Tin thế giới sáng thứ Ba

Thêm dấu hiệu cho thấy ông Tập chưa kiểm soát được quân đội

Hải Lam

Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình (ảnh: Youtube/China DragonTV Official).

Tờ Apollo đưa tin, Nhật báo Giải phóng quân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài viết trên trang nhất ngày 19/12 nhấn mạnh một lần nữa sự cần thiết phải “tuyệt đối trung thành với Đảng”. Điều này chỉ dấu rằng, ông Tập Cận Bình dường như chưa đặt niềm tin vào quân đội.

Vào tháng trước Nhật báo Giải phóng quân cho đăng bài viết “Cách để tăng cường sức mạnh quân đội, chính là phải biết dùng người”. Bài báo này do một phóng viên của Tân Hoa xã ký tên cùng một phóng viên của Nhật báo Giải phóng quân, và sau đó được các cơ quan ngôn luận lớn của ĐCSTQ đăng lại. Sự việc này cho thấy ĐCSTQ dưới thời ông Tập rất coi trọng bài báo này.

Trước đó Apollo có một bài viết với tiêu đề “Thông tin gây sốc: Tập Cận Bình đã tiến hành một cuộc thanh tra, chấn chỉnh và kiểm toán lớn đối với toàn quân”.

Theo đó, quân đội của Trung Quốc vô tình tiết lộ rằng, ông Tập Cận Bình đã tiến hành một loạt cuộc thanh tra và kiểm toán trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau khi ông tổ chức Hội nghị Cổ Điền năm 2014. Bài báo nhấn mạnh rằng, toàn bộ quân đội “tiếp tục càn quét những ảnh hưởng sót lại của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy và Trương Duy”.

Trong bài báo đăng hôm 19/12 của Nhật báo Giải phóng quân tiếp tục nhấn mạnh đến cái gọi là “tiêu chuẩn chính trị”. Nói cách khác, điểm nhấn vẫn là lòng trung thành với ông Tập Cận Bình. Có ý kiến ​​cho rằng, “tiêu chuẩn chính trị” là “tiêu chuẩn đầu tiên” đối với nhân tài quân sự, còn “yêu cầu về chính trị” là “yêu cầu cơ bản nhất” đối với nhân tài quân sự.

Ai cũng biết, khi cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh điều gì đó, thường có nghĩa là ở đó thiếu thứ gì đó, hoặc có vấn đề nổi cộm ở một phương diện nào đó, đặc biệt khi nó được nhấn mạnh nhiều lần, thì thường có vấn đề lớn.

Bài báo chỉ rõ “trong đời sống thực tế, những loại người ích kỷ tinh vi, những kẻ cơ hội thực dụng, dù có năng lực hơn cũng khó có thể giữ làm việc lớn, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của Đảng và quân đội”. Điều này minh xác thông tin rằng trong quân đội Trung Quốc, thế lực cũ của phe cánh Giang Trạch Dân vẫn còn rất mạnh. Thế lực này luôn được ngầm hiểu là những tướng lĩnh “ích kỷ”, “cơ hội thực dụng” và là đối tượng của chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” mà ông Tập thực hiện nhiều năm qua.

Đó có thể là lý do bài báo kết thúc với lời kêu gọi cần “bảo đảm rằng, nòng súng nằm chắc trong tay những người tuyệt đối trung thành với Đảng”.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ đóng thuế nhiều hơn bất kỳ người Mỹ nào trong năm 2021

Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, đã tuyên bố “sẽ đóng thuế nhiều hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử” trong năm 2021. Đây là lời đáp trả trước bài đăng trên mạng xã hội Twitter của bà Elizabeth Warren, thượng nghị sỹ tiểu bang Massachusetts.  

Thượng nghị sĩ Warren được biết đến là người ủng hộ việc đánh thuế tài sản. Loại thuế này không chỉ áp dụng với thu nhập mà còn với cả tài sản của người giàu ở Mỹ. Hiện tại, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua mức thuế tài sản.

“Hãy thay đổi mã số thuế gian lận để nhân vật của năm thực sự nộp thuế và ngừng việc gây phiền hà cho những người khác”, bà Warren cho biết trên Twitter. Hôm 13/12 vừa qua, ông Elon Musk đã được tạp chí Time bình chọn là “Nhân vật của Năm 2021”.

