Đài Loan phản ứng gì trước việc Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao

Đài Loan phản ứng gì trước việc Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao
Ông Daniel Ortega (trái), Tổng thống đương nhiệm của Nacaragua, một quốc gia ở Trung Mỹ. (Getty Images)

Chính phủ Nicaragua thông báo hôm 10/12 rằng sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc). Đây là lần thứ hai trong lịch sử Nicaragua, một quốc gia Trung Mỹ, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hiện tại, số quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan đã giảm xuống còn 14 nước.

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Nicaragua đã công nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc” của chính quyền Bắc Kinh trong các tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Nước này tuyên bố rằng, “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc”. “Chính phủ Cộng hòa Nicaragua hôm nay đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và ngừng mọi liên lạc hoặc quan hệ chính thức”.

Phản ứng của Đài Loan trước việc Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao

Theo Hãng thông tấn Trung ương (CNA), Bộ Ngoại giao Đài Loan (sau đây gọi tắt là Bộ Ngoại giao) đã ra một tuyên bố bày tỏ sự đau buồn và lấy làm tiếc trước thông báo cắt đứt quan hệ của Nicaragua. Bộ Ngoại giao chỉ ra rằng, Đài Loan luôn là người bạn trung thành và đáng tin cậy của Nicaragua; từ lâu đã cùng Nicaragua thúc đẩy những hợp tác có lợi cho sinh kế của người dân và hỗ trợ cho sự phát triển chung của Nicaragua; cả hai nước đã cùng chứng kiến những thành quả và cống hiến đó. Chính phủ Tổng thống Daniel Ortega đã bỏ qua tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong nhiều năm. Đài Loan rất lấy làm tiếc.

Bộ Ngoại giao cho biết để bảo vệ chủ quyền và sự tôn nghiêm của quốc gia, Bộ Ngoại giao đã quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nicaragua. Theo đó, ngừng toàn bộ chương trình hợp tác và hỗ trợ song phương; đồng thời sơ tán nhân viên đại sứ quán và nhân viên nhóm kỹ thuật.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, là thành viên của cộng đồng quốc tế, Đài Loan có quyền giao lưu, phát triển quan hệ ngoại giao với các nước; sẽ tiếp tục mở rộng không gian sinh hoạt quốc tế; duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, phấn đấu vì địa vị quốc tế đáng được hưởng; và bảo vệ lợi ích của quốc gia và phúc lợi của nhân dân.

Bộ Ngoại giao một lần nữa nhấn mạnh rằng, Đài Loan không thuộc chính quyền Bắc Kinh. Chế độ này chưa bao giờ cai trị Đài Loan. Đồng thời lên án mạnh mẽ việc Bắc Kinh trấn áp không gian ngoại giao của Đài Loan.

Lần thứ 2 Nicaragua cắt đứt quan hệ với Đài Loan

Số quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc đã giảm xuống còn 14 nước. Các quốc gia trước đây đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan gồm: São Tomé và Príncipe; Panama, Cộng hòa Dominica, Burkina Faso, El Salvador, Solomon và Kiribati. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hai lần cách nhau 36 năm, và đều được quyết định dưới thời Tổng thống Ortega.

Ông Ortega, 75 tuổi, ban đầu là lãnh đạo của mặt trận cánh tả chống chính phủ. Sau khi giành được chính quyền vào năm 1979, vào tháng 12/1985, nước này lần đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao kéo dài 55 năm với Đài Loan và quay sang Bắc Kinh. Khi chính phủ do bà Violeta Barrios Torres de Chamorro lãnh đạo lên nắm quyền vào năm 1990, quan hệ ngoại giao với Đài Loan được khôi phục.

AFP đưa tin, ông Ortega đã được bầu làm Tổng thống lần thứ 5 vào ngày 8/11 năm nay. Do đó đã vấp phải hàng loạt chỉ trích quốc tế. Nguyên nhân là vì các đối thủ chính trị của ông đều đang phải ngồi tù hoặc sống lưu vong. Cả Hoa Kỳ và Châu Âu đã lên án nghiêm khắc, cáo buộc ông Ortega dùng thủ đoạn độc tài và trấn áp những người bất đồng chính kiến.

Liên minh Châu Âu chỉ trích rằng, Nicaragua hiện là một “chế độ độc tài”. Tây Ban Nha cũng lên án cuộc bầu cử năm nay của Nicaragua là một “trò hề phản dân chủ”. Bảy ứng cử viên tổng thống của nước này đã bị bắt giam kể từ tháng 6.

Nicaragua chuyển hướng thân Bắc Kinh

CNA dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Đài Loan từng kêu gọi Nicaragua tuân theo một cơ chế dân chủ, để giải quyết các tranh chấp với các đảng phái chính trị khác nhau hoặc những người có quan điểm bất đồng, nhằm phù hợp với lợi ích của người dân của quốc gia Trung Mỹ này. Nguồn tin cho biết, các lệnh trừng phạt quốc tế tạo ra áp lực kinh tế lớn cho Nicaragua. Nhưng chính phủ ông Ortega đã có những hành động phản kháng mạnh mẽ hơn. Ngoài việc chủ động tuyên bố rút khỏi Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS), nước này còn tích cực làm thân với các nước độc tài như Trung Quốc, v.v.

Theo nguồn tin, gần đây Nicaragua đã cử quan chức cấp cao tham dự hội nghị video với Trung Quốc. Nước này bày tỏ sẵn sàng chấp nhận các cuộc đàm phán theo “Nguyên tắc Một Trung Quốc”. Và cử Bộ trưởng Tài chính sang thăm Nga để ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân.

Đông Phương

Theo Vision Times

Related posts