Mỹ tham gia cuộc chiến không gian với Trung Quốc và Nga mỗi ngày

An Liên

Hình ảnh minh họa từ video của NASA.

Phó Giám đốc Hoạt động Không gian của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, David Thompson, cho biết Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đang đối phó với “các cuộc tấn công” của Trung Quốc và Nga vào các vệ tinh Mỹ mỗi ngày.

Theo báo cáo của CNN, một nhóm chuyên gia không gian và các nhà lãnh đạo của Mỹ đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan vào thứ Bảy (4/12). Ông Thompson cảnh báo rằng vào cuối thập kỷ này, ĐCSTQ có thể vượt qua Hoa Kỳ về khả năng không gian.

“Trên thực tế, về cơ bản, quân bình mà nói họ đang xây dựng, khai triển và cập nhật các khả năng không gian của họ nhanh gấp đôi so với của chúng tôi. Điều này có nghĩa là sớm thôi, nếu chúng tôi không bắt đầu tăng tốc khả năng phát triển và phân phối của mình, họ sẽ vượt qua chúng tôi”, ông Thompson nói.

Hạ nghị sĩ Jim Cooper (R-Okla.), Chủ tịch Tiểu ban Chiến lược của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, cũng tham gia diễn đàn này. Ủy ban này chịu trách nhiệm giám sát ngân sách của lực lượng không gian.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có đang trong cái gọi là cuộc chạy đua không gian với Trung Quốc hay không, ông Cooper trả lời: “Có”.

Ông Thompson cũng đồng ý.

Ông Cooper luôn là một người ủng hộ trung thành của Lực lượng Không gian. Ông tin rằng Lực lượng Không gian nên có một ngân sách thích hợp. “Ngân sách hiện tại là 17 tỷ đô-la Mỹ – đó là một số tiền lớn, nhưng xét về việc không gian quan trọng như thế nào, chúng ta đã làm đủ chưa?”, ông Cooper đặt câu hỏi.

Ông Cooper gợi ý rằng Lực lượng không gian nên giống như Văn phòng Trinh sát Quốc gia, nơi cung cấp thông tin tình báo vệ tinh cho một số cơ quan của Hoa Kỳ.

Phóng viên Josh Rogin của tờ Washington Post gần đây đã đăng một bài báo viết rằng cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra trong không gian sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi Nga cho phóng tên lửa vào vệ tinh trong không gian và khi ĐCSTQ thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới. Trung Quốc và Nga, đang tham gia vào các hoạt động vũ trụ mỗi ngày.

Trong khi các quan chức và chuyên gia của Washington cảnh báo về những nguy cơ của cuộc chạy đua vũ trang trong không gian, Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục hoạt động chống lại các vệ tinh của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Rogin, ông Thompson nói rằng nguy cơ xung đột không gian ngày càng tăng.

“Mối đe dọa thực sự đang gia tăng và mở rộng mỗi ngày. Đây thực sự là sự phát triển của các hoạt động đã diễn ra trong một thời gian dài”.

“Hiện tại chúng ta đang thực sự ở thời điểm mà có nhiều cách để đe dọa hệ thống vũ trụ của chúng ta”.

Ông Thompson cũng nói rằng hiện tại, lực lượng vũ trụ đang đối phó với “các cuộc tấn công nghịch tính” (nghĩa là các cuộc tấn công không làm hỏng vệ tinh vĩnh viễn) chống lại các vệ tinh của chính phủ Mỹ “mỗi ngày”. Ông nói rằng Trung Quốc và Nga thường sử dụng các phương tiện phi động học để tấn công các vệ tinh của Mỹ, bao gồm tia laser, thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến và các cuộc tấn công mạng.

Ông cho rằng cả Trung Quốc và Nga đều đang nghiên cứu các vệ tinh có thể tấn công các vệ tinh khác. Trong một thời gian, đã có báo cáo rằng ĐCSTQ đang phát triển một vệ tinh có thể lấy một vệ tinh khác, bằng một cánh tay robot hoặc bằng một cái móc câu. Chính phủ ĐCSTQ muốn làm cho các vệ tinh của Hoa Kỳ không hoạt động được vì một số lý do. Các vệ tinh này của Hoa Kỳ có thể giúp tiết lộ việc ĐCSTQ xây dựng các trại tập trung để giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và các hầm chứa tên lửa hạt nhân mới của ĐCSTQ.

Ông Thompson cũng nói rằng ĐCSTQ đang xây dựng phiên bản riêng của hệ thống định vị toàn cầu dựa trên vệ tinh. Ngoài ra, ĐCSTQ hiện đã khai triển hàng trăm vệ tinh tình báo, giám sát và do thám để theo dõi mọi nơi trên thế giới. Ông ước tính rằng ĐCSTQ đang gửi vệ tinh vào không gian với tốc độ gấp đôi tốc độ của Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là nếu Hoa Kỳ không hành động về vấn đề này, ĐCSTQ sẽ vượt qua Hoa Kỳ về khả năng không gian trong vòng vài năm.

“Về khả năng [không gian], chúng tôi vẫn là tốt nhất trên thế giới. Nhưng họ đang bắt kịp nhanh chóng”, ông Thompson nói.

Phóng viên Rogin cho biết trong khi ĐCSTQ đang nhanh chóng vũ khí hóa không gian, chính quyền ĐCSTQ đã nhắm mục tiêu về phía Hoa Kỳ, cho rằng Washington là một trở ngại ngoại giao. Có nguồn tin cho rằng chính quyền Biden đang liên hệ với Bắc Kinh để thiết lập các cuộc đàm phán mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân và các chuẩn mực quốc tế về không gian mạng và vũ trụ, nhưng các quan chức Hoa Kỳ nói rằng ĐCSTQ về cơ bản sẽ không tham gia.

Ông Thompson nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang cố gắng đẩy nhanh việc mua sắm và khai triển các tài sản không gian bằng cách thành lập Văn phòng năng lực không gian tốc độ cao và Cơ quan phát triển không gian. Ý tưởng của ông Thompson là khai triển một số lượng lớn các vệ tinh chi phí tương đối thấp để tăng khả năng phục hồi các tài sản không gian của Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công.

Related posts