Hơn 10 nghìn quân Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine trở về căn cứ thường trực trong ngày Giáng sinh

Thanh Đoàn

Những người lính đang trong diễu hành (Ảnh Getty Images)

Reuters trích thông tin từ Interfax đưa tin, vào đúng Giáng sinh (25/12/2021), hơn 10,000 quân Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine sau các cuộc tập trận kéo dài gần một tháng qua. Tình báo Mỹ ước tính Nga đã triển khai khoảng 175 nghìn quân ở biên giới Ukraine trong thời gian qua; một động thái răn đe khi mối quan hệ của Ukraine trở nên thân thiết hơn với phương tây và NATO.

Hôm qua, thứ Bảy ngày 25/12/2021, hơn một vạn quân Nga đã trở về căn cứ thường trực sau các cuộc tập trận kéo dài gần một tháng ở biên giới Ukraine, hãng thông tấn Interfax đưa tin, trích dẫn lời quân đội Nga.

Interfax cho biết các cuộc tập trận được tổ chức ở một số khu vực gần Ukraine, bao gồm cả ở Crimea, lãnh thổ tự trị của Ukiraine bị Nga sáp nhập từ năm 2014, cũng như ở các khu vực phía nam của Nga như Rostov và Kuban.

Việc Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở phía bắc, đông và nam Ukraine đã làm dấy lên lo ngại ở Kyiv và các thủ đô phương Tây rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công đất nước này; lý do bởi vì Ukraine, sau nhiều năm giữ thái độ trung dung, hiện đề nghị gia nhập NATO. Việc Ukraine thay đổi thái độ có liên quan mật thiết tới việc Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Giới quan sát cho rằng Ukraine muốn gia nhập NATO để tránh trở thành một tỉnh thuộc Nga trong tương lai.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch tấn công Ukraine nào như vậy. Nga tuyên bố nước này cần các cam kết từ phương Tây, bao gồm cả lời hứa từ NATO, không mở rộng liên minh về phía đông tới các biên giới của Nga. Nga khẳng định an ninh đất nước bị đe doạ bởi mối mối quan hệ ngày càng tăng của Ukraine với liên minh phương Tây; đặc biệt khi Ukraine chính thức trở thành thành viên NATO

Moscow cũng nói rằng họ có thể triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp.

Các ước tính về số lượng quân Nga gần đây đã điều động đến Ukraine dao động từ 60.000 đến 90.000. Một tài liệu tình báo của Mỹ cho thấy số lượng quân Nga có thể tăng lên tới 175.000.

“Một giai đoạn phối hợp chiến đấu của các sư đoàn, kíp chiến đấu, tiểu đội tại các đơn vị cơ giới … đã hoàn thành. Hơn 10.000 quân nhân … sẽ hành quân trở về căn cứ thường trực từ lãnh thổ của khu vực diễn tập vũ khí tổng hợp.”, Interfax dẫn lời quân đội cho biết.

Thanh Đoàn

(Theo Reuters)

Related posts