“Nếu bà chịu mở mắt trong 2 giây, bà sẽ nhận ra rằng trong năm nay, tôi sẽ nộp nhiều thuế hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử”, ông Elon Musk đáp trả trên Twitter.

Một số nghị sĩ Mỹ không đồng tình với bình chọn này bởi cho rằng tỷ phú Elon Musk đã đóng thuế thu nhập rất ít so với khối tài sản ròng khoảng 255 tỷ USD của mình. Theo các nghị sĩ, tạp chí Time nên tán dương những anh hùng, cá nhân ở tuyến đầu, những người làm việc hướng tới một xã hội công bằng hơn thay vì vinh danh những tỷ phú như Elon Musk.

Theo tính toán của Bloomberg, CEO Tesla có thể đối mặt hóa đơn thuế hơn 10 tỷ USD trong năm 2021 nếu ông thực hiện tất cả quyền chọn mua cổ phiếu sẽ hết hạn vào năm tới. Dù chưa rõ con số này có phải là kỷ lục hay không bởi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) không công khai thông tin thuế của các cá nhân, nhưng đây chắc chắn sẽ là một trong những khoản nộp thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Biến thể Omicron: Lo âu bao trùm châu Âu giữa mùa Giáng sinh

Biển thế Omicron gây lo ngại tại Châu Âu. Ảnh minh họa Justin TALLIS AFP/File

Thông tin chính của các báo Pháp ra ngày hôm 20/12/2021 là cả châu Âu cũng như nước Pháp đang nháo nhác lo sợ trước mối đe dọa của Covid-19 cùng biến thể Omicron, khi chỉ còn ít ngày nữa đến lễ Giáng sinh và đón Năm Mới. Không có không khí háo hức đón chờ Noel và mừng Năm Mới, cuộc chiến chống dịch chiếm hầu hết trang nhất các báo.

Le Figaro chạy tựa chính trang nhất “Châu Âu cố ngăn cơn sóng Omicron” và  “Châu Âu đang đứng trước đe dọa phong tỏa trở lại”. Để đối phó với đà lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, các nước châu Âu đang phải hành động khẩn trương với những biện pháp ngày càng khắc nghiệt hơn. Tờ báo cho hay, Đức đã tái lập lại chế độ cách ly với du khách đến từ các vùng nguy hiểm, song song với việc đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa chiến dịch tiêm chủng. Một số nước khác đã khẩn trương áp dụng các biện pháp hạn chế, từ giới nghiêm cho đến đóng cửa các tụ điểm công cộng, như ở Ailen hay Đan Mạch.

Quyết định mạnh mẽ của chính phủ Hà Lan hôm thứ Bảy vừa rồi áp đặt lệnh phong tỏa trở lại đất nước cho đến ngày 14 tháng Giêng như là một gáo nước lạnh đối với người dân trong nước, nhưng cũng là một cảnh báo đối với các nước châu Âu về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron. Hà Lan là nước đầu tiên trong Liên Hiệp Châu Âu áp dụng biệt pháp triệt để này, nhưng dường như đất nước này không còn sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận hy sinh kỳ lễ hội quan trọng nhất của năm để bảo vệ sức khỏe dân chúng.

Le Figaro cho biết, quyết định của chính phủ Hà Lan được đưa ra khi đất nước này đang qua đỉnh làn sóng biến thể Delta và mới chỉ ghi nhận được khoảng 100 ca nhiễm Omicron. Nhưng cơ quan y tế Hà Lan cho rằng biến biến thể mới này có thể sẽ chiếm đa số các ca nhiễm từ nay đến cuối năm và Hà Lan sẽ không có đủ năng lực để chống đỡ với tình huống như vậy.

Trong khi đó tại nước Anh, hai ngày cuối tuần qua vẫn ghi nhận số ca nhiễm thường nhật trên 90 nghìn. Omicron đã thế chỗ Delta thành biến thể chủ yếu ở nước này, chiếm 83% các ca nhiễm. Các nhà khoa học ở bên kia bờ biển Manche liên tiếp đưa ra những con số báo động đầy lo sợ: Từ nay đến cuối năm nước Anh có thể sẽ có thêm từ 600 nghìn đến 2 triệu ca nhiễm. Mỗi ngày các bệnh viện của nước Anh sẽ có thể phải nhận thêm mới ngày từ 3.000 đến 10 nghìn bệnh nhân và số tử vong thường nhật cũng sẽ có thể lên đến hàng nghìn người.

