

Related posts