3057 ca nhiễm mới tại NSW – thêm một kỷ lục mới

Người dân NSW đổ xô đi xét nghiệm trước khi mùa lễ bắt đầu

Hôm nay NSW lập một kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày khiến cho chính quyền lo ngại về vi khuẩn biến thể Omicron.

Tiểu bang ghi nhận 3057 ca nhiễm mới và 2 tử vong trong 24 giờ qua, vượt qua kỷ lục hôm Chủ Nhật 2566.

Những ca nhiễm mới được phát hiện sau khi có đến 136,972 ca xét nghiệm vào hôm thứ Hai. Hiện tại có 284 người bị nhiễm Covid đang được điều trị tại bệnh viện và 39 người trong khu ICU.

Hàng ngàn người đổ xô đi xét nghiệm trước khi mùa lễ bắt đầu khiến cho các trung tâm xét nghiệm bị quá tải. Nhiều người phải chờ hàng giờ tại các trung tâm xét nghiệm và một số người phải chờ đến 72 giờ để có kết quả.

Theo một số nguồn tin cho biết thiết bị thử nhanh “Rapid Antigen Tests” đã bán sạch tại các tiệm thuốc tây và các cửa hàng bán lẻ trên toàn tiểu bang.

Tuy nhiên, Thủ hiến Dominic Perrottet kêu gọi mọi người bình tỉnh và cho biết con số tại ICU là chỉ số quan trọng cho thấy vaccine chống lại vi khuẩn biến thể Omicron một cách hiệu quả.

“Hiện tại chúng ta có 33 người nằm trong khu ICU và trong số này có đến 26 người không  chích ngừa,” ông nói với ký giả hôm thứ Hai.

Giới chức NSW đang chú tâm vào số người nhập khu ICU, cho biết con số này sẽ quyết định có cần phải áp dụng sự hạn chế hay không.

Trong lúc đó hôm nay Victoria ghi nhận 1245 ca nhiễm mới và 6 tử vong.

Các nhà lãnh đạo tiểu bang đang kêu gọi chính phủ liên bang gia tốc phân phối liều trợ lực trước hiểm họa gia tăng hiện nay, và rất có thể mọi người phải chích xong 3 liều mới được xem là chích ngừa xong (fully vaccinated).

Bộ trưởng Y tế tiểu bang NSW và Victoria đã viết thứ cho Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt để kêu gọi ông giảm thời gian chờ đợi từ sau liều thứ hai từ 5 tháng xuống còn 4 tháng.

Thủ tướng Scott Morrison sẽ tổ chức buổi họp nội các quốc gia vào thứ Tư tuần này để bàn thảo về cách đối phó với vi khuẩn biến thể mới.

Nội dung buổi họp này sẽ bao gồm việc mang khẩn trang, điều kiện làm việc và liều trợ lực.

Các chính phủ tiểu bang và liên bang đang bị giới cố vấn y khoa gây áp dụng phải áp dụng mở lại luật bắt buộc mang khẩu trang và hạn chế trở lại, nhưng Thủ hiến Perrottet cho biết tiểu bang cần phải tập sống với vi khuẩn.

Related posts