Pháp: Chỉ còn vũ khí vac-xin

Pháp dù là nước đã đạt tỷ lệ tiêm chủng thuộc hàng cao nhất châu Âu, nhưng không phải là không bị đe dọa bởi làn sóng ngầm Omicron, trong lúc vẫn chưa qua đỉnh đợt dịch thứ 5.

Các báo đều ghi nhận không khí “lo lắng đang lên cao tại Pháp trước Noel”. Theo La Croix, tại Pháp, mới chỉ có 310 ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện. Tuy nhiên con số này được cho là thấp hơn với thực tế, nếu cứ nhìn vào đà lây nhiễm nhanh của biến thể này. Đến giờ các bệnh viện ở Pháp đã bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng, thiếu giường bệnh, thiếu nhân viên. Hội Đồng Khoa Học đã kêu gọi chính phủ thiết lập các biện pháp hạn chế có hiệu quả nhân dịp lễ đón Năm Mới, trong đó không loại trừ cả lệnh giới nghiêm.

Chính phủ Pháp giờ chỉ còn đặt cược vào vũ khí vac-xin để cố gắng không phải trở lại những biện pháp khắt khe, làm hỏng kỳ lễ hội cuối năm của người dân. Pháp tăng tốc chiến dịch tiêm chủng liều thứ 3, đồng thời với việc mở rộng đối tượng tiêm chủng đến trẻ em và gia tăng áp lực với những người không muốn tiêm chủng, để hướng tới chủ trương bắt buộc tiêm chủng với toàn dân.

Trung Quốc đường đến Trung Đông đang mở

Mục Ý kiến & Tranh luận của nhật báo Les Echos có bài: “Trung Đông: Người Trung Quốc đang tới!” của Dominique Moïsi, nhà nghiên cứu địa chính trị, một cây bút thời luận của Les Echos. Bài báo cho thấy, khi mà Mỹ giảm bớt sự hiện diện ở Trung Đông, thì Trung Quốc sẵn sàng thế chỗ như thế nào.

Tác giả đặt câu hỏi: Sau khi đã là “lãnh địa đi săn” của Hoa Kỳ, Trung Đông liệu có thể sẽ trở thành trường đấu chủ yếu  giữa châu Âu và Trung Quốc?  Khi Mỹ đã tỏ mệt mỏi với chiến lược Trung Đông, thì những nước khác lại đổ xô đến để lấp chỗ trống mà Mỹ để lại trong vùng. Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga, từ châu Âu đến Trung Quốc, mỗi bên đều có những tham vọng, chiến lược riêng của mình.

Theo tác giả Dominique Moïsi, điểm mới ở đây là Trung Quốc đang nhìn thấy vùng Trung Đông, không chỉ là nơi có nguồn dầu mỏ họ đang rất khát mà còn là một khu vực không thể thiếu cho các mục tiêu địa chính trị toàn cầu của họ. Giữa lục địa Á và Âu, “Con đường tơ lụa” của Bắc Kinh chỉ có thể đi qua Trung Đông.  Nhưng làm thế nào để thay chân Mỹ mà không phải rơi vào một cuộc « chiến tranh bất tận » ở Trung Đông như Hoa Kỳ đã phải gánh chịu ?

Ngược lại với các nước châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga, Trung Quốc có những ưu thế là có túi tiền đầy và không có những hiềm khích lịch sử với Trung Đông. Trung Quốc không có quá khứ thực dân hay đế quốc với các quốc gia Trung Đông, cũng không hề có thái độ bài Do Thái hay vấn đề gì với Hồi giáo.

Tác giả bài viết nhận định: “Một nước Mỹ mệt mỏi, một châu Âu lưỡng lự, một Thổ Nhĩ Kỳ và một nước Nga có thể có những ưu tiên khác (Ankara là chuyện nội bộ còn Matxcova là chuyện Đông Âu), dường như con đường đang hé mở cho Bắc Kinh” đến Trung Đông. Nhiều nước như Ả Rập Xê Út hay Israel có vẻ như đang chờ đợi người Trung Quốc đến, tuy không vội vàng. “Trung Quốc đang trở thành nhân tố mới và là tấm gương phản chiếu của một vùng đất đang đầy biến chuyển này”, tác giả kết luận.

Người Pakistan bắt đầu chán Trung Quốc

Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trang quốc tế báo Le Figaro có bài cho thấy sự phẫn nộ chống Trung Quốc đang nổi lên ở Pakistan. Bài báo cho biết hôm 10/12 vừa qua, tại thành phố cảng Gwadar, chỉ có 47 nghìn dân ở phía tây nam Pakistan, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình đòi quyền lợi liên quan đến sinh kế của mình.  Điểm đáng chú ý, theo Le Figaro, là đằng  sau những đòi hỏi đó của người dân là nỗi chán chường với Trung Quốc. Gawdar là nơi mà từ 20 năm qua Bắc Kinh đã đổ không biết bao nhiêu tiền để đầu tư xây dựng cảng lớn với tham vọng cạnh tranh với các cảng ở Dubai hay Singapore.  Bên cạnh đó Trung Quốc cũng đã đổ hàng tỷ đô la xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, khu công nghiệp. Thế nhưng, những hoạt động phục vụ lợi ích cho người Trung Quốc là chính đó cũng gạt sang bên lề cuộc sống của hàng chục nghìn dân chài địa phương, bị mất đất, mất ngư trường kiếm sống. Đến giờ họ không hề được hưởng lợi gì từ các công trình của Trung Quốc, mà trái lại cuộc sống ngày càng tồi tệ.

Người biểu tình tỏ phẫn nộ với chính quyền Islamabad cũng như với cả Bắc Kinh. Theo các nhân chứng tại chỗ, nhiều người dân coi người Trung Quốc như những kẻ thực dân. Tâm lý chống người Trung Quốc tăng dần theo thời gian. Đã có nhiều kỹ sư, các cơ sở của người Trung Quốc bị tấn công trong những năm qua.

Đây là một thách thức lớn cho Trung Quốc, vì Pakistan là một mắt xích quan trọng trong chiến lược « Một vành đai một con đường » do ông Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013. Gwadar là điểm mấu chốt trong dự án vành đai kinh tế Trung Quốc – Pakistan, có giá trị đầu tư 60 tỷ đô la. Đến giờ các dự án này ngày càng vấp phải nhiều vấn đề nan giải. Một không khí chán Trung Quốc đang xuất hiện trong chính quyền, còn tâm lý chống Trung Quốc trong người dân cũng ngày nhiều hơn, theo ghi nhận của tờ báo.

Còn gì sau 30 năm Liên Xô sụp đổ

Nhật báo Le Monde số ra hôm nay có thêm phụ trang đặc biệt về “Liên Xô 30 năm sau ngày sụp đổ”. Cách đây 30 năm, ngày 25/12/1991, ông Mikhail Gorbachev, tổng thống Liên Xô (1990-1991) từ chức. Đây cũng được coi là ngày khai tử chính thức Liên Xô, cùng lúc với sự tái sinh của 15 nước Cộng hòa độc lập, từng bị gộp lại thành một liên bang Cộng Sản từ năm 1922. Suốt ba thập niên qua, không gian Xô Viết cũ vẫn là khu vực đầy biến động, tranh chấp.

Le Monde có dành cho sự kiện này nhiều bài viết cố gắng phác họa lên khung cảnh thời hậu Xô Viết: Từ sự tan vỡ của Liên Xô đến sự can thiệp của nước Nga. Nhiều nước rơi vào các tranh chấp lãnh thổ triền miên, do tấm bản đồ được vẽ lại từ dưới thời Staline. Các cuộc xung đột hậu Xô Viết đã nổ ra và vẫn lại bùng lên khi có điều kiện. Những vùng đất nhỏ bé manh nha ly khai đòi độc lập bị nước Nga đè bẹp trong các cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Các nước cộng hòa tách ra từ Liên Xô, như Ukraina, Gruzia, hay Belarus, giờ trở thành miếng mồi tranh giành ảnh hưởng địa chính trị giữa nước Nga của ông Vladimir Putin và phương Tây. Không ít người đã nghĩ sau khi Liên Xô sụp đổ là chiến tranh lạnh kết thúc, thế nhưng 30 năm sau bầu không khí đó đang vảng vất trở lại. Lần này là giữa các nước phương Tây và nước Nga, dù ở đó hệ tư tưởng Cộng Sản không còn ngự trị nữa.

Related posts